| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin

Thứ Ba 14/01/2025 , 14:33 (GMT+7)

Chiều 14/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đón Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 14-15/1.

 

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 15/1/2025.

 

Chiều 14/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đón Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 14-15/1. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Mishustin đến Việt Nam.

 

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, chuyến thăm cho thấy hai nước coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, thể hiện quyết tâm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

 

Đây cũng là cơ hội để lãnh đạo hai nước gặp gỡ, thảo luận, thống nhất những vấn đề quan trọng và định hướng chiến lược cho tương lai, xác định rõ hơn các lĩnh vực hợp tác trọng điểm, từ kinh tế, thương mại, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục, văn hóa và quốc phòng an ninh.

 

Chuyến thăm là dịp để hai bên rà soát, thảo luận và tìm giải pháp thúc đẩy hợp tác, trao đổi về tiến độ thực hiện các dự án hợp tác quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp..., cùng đề ra các biện pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, tạo động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga.

 

Tháp tùng Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin thăm Việt Nam có Phó Thủ tướng Overchuk Alexey Logvinovich; Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban liên chính phủ Nga - Việt về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật Chernyshenko Dmitry Nikolaevich cùng các đại diện cơ quan ngoại giao và các bộ, ngành như năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, giao thông vận tải...

 

Năm 2024, hai nước chứng kiến quan hệ phát triển với nhiều kết quả đáng chú ý. Nổi bật trong số đó là hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước. Vào tháng 6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm cấp nhà nước Việt Nam. Chuyến thăm chứng kiến hai bên ra tuyên bố chung và ký kết 11 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

 

Đến tháng 8/2024, khi Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Việt Nam đã có cuộc điện đàm để trao đổi, thống nhất một số định hướng lớn trong thời gian tới trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.

 

Lần lượt sau đó vào tháng 9 và 10/2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Nga, có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Putin. Những chuyến đi này góp phần thúc đẩy hiện thực hóa tuyên bố chung, các thỏa thuận giữa hai bên trước đó.

 

Trong cuộc họp báo vào cuối tháng 12 năm ngoái, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko còn nhận định hợp tác kinh tế giữa hai nước thời gian qua đã không ngừng phát triển. Ủy ban liên chính phủ song phương về hợp tác thương mại - kinh tế, khoa học - kỹ thuật hoạt động hiệu quả. Hai nước cũng đã chuẩn bị dự thảo Kế hoạch toàn diện về phát triển hợp tác Nga - Việt đến năm 2030.

Xem thêm
Phiên chợ 'choảng' nhau ngày đầu năm mới

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thăm đồng đầu năm mới. Hàng rào bông trang trổ hoa như thảm đỏ đón Tết. Phiên chợ 'choảng' nhau ngày đầu năm mới. Giá heo hơi lặng sóng sau Tết Nguyên đán.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Phương pháp trồng dứa đáp ứng thị trường khó tính nhất

Chuyên gia của Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Doveco hướng dẫn bà con phương pháp trồng dứa đảm bảo xuất khẩu vào các thị trường khó tính trên thế giới.

Quảng Ninh đặt mục tiêu trồng mới hơn 30.000ha rừng tập trung

Năm 2025, Quảng Ninh xác định chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42%, mục tiêu khôi phục sản xuất, đưa kinh tế rừng nhanh chóng phục hồi, phấn đấu trồng rừng tập trung đạt trên 30.000ha.

Bình luận mới nhất