| Hotline: 0983.970.780

Ngày đầu nghỉ Tết, nhộn nhịp chợ quất, chợ đào Thái Hòa

Thứ Bảy 29/01/2022 , 20:09 (GMT+7)

27 tháng Chạp (29/1) là ngày đầu trong lịch nghỉ Tết Nhâm Dần, dân chúng khắp mọi nẻo đường đã kéo nhau về các chợ quất, chợ đào ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Tấp nập người mua kẻ bán ngay ngày đầu tiên nghỉ tết báo hiệu tình hình khởi sắc. Ảnh: Hồ Quang.

Tấp nập người mua kẻ bán ngay ngày đầu tiên nghỉ tết báo hiệu tình hình khởi sắc. Ảnh: Hồ Quang.

Chị Đào bán quất ở đây bảo: Ngày nghỉ Tết đầu tiên, sức mua tuy chưa nhiều nhưng được cái khách hàng không kỳ kèo mặc cả, họ chỉ cần chọn lựa được cây hàng ưng ý thôi. Tuy nhiên không vì thế mà người bán tranh thủ đẩy giá, nhìn chung thị trường năm nay không tăng hơn so với năm ngoái.

Sức mua ngày đầu tăng vọt như tiếp thêm động lực cho những người buôn quất dịp tết Nhâm Dần. Ảnh: Hồ Quang.

Sức mua ngày đầu tăng vọt như tiếp thêm động lực cho những người buôn quất dịp tết Nhâm Dần. Ảnh: Hồ Quang.

Chị Đậu Thị Quỳnh Trang ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa là người có thâm niên bán quất ở đây cho biết: Làm nghề hàng hoa này phập phù lắm. Năm ngoái vào dịp cận Tết, trời nắng nên quất, hoa cháy rụi. Năm nay nhà em bắt đầu chở quất ở Hưng Yên về từ ngày 20 tháng chạp, lúc đầu thấy trời dịu mát tưởng ngon ăn, ai dè ngày hôm sau trời lại nắng y như mùa hè. Năm ngày sau, hơn 100 cây quất lùm đã khô queo, buộc phải thuê xe mang đi đổ.

Để “cứu vốn” chị Trang phải mua thêm khoảng 200 cây quất lùm cùng 300 cây quất nhỏ. Quất nhỏ giá bán chỉ 100 đến 200 ngìn đồng một cây, mức giá bình dân nên “hút” bà con nông dân. Riêng quất lùm và quất thế giá bán cao hơn, dao động từ 500- 700 ngàn đồng/cây, loại này người mua chủ yếu là công nhân, viên chức.

Mẫu mã bắt mắt, giá cả phải chăng là lý do mặt hàng quất được số đông lựa chọn. Ảnh: Hồ Quang.

Mẫu mã bắt mắt, giá cả phải chăng là lý do mặt hàng quất được số đông lựa chọn. Ảnh: Hồ Quang.

Vừa cho hạ một xe quất hai tầng xuống bãi, thấy tôi bắt chuyện, chị Hà Thị Duyên ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn cười nói giòn tan: “Hôm nay quất mới về, hàng rất tươi xanh nên đắt khách lắm. Xe của em vừa về đây nhưng nhiều đại lý đã đăng ký đến nhận hàng từ trước”.

Chị Duyên chia sẻ, đã buôn bán quất là không thể nóng lòng, vội vàng được. Thắng hay thua thì đúng chiều ngày cuối năm mới biết chính xác. Tuy nhiên năm nay, mới có ngày đầu nghỉ Tết mà đông khách như vậy là tín hiệu rất đáng mừng.

Không khí xuân đang tràn ngập khắp thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hồ Quang.

Không khí xuân đang tràn ngập khắp thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hồ Quang.

Đối diện chợ quất, ngay bên kia đường của Thị xã tấp nập cảnh bán, mua hoa đào. Anh Tiến người ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn cho hay, gia đình trồng 200 cây đào thế, với giá cây nhỏ một triệu đồng, cây vừa tầm cũng bán được hai triệu đồng, chở xuống chưa bao lâu đã bán hết vèo.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm