| Hotline: 0983.970.780

Mưa đá liên tiếp tại miền núi Nghệ An

Thứ Năm 02/05/2024 , 14:48 (GMT+7)

Một tháng qua tình trạng mưa đá, lốc xoáy xuất hiện liên hồi tại nhiều huyện miền núi của Nghệ An, điều này khiến người dân thực sự hoang mang.

Mưa đá xuất hiện khá dày đặc trên địa bàn Nghệ An trong một tháng qua. Ảnh: DH.

Mưa đá xuất hiện khá dày đặc trên địa bàn Nghệ An trong một tháng qua. Ảnh: DH.

Thời tiết cực đoan đang chuyển biến hết sức khó lường trên địa bàn Nghệ An, chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi đã ghi nhận nhiều đợt mưa đá, giông lốc ở khu vực vùng cao.

Gần nhất, vào chiều ngày 1/5, tại một số vùng của huyện Tương Dương xuất hiện nhiều đợt mưa đá khá nghiêm trọng, một số nơi kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Mưa đá có kích thước khá lớn, đường kính lên đến vài cm, kèm theo giông lốc dội xuống làm hư hỏng hàng trăm ngôi nhà cùng nhiều vật dụng có giá trị khác, nặng nhất đợt này là 2 xã Yên Thắng và Yên Hòa, huyện Tương Dương.

Thời tiết cực đoan là nỗi lo chung với các huyện vùng cao của Nghệ An. Ảnh: DH.

Thời tiết cực đoan là nỗi lo chung với các huyện vùng cao của Nghệ An. Ảnh: DH.

Đáng nói, đây là nỗi lo chung của các huyện vùng cao Nghệ An, trong đó Kỳ Sơn chính là tâm điểm.

Qua thống kê, từ ngày 13-15/4, loại hình cực đoan đã “ghé thăm” các xã Bảo Thắng, Bảo Nam, Huồi Tụ, Bắc Lý, Mỹ Lý... và để lại hậu quả hết sức nặng nề. Sơ bộ có khoảng 450 ngôi nhà hư hỏng, thủng mái; hơn 100 ha lúa, gần 1.000 ha ngô, hoa màu; gần 900 ha rừng bị thiệt hại.

Xoay quanh vấn đề này, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn bày tỏ âu lo: “Diễn biến năm nay thực sự khó lường, chỉ trong thời gian ngắn tần suất mưa đá, giông lốc đã nhiều hơn hẳn những năm trước đó. Mưa đá xảy ra cục bộ, lại không diễn ra cùng đợt, gói gọn trong phạm vi cụ thể mà rải rác, tách rời, do đó rất khó để ứng phó.

Chúng tôi đã thống kê mức độ thiệt hại, báo cáo tỉnh đề nghị xem xét, hỗ trợ cho đồng bào. Về phía địa phương, do kinh phí hạn hẹp nên chỉ hỗ trợ được những nhà bị sập hoàn toàn với định mức 5 triệu đồng”.

Huyện miền núi Kỳ Sơn thường xuyên bị thiên tai đe dọa trong những năm gần đây. Ảnh: Việt Khánh.

Huyện miền núi Kỳ Sơn thường xuyên bị thiên tai đe dọa trong những năm gần đây. Ảnh: Việt Khánh.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Trường Thành, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Nghệ An cho biết thêm: “Từ diễn biến thực tế, các địa phương xảy ra thiên tai phải thống kê, báo cáo mức độ thiệt hại, trình cơ quan chuyên môn để có cơ sở lên phương án hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành”.

Xem thêm
Thủ tướng đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững liên tục từ nay tới 2045

Sáng 21/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế.

Trước đợt xâm nhập mặn sâu nhất trong năm: Đã thu hoạch 274.000ha lúa đông xuân

ĐBSCL Nhờ chủ động gieo cấy sớm vụ đông xuân 2024-2025 để né hạn mặn, đến nay toàn vùng ĐBSCL đã có thu hoạch được 274.664ha lúa.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất