| Hotline: 0983.970.780

Ngao thịt rớt giá mạnh

Thứ Tư 23/01/2013 , 10:28 (GMT+7)

Hiện nay, ngao thịt tại các huyện vùng biển tỉnh Thanh Hóa đã và đang rớt giá mạnh.

Hiện nay, ngao thịt tại các huyện vùng biển tỉnh Thanh Hóa đã và đang rớt giá mạnh.

Tại xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc- một trong những địa phương có diện tích nuôi ngao lớn nhất tỉnh Thanh Hóa (gần 300ha), giá ngao thịt bán tại bãi ngày 20/1 chỉ còn 12.000- 13.000 đồng/kg (tùy từng loại). Trong khi đó, bằng thời điểm này năm ngoái, giá ngao thịt tại xã Hải Lộc là 22.000- 24.000 đồng/kg.

Những ngày này, về các xã Đa Lộc, Hưng Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc, Hải Lộc (Hậu Lộc) đều nghe lời than thở của các ông chủ nuôi ngao, khi giá ngao thịt rớt thảm hại. Một ông chủ nuôi ngao trên vùng triều xã Hải Lộc cho biết: Những năm trước, nuôi ngao cho thu nhập khá cao, nên nhiều gia đình trong xã nhận thầu của huyện đầu tư nuôi ngao dọc vùng triều ở các xã Đa Lộc, Hưng Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc, Hải Lộc. Nhiều hộ có tiềm lực kinh tế còn đầu tư nuôi ngao tận huyện Kim Sơn (Ninh Bình), huyện Nga Sơn (Thanh Hóa)...


Ngao thịt tại vùng triều huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) chỉ còn mức giá 12.000- 13.000 đồng/kg, giảm một nửa so với năm 2012

Con ngao đã đem lại thu nhập, việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động ở vùng biển Hậu Lộc không có điều kiện ra khơi đánh bắt thủy, hải sản. Mỗi héc ta nuôi ngao, người dân phải đầu tư khoảng 400 triệu đồng (tiền con giống, cọc, lưới, công chăm sóc...), sau 16- 18 tháng bắt đầu cho thu hoạch.

Như giá bán năm ngoái, mỗi héc ta nuôi ngao được khoảng 800 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi 300- 400 triệu đồng (tùy từng gia đình). Năm nay giá ngao thịt rớt mạnh, nên người nuôi ngao đang lỗ hơn 100 triệu đồng/ha. Theo những người nuôi ngao ở Hậu Lộc, nguyên nhân giá ngao thịt rớt giá mạnh là do nguồn tiêu thụ đi vào miền Nam và lên biên giới phía Bắc XK sang Trung Quốc giảm mạnh trong thời gian gần đây.

 Bà Nguyễn Thị Lộc (ở thôn Y Vích, xã Hải Lộc)- một tư thương chuyên kinh doanh ngao cho biết: "Mọi năm, thời điểm này mỗi ngày gia đình tôi xuất bán hàng chục tấn ngao thịt để đưa đi vào miền Nam và đi Trung Quốc. Nhưng năm nay ế ẩm lắm, gia đình tôi lấy năm tạ ngao từ bãi về mà bốn ngày nay chưa bán hết. Các đầu mối nhập hàng nhiều ngày nay không thấy về địa phương lấy ngao. Bây giờ chúng tôi chỉ bán được ngao thịt tiêu thụ trong nội địa thôi, với số lượng không đáng kể".

Những người nuôi ngao ở Thanh Hóa đang hy vọng vào dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, giá ngao thịt có thể nhích lên, nhằm tiêu thụ hết số ngao đang tồn đọng tại các vùng triều, để có vốn đầu tư nuôi vụ ngao mới.

Ông Bùi Thế Sinh- Chủ tịch UBND xã Đa Lộc (Hậu Lộc)- nơi có khoảng 400ha vùng triều ven biển chuyên nuôi ngao cho biết, giá ngao thịt đã và đang giảm mạnh làm ảnh hưởng lớn đến thu nhập, việc làm của người dân địa phương sống nhờ con ngao. Các ông chủ nuôi ngao không muốn thu hoạch ngao trong lúc này, nên những người đi làm thuê không có việc làm và thu nhập.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tuy giá ngao thịt tại vùng triều ven biển Hậu Lộc giảm mạnh, nhưng tại các chợ ở TP Thanh Hóa (cách vùng triều Hậu Lộc hơn 30 km) giá ngao thịt vẫn dao động ở mức từ 20.000- 25.000 đồng/kg (tùy chất lượng ngao).

Được biết, hiện nay tại các huyện ven biển Thanh Hóa gồm: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Sầm Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia có khoảng hơn 1.500ha vùng triều nuôi ngao. Do giá ngao giảm mạnh, nên tại các địa phương này còn tồn hàng chục nghìn tấn ngao thịt đã đến kỳ thu hoạch đang nằm dưới các bãi ngang vùng triều, đồng nghĩa với hàng chục tỉ đồng của người dân đang nằm im lìm dưới đó.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm