| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Chưa xử lý triệt để vi phạm về IUU

Thứ Sáu 10/08/2018 , 14:50 (GMT+7)

Dù có sự chuyển biến nhất định nhưng quá trình chống khai thác thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn tồn tại không ít khó khăn.

Nhiều chủ tàu chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của nhà nước để phương tiện vi phạm vùng biển cấm…

09-27-55_1
Quá trình tuần tra, giám sát đơn vị chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm (Ảnh: VK)

Với 6 cửa lạch cùng đội ngũ phương tiện nghề cá trên 3.800 chiếc, tỉnh Nghệ An được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển. Quá trình thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EU) về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), UBND tỉnh Nghệ An đã có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện.

Ý thức được nhiệm vụ sớm thoát ra khỏi “thẻ vàng” của EU là nhiệm vụ sống còn đối với ngành thủy sản, thời gian qua các ngành chức năng, đặc biệt là các đơn vị chuyên ngành đã vào cuộc rốt ráo. Nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở NN-PTNT, Chi cục Thủy sản, Bộ đội Biên phòng đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa các bên.

09-27-55_2
Nhiều tàu cá khai thác trái quy định (Ảnh: VK)

Ông Trần Châu Thành, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục Thủy sản Nghệ An cho biết, đơn vị đã ban hành công văn số 30/CCTS-KTh ngày 13/2/2018 về thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia để ngăn chặn, giảm thiểu, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến năm 2025; Công văn số 37/CCTS-KTh ngày 26/2/2018 về việc chấn chỉnh công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác...

Nhằm tăng cường hiệu quả đối với công tác quản lý, giám sát tàu cá, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các ban ngành thực hiện tốt các chính sách để hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành thủy sản. Tiến hành nâng cấp hệ thống trạm bờ phục vụ công tác PCTT - TKCN và quản lý phương tiện hoạt động trên các vùng biển. Hiện trạm bờ của Chi cục Thủy sản đã đủ điều kiện kết nối với Trạm bờ của Tổng cục Thủy sản.

Tỉnh đã thực hiện hỗ trợ tổng cộng 249 máy thông tin lắp đặt trên tàu cá, riêng số lượng máy VX1700 hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2014 - 4/2018 là 104 máy.

09-27-55_3
Cơ quan chuyên ngành làm việc với đối tượng vi phạm (Ảnh: VK)

Chuyển biến là điều không thể phủ nhận, nhưng bên cạnh những mặt tích cực là hàng loạt vấn đề đáng lưu tâm. Cụ thể là ý thức của đại bộ phận ngư dân chưa cao, phần lớn các chủ tàu không thực hiện ghi chép đầy đủ, không giao nộp sổ nhật ký khai thác thủy sản thường xuyên. Một số chưa chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về khai thác thủy sản, cố tình chống đối, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra. Ngư dân vẫn giữ thói quen nhượng luôn nguồn hàng cho tư thương có tàu thu mua trên biển hoặc khai thác ở ngư trường nào thì bán tại ngư trường đó, thành thử việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện khi xuất và nhập bến hết sức khó khăn…

Tình trạng vi phạm quy định về khai thác, đánh bắt nhìn chung chưa được xử lý triệt để. 7 tháng đầu năm 2018, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các Đồn Biên phòng tuyến biển, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, giám sát trên biển tổng cộng 22 chuyến đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 155 phương tiện, tịch thu 9 kíp nổ, 21 bộ kích điện, 70m dây điện, 0,8m dây cháy chậm, tổng số tiền xử phạt là 488.200.000 đồng.

Ngoài ra, 103 phương tiện khác cũng bị cảnh cáo do không tuân thủ chi tiết việc ghi chép nhật ký khai thác, hệ thống phao cứu sinh kém chất lượng, vạch đánh dấu, biển kiểm soát mờ.

09-27-55_4
Tang vật khai thác bất hợp pháp bị thu giữ (Ảnh: VK)

Đáng lo ngại nhất là tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn đang tiếp diễn. Qua 3 cuộc kiểm tra đã phát hiện 17 tàu cá thuộc các xã Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai); Tiến Thủy, Quỳnh Long, Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) có mặt tại địa phận Trung Quốc.

Theo các đơn vị chức năng có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên, đầu tiên là yếu tố khách quan do gặp sự cố hỏng máy, trong thời gian khắc phục, sửa chữa bị trôi qua địa phận vùng biển cấm. Thêm nữa, từ đầu năm đến nay các tàu cá khai thác ở vùng biển truyền thống không đạt hiệu quả như mong đợi, mỗi khi nhận thấy luồng tin báo ở những khu vực khác có cá thì đổ dồn đến khai thác, về sau không kiểm soát được tọa độ, hành trình...

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm