![67ab9a7d85f540654959c9d2-071553_670.jpg Công dân Mỹ Marc Fogel được trả tự do hôm 11/2. Ảnh: RIA Novosti.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/12/67ab9a7d85f540654959c9d2-071553_670-075055.jpg)
Công dân Mỹ Marc Fogel được trả tự do hôm 11/2. Ảnh: RIA Novosti.
Vào sáng 11/2, nhiều trang tin báo cáo, máy bay riêng của Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff đã đi vào không phận Nga và hạ cánh xuống Moscow. Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracey sau đó được hãng thông tấn RIA Novosti ghi nhận có mặt tại Bộ Ngoại giao Nga.
"Hôm nay, Tổng thống Donald J. Trump và Đặc phái viên Steve Witkoff có thể thông báo rằng ông Witkoff sẽ rời khỏi không phận Nga cùng với Marc Fogel, một công dân Mỹ bị Nga giam giữ", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm, ông Trump, ông Witkoff và các cố vấn Tổng thống khác đã đàm phán thả ông Marc Fogel trong "một cuộc trao đổi".
Moscow cho đến nay vẫn chưa bình luận về diễn biến này. Luật sư người Nga của Fogel xác nhận, công dân Mỹ này đã được trả tự do. Ông Fogel đã lên máy bay và dự kiến sẽ liên lạc với nhóm pháp lý của mình ở Nga sau khi đến Mỹ, luật sư cho biết thêm.
Ông Waltz ca ngợi việc trả tự do cho Fogel là một "sự thể hiện thiện chí từ Nga và là một dấu hiệu cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng để chấm dứt xung đột ở Ukraine".
"Thực sự, Nga đối xử rất tử tế. Tôi hy vọng đó là sự khởi đầu của một mối quan hệ mà chúng ta có thể chấm dứt cuộc xung đột và hàng triệu người có thể không phải thiệt mạng", ông Trump nói với các nhà báo tại Nhà Trắng vào cuối ngày.
Khi được hỏi liệu Washington có trao cho Moscow "bất cứ điều gì để đáp lại hay không", ông Trump dừng lại một chút trước khi trả lời: "Không nhiều. Không, họ rất tốt".
Ông Fogel là giáo viên tại một trường quốc tế ở Moscow và trước đây cũng từng là nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Nga. Ông đã mất quyền miễn trừ ngoại giao vào tháng 5/2021. Vào tháng 8 cùng năm, ông bị bắt giữ tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow, do bị phát hiện sở hữu cần sa và dầu hashish. Các chất cấm trên được cho là đã được giấu cẩn thận trong đồ dùng cá nhân của ông, TASS đưa tin vào thời điểm đó.
Các nhà điều tra Nga cáo buộc ông cố gắng thiết lập một tuyến đường buôn bán ma túy vào nước này. Ông Fogel sau đó bị kết án 14 năm tù.