| Hotline: 0983.970.780

Nâng tầm chợ Sắt, thương nhân vẫn "lăn tăn"

Thứ Sáu 18/02/2022 , 17:27 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có buổi làm việc và trả lời kiến nghị của các hộ dân liên quan đến việc di dời sang chợ tạm để xây dựng chợ Sắt mới.

Có địa điểm kinh doanh ổn định, phù hợp mới chuyển

Ngày 17/2, nguồn thông tin cho Báo NNVN biết, ông Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa trực tiếp chủ trì buổi tiếp và trả lời kiến nghị của các hộ dân đang kinh doanh tại chợ Sắt.

Một hộ kinh doanh tại chợ Sắt bày tỏ tâm tư nguyện vọng tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Tùng.

Một hộ kinh doanh tại chợ Sắt bày tỏ tâm tư nguyện vọng tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Tùng.

Tại buổi làm việc này, các hộ dân đã kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc di chuyển các hộ kinh doanh tại chợ Sắt để thực hiện dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê.

Cụ thể, các hộ dân đề nghị thành phố xây dựng chợ, nơi kinh doanh mới cho các hộ tương xứng hoặc tốt hơn chợ Sắt và yêu cầu phải có địa điểm ổn định, phù hợp rồi mới được thực hiện việc di chuyển.

Các hộ dân đề nghị TP Hải Phòng tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hộ kinh doanh, trước khi di chuyển phải thống kê, kiểm đếm, xác định giá trị tài sản của từng hộ để có phương án đền bù thỏa đáng.

Với phương án xây dựng chợ tạm tại số 20 Trường Chinh, quận Kiến An, một số hộ dân bày tỏ còn băn khoăn và đặt câu hỏi hết 3 năm thì việc di chuyển, kinh doanh của các hộ sẽ được thực hiện như thế nào.

Đồng thời cho biết chưa đồng tình với thông báo, yêu cầu của UBND quận Hồng Bàng và của nhà đầu tư là Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn về việc các hộ không được chuyển nhượng quyền thuê mặt bằng tại địa điểm chợ tạm.

Trường hợp các hộ đã đăng ký sang địa điểm mới nhưng không di chuyển thì phải hoàn trả lại gấp 3 lần kinh phí đã đầu tư chợ tạm hay thông báo hoàn thành việc kiểm kê, giải phóng mặt bằng trước 20/1/2022,... là không hợp lý, không khả thi.

Khu vực chợ tạm tại số 20 Trường Chinh, quận Kiến An đang được xây dựng để thương nhân chợ Sắt kinh doanh trong thời gian chờ xây chợ mới. Ảnh: Đinh Mười.

Khu vực chợ tạm tại số 20 Trường Chinh, quận Kiến An đang được xây dựng để thương nhân chợ Sắt kinh doanh trong thời gian chờ xây chợ mới. Ảnh: Đinh Mười.

Đồng thuận, chung tay để phát triển

Qua ý kiến của các hộ dân kinh doanh tại chợ Sắt và đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, chính quyền chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân khi phải di chuyển về khu chợ tạm trong khi chờ xây dựng chợ Sắt mới.

Ông Tùng cho biết, việc di chuyển để phục vụ cho TP Hải Phòng triển khai Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê nhằm chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng TP Cảng ngày càng văn minh, hiện đại.

Do đó, mong các hộ dân đang kinh doanh tại chợ Sắt đồng thuận di chuyển, ủng hộ chủ trương của TP Hải Phòng, sớm di chuyển, bàn giao trước ngày 15/3/2022 để triển khai dự án.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trả lời kiến nghị của các thương nhân chợ Sắt. Ảnh: Hoàng Tùng.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trả lời kiến nghị của các thương nhân chợ Sắt. Ảnh: Hoàng Tùng.

TP Hải Phòng sẽ chuyển kinh phí hỗ trợ cho Công ty liên doanh Hải Thành để giải quyết cho mỗi ki ốt khi di chuyển là 5 triệu đồng, hỗ trợ ổn định tại nơi kinh doanh mới tại chợ tạm.

Với hộ đang kinh doanh ở vị trí mặt tiền tại chợ Sắt khi chuyển sang chợ mới sẽ được ưu tiên bố trí mặt tiền, với hộ mặt tiền không di chuyển theo đúng thời gian quy định sẽ được bố trí vào khu bên trong.

TP Hải Phòng sẽ đầu tư cơ sở vật chất tại khu chợ mới đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho các hộ dân kinh doanh và có chính sách thưởng 15 triệu đồng/1 hộ cho hộ dân kinh doanh di chuyển trước ngày 15/3/2022.

Ngày 11/11/2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt.

Chợ Sắt tọa lạc ở vị trí đắc địa ngay sát sông Tam Bạc và nằm trên tuyến đường Quang Trung thuộc quận Hồng Bàng, có vai trò và ý nghĩa quan trọng.

Chợ được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 dưới thời Pháp thuộc và được xây dựng bằng vật liệu chủ yếu là sắt thép nên có tên gọi là chợ Sắt.

Năm 1992, chợ Sắt mới được khởi công xây dựng thành Trung tâm thương mại, dịch vụ với thiết kế quy mô xây dựng gồm sáu tầng với vốn đầu tư khoảng 10 triệu USD.

Theo đánh giá, từ khi xây dựng đến nay, hoạt động của Trung tâm thương mại chợ Sắt không hiệu quả, các công trình được xây dựng đến nay đã xuống cấp, chủ đầu tư cũng chưa hoàn thành các công trình theo dự án được duyệt.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm