| Hotline: 0983.970.780

Một thôn huy động tiền tỷ làm đường

Thứ Ba 11/07/2017 , 08:01 (GMT+7)

Đó là thôn 7, xã Ea Kiết, huyện CưM’gar (Đăk Lăk). Trước đây, tuyến đường dài 1 km ở Tổ liên gia 05, thuộc thôn 7 bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, mùa mưa thường lầy lội, mùa nắng thì bụi mù trời. Từ tháng 12/2016, thôn phát động phong trào làm đường bê tông nông thôn.

23-34-50_tttt
Sau hơn 01 tháng thi công, công trình đã hoàn thành được gần 50% tiến độ

Với cách vận động linh động, mềm dẻo, chỉ sau vài lần họp bàn, mỗi người dân trong thôn đều đã hiểu được trách nhiệm thực hiện bê tông hóa đường giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo đó, việc đóng góp được chia ra làm 04 mức. Đối với hộ nằm trên trục đường chính, được hưởng lợi trực tiếp góp nhiều nhất, 6,5 triệu đồng/hộ; hộ gần tuyến đường đóng góp 3,5 – 4,5 triệu; những hộ không sinh sống nhưng có rẫy trong thôn phải đóng góp 1,5 triệu đồng. Riêng người già neo đơn được miễn. Bằng hình thức này, 239 hộ gia đình đã góp được 1,1 tỷ đồng làm đường.

Là người khuyết tật, đất sản xuất không nhiều nhưng khi nghe chủ trương làm đường giao thông nông thôn, ông Lê Đình Hợi đã vui vẻ đóng góp 6,5 triệu đồng. “Đóng tiền làm đường ai cũng đồng tình ủng hộ, để có con đường mới đi lại cho sướng, thông thoáng. Đây không phải lần đầu gia đình tôi đóng góp làm đường. Hồi ở bên rẫy, tôi cũng hiến 1 hàng cà phê, mấy chục trụ tiêu để nâng cấp, mở rộng tuyến đường”, ông Hợi chia sẻ.

Hay như hộ ông Phan Văn Minh, dù tuổi đã cao, thu nhập chỉ trông 300 cây cà phê, 50 trụ tiêu, nuôi thêm 2 đứa cháu đang trong độ tuổi ăn học, việc phải đóng góp 6,5 triệu đồng không phải là điều dễ dàng nhưng vì lợi ích chung ông vẫn sẵn sàng. Ông Minh chia sẻ: “Vào đây lập nghiệp là 30 năm rồi, đường không ra đường. Bà con đóng bao nhiêu gia đình đóng bấy nhiêu, miễn sao có con đường đi lại thuận tiện, sống cũng không bao lâu nữa nhưng dành cho con, cháu”.

Nhờ những người có suy nghĩ như ông Hợi, ông Minh nên đến nay thôn đã huy động được hơn 93,6% kinh phí. Có nguồn lực, tuyến đường đã nhanh chóng được khởi công xây dựng. Điều đáng biểu dương, những hộ dân nằm trên tuyến đường đã tự nguyện hiến một đất phần đất của gia đình để uốn, nắn con đường cho thẳng đẹp, mà không đòi hỏi một khoản đền bù nào…

Sau hơn 01 tháng thi công, công trình đã hoàn thành gần 50% tiến độ, với chiều rộng 3 m, dày 14 cm. Chỉ một thời gian ngắn nữa tuyến đường sẽ đưa vào sử dụng. Ông Trần Quang Dũng – trưởng thôn 7, xã EaKiết cho biết: “Sau 5 cuộc họp, bà con đã thấy được lợi ích của việc làm đường, và phấn khởi đóng góp. Do nhiều hộ kinh tế rất hạn hẹn nên phải đóng 2 - 3 đợt mới xong. Theo tiến độ như hiện nay, nếu thời tiết thuận lợi, trời không mưa thì khoảng 01 tuần nữa tuyến đường sẽ xong”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm