| Hotline: 0983.970.780

Một tàu hàng sắp chìm, sẵn sàng ứng phó tràn dầu

Thứ Tư 25/09/2019 , 14:46 (GMT+7)

Tàu Việt Dũng 36 chở hơn 3.000 tấn hàng Clinke, khi đến vị trí cách mũi Kê Gà (tỉnh Bình Thuận) khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam thì bị sự cố nước tràn vào hầm chứa hàng, khả năng bị chìm.

Tàu Việt Dũng 36 trong một lần bị mắc cạn. Ảnh: plo.vn.

Ngày 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã gửi văn bản hỏa tốc đến Sở TN-MT, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận; BCH Bộ đội Biên phòng; BCH Quân sự tỉnh; Đài duyên hải Phan Thiết và UBND các xã địa phương ven biển triển khai công tác ứng phó sự cố tại tàu Việt Dũng 36.

Trước đó, cùng ngày BCH PCTT-TKCN tỉnh nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, tàu Việt Dũng 36, trên tàu có 8 thuyền viên, đang chở hơn 3.000 tấn hàng Clinke hành trình từ Quảng Bình đi Cần Thơ, khi đến vị trí cách mũi Kê Gà (tỉnh Bình Thuận) khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam thì bị sự cố nước tràn vào hầm chứa hàng, khả năng bị chìm.

Ngay sự việc xảy ra, tàu Phú Mỹ 05 đã nỗ lực đưa toàn bộ 8 thuyền viên đến nơi an toàn. Tuy nhiên trên tàu Việt Dũng 36 còn có 6 tấn dầu DO. Do đó nhằm hỗ trợ tàu bị nạn và ứng phó sự cố tràn dầu, tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở TN-MT chủ động phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, BCH Bộ đội Biên phòng; BCH Quân sự tỉnh, các, sở ngành và địa phương liên quan và chủ tàu trên tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó tràn dầu, ứng phó ô nhiễm môi trường trong khu vực và đảm bảo không xảy ra sự cố tràn dầu.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 thông tin cho các tàu, thuyền đang hoạt động gần khu vực nơi tàu Việt Dũng 36 bị sự cố biết thông tin để hỗ trợ, sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố tràn dầu nếu có sự cố tràn dầu ra biển…

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất