| Hotline: 0983.970.780

Mỹ tạm dừng Hội chợ quốc tế về lợn vì lo ngại dịch tả Châu Phi

Thứ Sáu 12/04/2019 , 08:42 (GMT+7)

Hiệp hội các nhà sản xuất thịt lợn Mỹ (NPPC) ngày 10/4 đã công bố quyết định hủy bỏ Hội chợ quốc tế về lợn (World Pork Expo 2019) dự kiến tổ chức vào tháng 6.

Lý do là vì lo ngại dịch tả lợn châu Phi (ASF) tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc và các bộ phận khác của Châu Á.

World Pork Expo là sự kiện thường niên được tổ chức vào tháng 6 tại Hội chợ bang Iowa ở Des Moines, với khoảng 20.000 khách tham quan trong ba ngày, bao gồm các cá nhân và nhà triển lãm từ các khu vực tích cực ASF.

15-07-04_world_pork_expo_2018
World Pork Expo 2018

“Mặc dù các bác sĩ thú y và các chuyên gia độc lập kết luận, rủi ro không đáng kể liên quan đến việc tổ chức sự kiện, nhưng chúng tôi đã quyết định hết sức thận trọng”, ông David Herring, Chủ tịch NPPC và nhà sản xuất từ ​​Lillington, North Carolina cho biết.

Theo NPPC, an toàn đối với đàn lợn của Mỹ là tối quan trọng, bởi sinh kế của các nhà sản xuất lợn tại Mỹ phụ thuộc chính vào loại dịch bệnh nguy hiểm không vacxin, không thuốc chữa này. Do đó, phòng ngừa là biện pháp phòng thủ duy nhất chống lại ASF và NPPC sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự lây lan sang Hoa Kỳ.

Trong khi đó, tại Việt Nam, thời điểm tháng 9 năm 2018 khi dịch tả lợn Châu Phi chưa bùng phát tại Việt Nam, Báo NNVN có bài viết “Mối nguy dịch tả lợn Châu Phi từ Triển lãm Vietstock 2018?” lo ngại Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt Vietstock 2018 diễn ra ngày 17 - 19/10 tại TP.HCM do Công ty UBM Asia và Cục Chăn nuôi đồng tổ chức. Bởi sự kiện có 50 đơn vị và khoảng 12.000 người tham gia, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị đến từ những vùng đã và đang có dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc... Tuy nhiên, một lãnh đạo Cục Chăn nuôi cho rằng, sự kiện không ảnh hưởng gì đến việc lây lan ASF và đơn vị sẽ có khu khử trùng để xử lý nguy cơ ngày.

Sau sự kiện Vietstock 2018 khoảng hơn 3 tháng, Việt Nam bắt đầu công bố xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi và đến nay đã lan rộng ra trên 20 tỉnh, thành trong cả nước, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Qua sự kiện Vietstock 2018 và World Pork Expo 2019 cho thấy, tính tự giác, cảnh giác của các doanh nghiệp, hiệp hội tại Mỹ với dịch bệnh nghiêm túc và trách nhiệm hơn chúng ta rất nhiều.

15-07-04_hop-bo-vietstock
Vietstock 2018 vẫn diễn ra nhưng World Pork Expo 2019 đã tạm dừng

Được tổ chức bởi NPPC từ năm 1987, World Pork Expo là triển lãm thương mại dành riêng cho ngành công nghiệp thịt lợn lớn nhất thế giới. Nó tập hợp các nhà sản xuất thịt lợn và các chuyên gia ngành công nghiệp khác từ khắp nơi trên thế giới trong ba ngày giáo dục, đổi mới và kết nối.

Các nhà sản xuất thịt lợn Mỹ hiện đang cung cấp trên 100 triệu tấn thịt lợn cho người tiêu dùng trên toàn thế giới, (chiếm trên 11%), với doanh thu hàng năm hơn 20 tỷ USD, hỗ trợ hơn 500.000 việc làm trên khắp Hoa Kỳ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm