| Hotline: 0983.970.780

Mưa bão gây sạt lở đê biển, Kiên Giang công bố tình trạng khẩn cấp

Chủ Nhật 02/08/2020 , 18:21 (GMT+7)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định về việc công bố tình trạng sạt lở đê biển nghiêm trọng do mưa bão, cần khắc phục khẩn cấp.

Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua, làm sóng biển dâng cao đã gây vỡ hoàn toàn một đoạn đê biển tại Vàm Tiểu Dừa, huyện An Minh. Ảnh: LH.

Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua, làm sóng biển dâng cao đã gây vỡ hoàn toàn một đoạn đê biển tại Vàm Tiểu Dừa, huyện An Minh. Ảnh: LH.

Trước đó, vào ngày 29/7, sau nhiều ngày mưa lớn, sóng biển dâng cao đã gây vỡ một đoạn đê biển dài khoảng 10 m tại Vàm Tiểu Dừa, thuộc địa bàn xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh (giáp ranh với tỉnh Cà Mau). Sau khi đê bị vỡ, nước biển tràn vào trong, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, cũng tại khu vực này, gần 700 m đê biển bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nhiều điểm có nguy cơ tiếp tục bị vỡ. Một số nền nhà của người dân trong khu vực đã bị sạt lở mất hoàn toàn và phải di dời đến nơi khác sinh sống.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện An Minh đã cử lực lượng và phương tiện đến hiện trường triển khai biện pháp gia cố, khắc phục bằng giải pháp đóng cừ tràm hai bên đê, đổ đất đắp lại thân đê. Ảnh: LH.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện An Minh đã cử lực lượng và phương tiện đến hiện trường triển khai biện pháp gia cố, khắc phục bằng giải pháp đóng cừ tràm hai bên đê, đổ đất đắp lại thân đê. Ảnh: LH.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện An Minh đã cử lực lượng và phương tiện đến ngay hiện trường triển khai biện pháp gia cố, khắc phục bằng giải pháp đóng cừ tràm hai bên đê, lót bạt cao su và đắp đất phục hồi tạm thời thân đê, để chống nước biển tràn vào nội đồng, hạn chế tình trạng sạt lở có thể nghiêm trọng hơn.

Đoạn đê biển nêu trên nằm trong dự án  Tiểu Dừa - Chủ Vàng (huyện An Minh), giải pháp kè bê tông trụ rỗng để tạo bồi gây bãi, từ nguồn vốn ODA vay của Ngân hàng Thế giới. Dự kiến triển khai vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, tại đoạn đê này đã mất hết rừng phòng hộ, sạt lở đã vào đến chân đê. Nhiều đoạn đê biển bị đứt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Hiện nay đang trong mùa mưa bão nếu không sớm xử lý khắc phục thì tình hình đứt thân biển sẽ tiếp tục nghiêm trọng hơn.

Trước mắt, UBND tỉnh Kiên Giang đã trình Thường trực Tỉnh ủy cho phép sử dụng ngân sách dự phòng để khắp phục khẩn cấp đoạn đê bị sạt lở, với tổng kinh phí 9,8 tỷ đồng. ảnh: LH.

Trước mắt, UBND tỉnh Kiên Giang đã trình Thường trực Tỉnh ủy cho phép sử dụng ngân sách dự phòng để khắp phục khẩn cấp đoạn đê bị sạt lở, với tổng kinh phí 9,8 tỷ đồng. ảnh: LH.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã ký tờ trình đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho phép sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh, để thực hiện dự án xử lý khẩn cấp tạm thời điểm đê biển bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Vàm Tiểu Dừa, nhằm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân trong khu vực. Tổng kinh phí đề xuất thực hiện là 9,8 tỷ đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm