| Hotline: 0983.970.780

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Thứ Tư 24/04/2024 , 22:56 (GMT+7)

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Lễ khai mạc hội Soóng cọ năm 2024 tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ khai mạc hội Soóng cọ năm 2024 tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Trong 2 ngày (23 và 24/4), tại xã Húc Động (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Hội Soóng cọ. Đây là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ Quảng Ninh, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Soóng cọ có nghĩa là hát xướng, giao duyên, là diễn xướng dân gian nhằm thể hiện và giao lưu tình cảm của cộng đồng người Sán Chỉ đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Thông qua lối hát Soóng cọ, không chỉ giúp các đôi nam thanh, nữ tú gửi gắm tâm tình, mà thông qua lời ca còn phản ánh cuộc sống lao động sản xuất, ca ngợi thiên nhiên, quê hương, đất nước...

Tuy nhiên, hát Soóng cọ có những quy định riêng như không hát với người cùng huyết thống, cùng gia đình (dâu, rể). Ông Tô Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Bình Liêu, cho biết: "Người Sán Chỉ cũng có thể hát giao duyên bất cứ lúc nào, khi lên nương, đi hội, hay đơn giản là những câu chào hỏi thường ngày".

Hát Soóng cọ thường được diễn ra quanh năm, bất cứ khi nào có dịp, với những dạng hát chính như hát chúc Tết, hát mừng đám cưới, mừng nhà mới, hát trao đổi tâm tình, giao duyên. Thông qua lối hát Soóng cọ, các đôi nam thanh, nữ tú có thể kết bạn, gửi gắm những tâm sự đôi lứa để rồi tình yêu nảy nở, kết duyên vợ chồng; người già trong thôn, bản dùng lời hát để răn dạy con cháu về công ơn nuôi dưỡng, sinh thành của cha mẹ, kinh nghiệm đối nhân xử thế, truyền cho nhau những kinh nghiệm cuộc sống".

Hội Soóng cọ tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Hội Soóng cọ tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Những câu hát giao duyên trong ngày hội Soóng cọ từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc riêng có của người Sán Chỉ ở Bình Liêu. Ðây là sản phẩm tinh thần, là niềm vui, niềm tự hào của người Sán Chỉ, là "sợi dây" để gắn kết cộng đồng. 

Hội Soóng cọ tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, tiếp tục khôi phục và nâng cao giá trị các lễ hội truyền thống, các môn thể thao dân tộc, tạo sân chơi lành mạnh cho đồng bào các dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm, giá trị văn hóa đặc sắc riêng có của dân tộc Sán Chỉ và định hướng phát triển du lịch địa phương.

Hội Soóng cọ năm 2024 đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Giải bóng đá nữ Sán Chỉ huyện Bình Liêu, giao lưu hát đối đáp giao duyên người Sán Chỉ, nghi lễ cầu may của người Sán Chỉ, trưng bày và giới thiệu quy trình nghề chế biến miến dong, trưng bày không gian văn hóa ẩm thực của người Sán Chỉ, giao lưu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của người Sán Chỉ, đêm lửa trại giao lưu hát Soóng cọ...

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm