| Hotline: 0983.970.780

Năm 2011 sẽ tăng giá điện

Thứ Sáu 10/12/2010 , 08:30 (GMT+7)

Bộ Tài chính cho biết theo kế hoạch điều hành giá cả, sang năm sẽ có đợt điều chỉnh giá điện.

Bộ Tài chính cho biết theo kế hoạch điều hành giá cả, sang năm sẽ có đợt điều chỉnh giá điện. Tuy nhiên, mức tăng cũng như thời điểm áp dụng vẫn chưa được quyết định.

Thông tin này được lãnh đạo Bộ Tài chính chia sẻ với PV chiều 9/12. Ngoài kế hoạch tăng giá điện cho năm sau, Liên bộ Tài chính - Công Thương cũng đang xây dựng đề án giá bán điện theo quý, căn cứ vào chi phí đầu vào để đưa ra mức điều chỉnh tương ứng.

Vị lãnh đạo này cho biết, lộ trình điều chỉnh giá điện, than, khí, nước sạch... theo cơ chế thị trường vẫn tiếp tục được bàn và có thể thực hiện ngay năm 2011. Trong đó, giá bán lẻ điện chắc chắn được thực hiện vào năm sau. Tuy nhiên, các mức tăng cụ thể ra sao và thời điểm áp dụng cần được bàn bạc kỹ và do Chính phủ quyết định. Nguyên tắc xây dựng giá bán là căn cứ vào chi phí đầu vào, mức độ tác động tới các ngành hàng và đặc biệt là hạn chế tối đa tác động tới người tiêu dùng.

Theo quy định, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) sẽ xây dựng phương án giá căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Cục Điều tiết điện lực Bộ Công Thương sẽ kiểm soát và đề xuất các mức tăng giảm. Bộ Tài chính là đơn vị thẩm định và đánh giá tác động từ việc tăng giá tới các ngành hàng và người tiêu dùng.

Ngoài giá điện, năm 2011, lộ trình giá than bán cho các hộ tiêu dùng lớn cũng sẽ được điều chỉnh. Thời điểm áp dụng cũng đang được cơ quan chức năng cân nhắc.

Hồi tháng 3 năm 2010, giá bán lẻ điện đã có một đợt điều chỉnh. Theo đó, giá bán điện sinh hoạt tăng bình quân 6,8% so với năm 2009 và lên mức 1.037 đồng mỗi kWh. Mức tăng này được xây dựng trên cơ sở giá than năm 2010. Trong đó, than cám loại 5 tăng 28%, từ 405.500 đồng lên 520.000 đồng một tấn và than cám loại 4B từ 442.000 đồng lên 648.000 đồng một tấn, tăng 47%.

Tại thời điểm xây dựng phương án giá điện, mức tăng cao nhất được Liên bộ Tài chính - Công Thương và Tập đoàn Điện lực VN đề cập là 10,7%. Sau đó, Chính phủ quyết định lấy mức hợp lý và ít ảnh hưởng hơn là tăng trung bình 6,8%, áp dụng từ 1/3.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Hơn 500 kg lòng lợn hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phát hiện 520kg lòng lợn bốc mùi hôi thối sắp được bán lại cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và sản xuất lạp sườn.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

STP hỗ trợ ngư dân trả góp lồng nuôi thủy sản HDPE không cần thế chấp

Nhằm giúp ngư dân chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản HDPE, STP Group đưa ra 3 chương trình hỗ trợ thuận lợi để bà con tiếp cận công nghệ nuôi biển mới.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.