| Hotline: 0983.970.780

Mua tạm trữ 500.000 tấn gạo: Khó có đột biến về giá

Thứ Năm 12/07/2012 , 16:34 (GMT+7)

Sau 2 ngày triển khai chương trình mua tạm trữ 500.000 tấn quy gạo, giá lúa gạo tại các tỉnh ĐBSCL có tăng trở lại. Thế nhưng, theo nhận định của các công ty xuất khẩu gạo, sẽ rất khó có sự đột biến về giá trong thời gian tới.

Sau 2 ngày triển khai chương trình mua tạm trữ 500.000 tấn quy gạo, giá lúa gạo tại các tỉnh ĐBSCL có tăng trở lại. Thế nhưng, theo nhận định của các công ty xuất khẩu gạo, sẽ rất khó có sự đột biến về giá trong thời gian tới.


Nông dân ĐBSCL đang thu hoạch lúa hè thu

Giá tăng từ mức đáy

Thị trường lúa gạo tại các tỉnh ĐBSCL bắt đầu sôi động trở lại khi chương trình mua tạm trữ 500.000 tấn quy gạo được khởi động từ ngày 10-7 qua. Tại An Giang, giá lúa IR 50404 tươi được thương lái mua tại ruộng với giá 4.350 - 4.400 đồng/kg và lúa khô 5.000 - 5.200 đồng/kg, tăng khoảng 100 - 150 đồng/kg so với mức giá cách đây một tuần.

Tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, giá lúa tăng 50 - 100 đồng/kg lên mức giá 4.300 - 4.350 đồng/kg đối với IR 50404 tươi và 5.000 - 5.100 đồng/kg đối với lúa IR 50404 khô.

Riêng đối với mặt hàng gạo, hiện giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tại chợ đầu mối lương thực Bà Đắc, huyện Cái Bè, Tiền Giang được các doanh nghiệp kinh doanh gạo nội địa giao dịch với mức giá 6.700 - 6.750 đồng/kg đối với gạo nguyên liệu của giống IR 50404; 7.800 - 7.950 đồng/kg đối với gạo thành phẩm của giống IR 50404 và 8.000 - 8.200 đồng/kg đối với gạo thành phẩm của các giống lúa hạt dài, tăng khoảng 50 - 100 đồng/kg so với mức giá hồi tuần trước.

Ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH Trung An, chuyên kinh doanh xuất khẩu gạo tại Cần Thơ, cho biết, giá lúa gạo trong nước tăng nhẹ trở lại, một phần do tác động bởi chính sách mua tạm trữ 500.000 tấn gạo và do thời gian gần đây có một lượng lớn gạo được bán sang Campuchia.

Dù giá lúa gạo đã tăng trở lại nhưng hiện vẫn còn ở mức rất thấp. Với giá bán như hiện nay (4.300 - 4.400 đồng/kg đối với IR 50404 tươi và 5.000 - 5.200 đồng/kg đối với lúa khô), người trồng lúa rất khó thu được mức lãi 30% như mục tiêu của chương trình mua tạm trữ trên.

Giá lúa khó tăng mạnh

Các chuyên gia nhận định rằng, giá lúa gạo nội địa sẽ không có khả năng tăng cao, ít nhất là đến hết quí 3-2012 do giá ký bán của những hợp đồng xuất khẩu gạo thời gian qua quá thấp.

Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, tính đến giữa tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã ký được hợp đồng xuất khẩu gạo đạt khoảng 5,2 triệu tấn. Trong đó, các hợp đồng xuất khẩu được ký vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 có giá rất thấp, khoảng 1 triệu tấn gạo bán với giá 420 đô la Mỹ/tấn và khoảng 700.000 tấn có giá 380 đô la Mỹ/tấn.

Hiện giá chào xuất khẩu gạo của Việt Nam đang ở mức rất thấp, từ 410 - 415 đô la Mỹ/tấn đối với loại gạo 5% tấm và 370 - 375 đô la Mỹ/tấn đối với gạo 25% tấm, giá FOB giao tại cảng Sài Gòn, thấp hơn giá chào bán của Ấn Độ và Pakistan.

Ông Bình từ Công ty TNHH Trung An cho biết giá lúa gạo trong nước có tăng hay không là do đầu ra (xuất khẩu) chi phối nhưng giá lúa xuất khẩu vẫn quá thấp.

“Nếu không có chương trình mua tạm trữ thì các doanh nghiệp bán tới đâu sẽ mua tới đó nhưng nếu mua tạm trữ theo chủ trương của Chính phủ thì bên VFA có trách nhiệm phải mua. Dù có 500.000 tấn cũng phần nào giúp giữ giá lúa cho nông dân hoặc có tăng thì cũng chỉ tăng 200- 300 đồng, chứ không thể tăng nhiều”, ông Bình nhận định.

Giá xuất khẩu thấp cũng là do các hợp đồng tập trung của Việt Nam đã ký với đối tác quá thấp, ảnh hưởng tới các hợp đồng thương mại. Ông Bình nói: “Hợp đồng tập trung là đầu tàu để kéo giá lên đối với các hợp đồng thương mại nhưng giá ký hợp đồng tập trung thấp thì hợp đồng thương mại sẽ không bán cao được”.

Theo TBKTSG

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm