| Hotline: 0983.970.780

Mưa đá trắng trời, chưa từng thấy ở Lai Châu

Thứ Ba 03/03/2020 , 14:31 (GMT+7)

Sáng 3/3, trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa đá kèm theo giông lốc, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân.

Người dân dùng xẻng xúc đá để mở đường đi. Ảnh: Thanh Vân.

Người dân dùng xẻng xúc đá để mở đường đi. Ảnh: Thanh Vân.

Trước đó, chiều tối ngày 2/3 một trận mưa đá cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, khoảng 17h40, tại huyện Tân Uyên xuất hiện mưa đá kèo theo gió lốc làm khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa. Trong đó, thiệt hại tập trung ở các xã Nậm Sỏ, Nậm Cần, thị trấn Tân Uyên.

Đá trắng đường gây khó khăn cho người dân đi lại. Ảnh: Thanh Vân.

Đá trắng đường gây khó khăn cho người dân đi lại. Ảnh: Thanh Vân.

Ngoài ra, mưa đá cũng làm khoảng 50 ha chè bị dập nát búp non, 20ha lúa bị thiệt hại từ 20 - 30%, 12 ha rau màu và chanh leo bị dập nát, gãy ngọn... ước tính thiệt hại ban đầu gần 1,2 tỷ đồng.

Hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Vân.

Hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Vân.

Tại huyện Phong Thổ, chiều tối qua và 9h sáng nay, mưa đá xuất hiện tại 3 xã vùng cao gồm: Dào San, Tung Qua Lìn, Mù Sang, gây thiệt hại một số nhà cửa và hoa màu của người dân, trường học, giao thông đi lại khó khăn.

Mưa đá xuất hiện tại 3 xã vùng cao gồm: Dào San, Tung Qua Lìn, Mù Sang ở huyện Phong Thổ. Ảnh: Thanh Vân.

Mưa đá xuất hiện tại 3 xã vùng cao gồm: Dào San, Tung Qua Lìn, Mù Sang ở huyện Phong Thổ. Ảnh: Thanh Vân.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thống kê thiệt hại và chỉ đạo người dân khắc phục.

Đặc biệt, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo chính quyền các huyện thành lập các đoàn công tác liên ngành xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền các xã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Trong đó, giao cho UBND và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các xã, thị trấn vận động, tuyên truyền nhân dân khẩn trương khắc phục để nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt.

Chưa từng thấy mưa đá xuất hiện nhiều như thế ở Lai Châu. Ảnh: Thanh Vân.

Chưa từng thấy mưa đá xuất hiện nhiều như thế ở Lai Châu. Ảnh: Thanh Vân.

Riêng đối với các hộ bị thiệt hại mái nhà hoàn toàn được các xã vận động, hỗ trợ di chuyển đồ đạc, tài sản đến nhà người thân để ở nhờ, ở tạm…

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.