| Hotline: 0983.970.780

Ngăn chặn thực phẩm bẩn vào thị trường

Thứ Hai 29/01/2018 , 09:05 (GMT+7)

Đội Quản lý an toàn thực phẩm liên quận huyện số 8 (gồm Quận 6, Quận 8, Bình Chánh) thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH chế biến nông sản Chánh Hưng...

Nhằm ngăn chặn và hạn chế thực phẩm bẩn trà trộn vào thị trường trong dịp trước Tết Nguyên đán, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã triển khai thực hiện đợt ra quân đồng loạt kiểm tra về vệ sinh ATTP. Ngay thời điểm này đã phát hiện cơ sở chứa gần 4 tấn sản phẩm động vật không đảm bảo...

15-45-31_hinh-1
Thực phẩm trong kho lạnh không đảm bảo vệ sinh, để trên nền nhà ẩm thấp
 
Đội Quản lý an toàn thực phẩm liên quận huyện số 8 (gồm Quận 6, Quận 8, Bình Chánh) thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH chế biến nông sản Chánh Hưng (Số B1/16A Hưng Nhơn, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Cơ sở này hợp đồng cho 3 đơn vị thuê lại kho là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hoàn Nam do ông Trần Hoàn Hà làm chủ và 2 cá nhân là bà Từ Thị Thúy Nga và ông Nguyễn Thanh Hải.
Tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã phát hiện gần 4 tấn thịt heo được bảo quản trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, thiếu kệ pallet để kê cao thực phẩm mà để trực tiếp trên những tấm bạt trên nền nhà ẩm thấp. Ngay khi đoàn kiểm tra phát hiện, bà Từ Thị Thúy Nga và ông Nguyễn Thanh Hải là chủ lô hàng thịt heo đã làm đơn xin tự nguyện tiêu hủy lô hàng thịt heo nêu trên và đã tiêu hủy.
 
Bên cạnh đó còn phát hiện Công ty Hoàn Nam đang sơ chế răng mực trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, sơ chế trên nền nhà bám bẩn, thiếu chế độ vệ sinh định kỳ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, lấy 2 mẫu mực ống và răng mực đi xét nghiệm các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh theo quy định.
 
Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban ATTP TP.HCM cho biết: “Hiện nay, nhu cầu sức mua của người tiêu dùng tăng cao trong dịp cận tết. Vì vậy, chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, thành lập các ban ngành cùng với các đơn vị quận huyện ra quân quyết liệt để kiểm soát thực phẩm trên thị trường. Tập trung kiểm tra nhiều nhất là các nhóm thực phẩm người dân có nhu cầu tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như thịt, hoa quả, giò, chả, xúc xích, lạp xưởng, bánh, mứt…
Qua kinh nghiệm hàng năm, thì thời điểm này là lúc mà nhiều đối tượng tập kết hàng có hành vi vi phạm ATTP, Ban ATTP quyết liệt chống thực phẩm bẩn trên toàn thành phố để hạn chế một cách thấp nhất những hàng bẩn, không đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng luôn đề phòng vấn đề ngộ độc thực phẩm và tạo ra những chuỗi cửa hàng, hội chợ thực phẩm sạch”.
 
Bà Lan cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn mua hàng ở những địa chỉ uy tín như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, sạp bán hàng uy tín lâu năm. Không nên mua hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc.
 
15-45-31_hinh-2
 Nơi sơ chế răng mực không đảm bảo vệ sinh ATTP

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm