| Hotline: 0983.970.780

Ngăn chặn sản xuất lúa giống giả

Thứ Tư 02/05/2018 , 10:43 (GMT+7)

Thực ra lâu nay đã râm ran thông tin về việc làm giả các giống lúa chất lượng cao ở khu vực ĐBSCL. Trong 2 năm 2015 - 2016, công an đã kết hợp hợp với thanh tra ngành NN-PTNT một số tỉnh triệt phá...

Giống lúa Đài Thơm 8 của SSC được nông dân tin dùng

Tháng 3/2018, Công an TP Cần Thơ phát hiện lò sấy lúa của ông Ngô Hữu Phát (khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An, Thốt Nốt) có hành vi SX lúa giống Đài Thơm 8, OM 5451, Nàng Hoa 9 và RVT-ST… không có chứng nhận công nhận về SX lúa giống, không có giấy phép SX. Đây là trường hợp ngang nhiên vi phạm bản quyền SX giống lúa. 

Thực ra lâu nay đã râm ran thông tin về việc làm giả các giống lúa chất lượng cao ở khu vực ĐBSCL. Trong 2 năm 2015 - 2016, công an đã kết hợp hợp với thanh tra ngành NN-PTNT một số tỉnh triệt phá nhiều tụ điểm làm giả các giống lúa RVT (bản quyền của Cty CP Giống cây trồng Trung ương), Đài Thơm 8 (bản quyền của Cty CP Giống cây trồng miền Nam- SSC), giống lúa Nàng Hoa 9. Ngoài ra, giống OM 5451 thuộc sở hữu của Tập đoàn Lộc Trời cũng từng bị làm giả.

Cách làm giả giống chủ yếu tập trung ở hai hình thức: (Lấy giống Đài Thơm 8 phân tích để dễ hiểu).

Hình thức thứ nhất: Một số cá nhân, Cty giống mua lúa Đài Thơm 8 thương phẩm, tức là lúa thịt ngoài đồng nông dân gieo cấy để lấy gạo ăn, sau đó đóng bao bì với các tên gọi như: Đài Thơm 8, ĐT8, ĐThơm 8… để bán với mức giá giống. Hiểu đơn giản, lúa trong bao là giống Đài Thơm 8 xịn, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn làm giống (không đủ độ thuần giống, chưa được kiểm nghiệm độ ẩm, này mầm, dán tem nhãn... theo quy định của Pháp lệnh Giống cây trồng).

Ngay từ đầu vụ mua giống Đài Thơm 8 xác nhận, hợp đồng với nông dân dưới danh nghĩa liên kết SX lúa thịt, cuối vụ thu mua để XK nhưng đem về đóng gói bao bì lúa giống. Bên ngoài đề rõ là giống Đài Thơm 8, nhưng tên đơn vị SX ghi mập mờ, có địa chỉ nhưng không cụ thể, không có số điện thoại hoặc chỉ có số điện thoại di động. Nếu xảy ra sự cố gì, nông dân gọi vào thì chủ thuê bao không trả lời, có liên quan pháp luật thì họ vô can.

Sau đó, các đối tượng bí mật liên hệ với những người cần mua giống Đài Thơm 8 về SX, bán với giá rẻ hơn giống Đài Thơm 8 mang thương hiệu SSC để kiếm lời. Hình thức vi phạm này là hiện tượng "cầm nhầm" bản quyền giống, nói khác đi là SX giống khi chưa được sự cho phép của DN sở hữu bản quyền giống, mà cụ thể ở đây là SSC.

Hình thức thứ hai: Các Cty lương thực tổ chức bao tiêu, thu mua lại cho nông dân nhưng vẫn dùng lúa thịt thu mua từ nông dân hoặc tự SX để làm giống. Các Cty này, trên bao bì thường hay sử dụng “Lúa nguyên liệu”, “Lúa lương thực” để dễ dàng qua mắt cơ quan chức năng. 

Cả hai hình thức vi phạm trên, đối tượng vi phạm hoạt động mang tính chất lén lút, "bán công khai". Đương nhiên hàng hóa vi phạm, ở đây là giống lúa Đài Thơm 8 đều không đảm bảo chất lượng giống (độ lẫn, tính đúng giống), không đảm bảo độ nảy mầm vì không được cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm chất lượng một cách nghiêm ngặt. Hậu quả cuối cùng xét về mặt vi mô thì 2 đối tượng: Đơn vị có bản quyền giống, nông dân là những người chịu thiệt thòi nhất.

Xét về mặt vĩ mô: Điều này không những làm xáo trộn những giá trị văn hóa mà còn làm ảnh hưởng đến giá trị thật của hạt gạo Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Cty Lương thực có lượng XK lớn tại ĐBSCL, nếu không dẹp bỏ được tình hình sử dụng giống giả lan tràn như hiện nay thì việc nỗ lực xây dựng thương hiệu gạo mới như Đài Thơm 8 ra thị trường nước ngoài là điều rất khó. Và khi thương hiệu tạo được tiếng vang thì phải ngậm ngùi rút lui vì không đáp ứng yêu cầu của thị trường XK. Doanh nghiệp XK gạo phải chịu quá nhiều rủi ro nếu không chấn chỉnh công tác giống lúa trong nước...

Tại lò sấy lúa của ông Ngô Hữu Phát, lực lượng công an đã thu giữ hơn 58,25 tấn lúa giống Đài Thơm 8, OM 5451, Nàng Hoa 9 đã đóng bao thành phẩm có nhãn hiệu nhái các công ty lúa giống khác và gần 800 tấn lúa nguyên liệu dùng làm giống các loại...

Ông Ngô Hữu Phát thừa nhận, lúa nguyên liệu dùng để SX lúa giống được doanh nghiệp thu mua ngoài thị trường, tức là mua lúa thịt không đủ tiêu chuẩn làm giống với giá từ 6.000 - 6.500 đồng/kg về đóng bao bán lúa giống. Sau khi sơ chế, đóng bao bì, lấy thương hiệu lúa giống của các cơ sở SX lúa giống có đăng ký quyền bảo hộ bán lại cho nông dân với giá từ 13.000 - 15.000 đồng/kg. Nghĩa là, mỗi kg lúa giống giả, cơ sở này bán chênh lệch lãi từ 6.000 - 7.000 đồng, một mức siêu lời.

 

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.