| Hotline: 0983.970.780

Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Ta đeo, Tây lác đác

Thứ Hai 16/03/2020 , 11:20 (GMT+7)

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 16/3 thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.

Từ ngày 16/3, phía Việt Nam yêu cầu công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người. Ảnh: Tùng Đinh.

Từ ngày 16/3, phía Việt Nam yêu cầu công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người. Ảnh: Tùng Đinh.

Tại Hà Nội, ở các địa điểm nổi tiếng, mặc dù lượng người tham quan không đông đúc nhưng đa số đều đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh: Tùng Đinh.

Tại Hà Nội, ở các địa điểm nổi tiếng, mặc dù lượng người tham quan không đông đúc nhưng đa số đều đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh: Tùng Đinh.

Bên cạnh đó, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến và đi từ Việt Nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Ảnh: Tùng Đinh.

Bên cạnh đó, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến và đi từ Việt Nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Ảnh: Tùng Đinh.

Các Bộ Công thương, Y tế chỉ đạo đảm bảo sản xuất, cung ứng khẩu trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Ảnh: Tùng Đinh.

Các Bộ Công thương, Y tế chỉ đạo đảm bảo sản xuất, cung ứng khẩu trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách chưa có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách chưa có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh.

Các loại khẩu trang có thể sử dụng là khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải được giặt hàng ngày. Khi đeo cần trùm kín cả mũi, miệng và cần tránh chạm tay vào bề mặt ngoài của khẩu trang. Ảnh: Tùng Đinh.

Các loại khẩu trang có thể sử dụng là khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải được giặt hàng ngày. Khi đeo cần trùm kín cả mũi, miệng và cần tránh chạm tay vào bề mặt ngoài của khẩu trang. Ảnh: Tùng Đinh.

Với khẩu trang y tế, cần đeo mặt xanh (có màu sắc) ra ngoài, mặt trắng vào trong. Ảnh: Tùng Đinh.

Với khẩu trang y tế, cần đeo mặt xanh (có màu sắc) ra ngoài, mặt trắng vào trong. Ảnh: Tùng Đinh.

Cách đeo này là vì phần mặt xanh được sản xuất với tính chất không thấm, mặt trắng có tính hút ẩm, giúp bạn dễ thở hơn khi đeo khẩu trang và bảo vệ tốt hơn. Ảnh: Tùng Đinh.

Cách đeo này là vì phần mặt xanh được sản xuất với tính chất không thấm, mặt trắng có tính hút ẩm, giúp bạn dễ thở hơn khi đeo khẩu trang và bảo vệ tốt hơn. Ảnh: Tùng Đinh.

Tuy nhiên, vẫn có một số người nước ngoài không đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng ở trung tâm thủ đô như hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát lớn. Ảnh: Tùng Đinh.

Tuy nhiên, vẫn có một số người nước ngoài không đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng ở trung tâm thủ đô như hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát lớn. Ảnh: Tùng Đinh.

Trước đó, Thủ tướng đã đồng ý kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về chủ trương thu phí điều trị đối với người nước ngoài tại Việt Nam và giao cơ quan chức năng đề xuất cụ thể theo quy định của pháp luật. Ảnh: Tùng Đinh.

Trước đó, Thủ tướng đã đồng ý kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về chủ trương thu phí điều trị đối với người nước ngoài tại Việt Nam và giao cơ quan chức năng đề xuất cụ thể theo quy định của pháp luật. Ảnh: Tùng Đinh.

Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước chi trả chi phí điều trị đối với người mắc bệnh không tham gia bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với người mắc bệnh tham gia bảo hiểm y tế. Với người nước ngoài sẽ thu phí điều trị. Ảnh: Tùng Đinh.

Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước chi trả chi phí điều trị đối với người mắc bệnh không tham gia bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với người mắc bệnh tham gia bảo hiểm y tế. Với người nước ngoài sẽ thu phí điều trị. Ảnh: Tùng Đinh.

Xem thêm
Xả 7 triệu m3 nước từ hồ Dầu Tiếng về Long An chống hạn mặn

Xả 7 triệu m3 nước từ hồ Dầu Tiếng về Long An chống hạn mặn. 675ha ngô, lúa của huyện Thọ Xuân gãy đổ do mưa đá. Hồ chứa nước ngọt rộng 102ha chuẩn bị đưa vào sử dụng. Khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia năm 2024.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Thành công nuôi đa dạng thủy sản, nông dân Hòn Nghệ thu lợi hàng trăm triệu

Với quyết tâm làm giàu từ biển, anh Huỳnh Quốc Thành ở xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nuôi đa dạng các loài thủy sản. Hàng năm, mô hình nuôi biển của anh thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Bình luận mới nhất