| Hotline: 0983.970.780

Mực nước hồ Kẻ Gỗ đã hạ thấp, giảm lưu lượng xả lũ

Thứ Ba 20/10/2020 , 13:33 (GMT+7)

Mực nước hồ Kẻ Gỗ hiện đã giảm. Hiện hồ đang xả với lưu lượng 780m3/s và tiếp tục giảm dần lưu lượng xả để giảm tối đa rủi ro ngập lụt hạ du.

Thông tin từ Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cho biết hôm nay (20/10), Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến hồ Kẻ Gỗ kiểm tra tình hình xả lũ.

Tham gia Đoàn Công tác có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp và các cơ quan chuyên môn của Bộ NN-PTNT.

Đoàn công tác của Chính phủ biểu dương, đánh giá cao UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ NN-PTNT trong việc vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ đảm bảo an toàn và cắt giảm lũ cho vùng hạ du đập.

Đến sáng ngày 20/10, mực nước hồ Kẻ Gỗ đã hạ thấp, nhưng vẫn còn vượt mực nước dâng bình thường. Ảnh: TCTL.

Đến sáng ngày 20/10, mực nước hồ Kẻ Gỗ đã hạ thấp, nhưng vẫn còn vượt mực nước dâng bình thường. Ảnh: TCTL.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện UBND tỉnh cảm ơn Bộ NN-PTNT đã có tính toán phương án và cử Đoàn công tác vào hỗ trợ địa phương vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Đến thời điểm này, khẳng định hồ chứa Kẻ Gỗ vận hành đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ du đập.

Theo số liệu quan trắc Khí tượng thủy văn cho thấy mưa lớn liên tục đã diễn ra tại khu vực hồ Kẻ Gỗ từ 11h ngày 18/10 đến 17h ngày 19/10 là 1100 mm. Lượng mưa 1h cao nhất tại trạm Thạch Xuân là 48.2mm/h (lúc 3h00 ngày 19/10).

Việc mưa lớn đã tạo dòng chảy đến hồ Kẻ Gỗ rất lớn, có thời điểm dòng chảy về hồ đã lên tới hơn 2.500 m3/s (4h00 ngày 19/10).

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, đơn vị quản lý vận hành hồ Kẻ Gỗ đã báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh phương án phải xả lũ từ ngày 18/10, với lưu lượng hành ban đầu từ 200 - 250m3/s, sau đó do lưu lượng lũ về hồ quá lớn, vượt mực nước dâng bình thường hơn 1m, nên đã phải tăng lưu lượng xả lũ lên dần, đến cuối chiều ngày 19/10, lưu lượng xả lũ hồ Kẻ Gỗ đã xấp xỉ 1000 m3/s.

Để đảm bảo an toàn cho hạ du, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có các phương án nhằm di dời dân ở các khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ có nguy cơ bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Về phía Bộ NN-PTNT, ngay sau khi nhận được thông tin mưa lũ, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tính toán, đưa ra các kịch bản vận hành để hỗ trợ địa phương ứng phó nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, và sáng sớm ngày 19/10 cử đoàn công tác vào trực tiếp hỗ trợ cho địa phương.

17h30 ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra hiện trạng công trình và chủ trì cuộc họp tại hồ Kẻ Gỗ về phương án vận hành hồ.

Đập tràn Cầu Trì có lúc nước đã dâng cận kề đỉnh thân đập. Ảnh: TCTL.

Đập tràn Cầu Trì có lúc nước đã dâng cận kề đỉnh thân đập. Ảnh: TCTL.

Từ ngày 17/10 đến nay, hồ Kẻ Gỗ đã tham gia cắt, giảm lũ cho vùng hạ du đập. Theo tính toán sơ bộ, tổng lượng nước giữ lại trong hồ khoảng 210/296 triệu m3 nước về hồ (chỉ xả khoảng 86 triệu m3 nước về hạ du).

Hiện nay, mực nước hồ đã giảm, đạt +32,7/32,5m (cao hơn mực nước dâng bình thường 0,2m). Hiện hồ đang xả với lưu lượng 780m3/s và tiếp tục giảm dần lưu lượng xả để giảm tối đa rủi ro ngập lụt hạ du.

Đơn vị quản lý khai thác tiếp tục theo dõi diễn biến vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự kiến gây mưa khu vực miền Trung để điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ NN-PTNT đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn (Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai) cập nhật tình hình để hỗ trợ địa phương vận hành trong thời gian tới, đảm bảo an toàn công trình, giảm thiểu rủi ro ngập lụt hạ du.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm