| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Ra quân trồng mới 1.000 ha cao su vụ thu

Thứ Hai 13/09/2010 , 14:09 (GMT+7)

Sáng 12/9, tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Cty CP Đầu tư và Phát triển cao su Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ ra quân trồng mới 1.000 ha cao su vụ thu năm 2010.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh, sáng 12/9, tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Cty CP Đầu tư và Phát triển cao su Nghệ An (thuộc tập đoàn CNCS Việt Nam) đã long trọng tổ chức Lễ ra quân trồng mới 1.000 ha cao su vụ thu năm 2010.

Đồng chí Trương tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị Thường trực ban Bí thư đã gửi lẵng hoa chúc mừng cho Cty. Dự lễ có bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam; ông Trần Văn Hằng – Bí thư Tỉnh ủy; Phan Đình Trạc- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Nghệ An cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương xã Thanh Đức.

 Được biết, đợt ra quân trồng mới cao su vụ thu này là bước khởi điểm của Cty CP Đầu tư và phát triển cao su Nghệ An. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2013, Cty sẽ phấn đấu trồng trên 7.000 ha cao su trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu (Nghệ An). Riêng huyện Thanh Chương và Anh Sơn, Cty sẽ trồng đạt  7.000 ha. Ông Phạm Trung Thái – Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và Phát triển cao su Nghệ An cho biết, được sự quan tâm của tỉnh, huyện, xã và nhân dân trong vùng dự án nên đến nay Cty đã có trong tay trên 2.000 ha đất ở Thanh Chương và trên 2.000 ở Anh Sơn. Tại buổi ra quân, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Doan cho rằng: Việc Tập doàn CNCS Việt Nam đưa dự án cao su về quê hương Nghệ An Xô Viết là một việc làm thiết thực, bởi Nghệ An có tiềm năng đất cho phát triển cao su rất lớn; nhân dân Nghệ An lại giàu truyền thống cách mạng, cần cù lao động… Vì vậy, tôi tin rằng dự án đầu tư trồng cao su trên đất Nghệ An của Cty CP Đầu tư&Phát triển cao su Nghệ An sẽ thành công rực rỡ.

Ông Phan Đình Trạc cho rằng, việc dưa Dự án về đất Nghệ An là hoàn toàn hợp lý và đúng đắn, tỉnh NGhệ An sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cây cao su phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả trên dất Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Cty chọn các loại giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết ở Nghệ An; phấn đấu đạt sản lượng 2 tấn mủ/ha/vụ. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương và chỉ đạo các địa phương phải vào cuộc quyết liệt để sớm giao đủ đất theo quy hoạch là Nghệ An phấn đấu có 30.600 ha cao su đứng đến năm 2020 theo chủ trương của tỉnh đã đề ra.

Tại lễ ra quân, đông dảo bà con nhân địa phương trong vùng đã chứng kiến các đồng chí lãnh dạo Đảng, nhà nước va các bộ, ngành, tỉnh NGhệ An trực tiếp trồng cây cao su dầu tiên trên đất Nghệ An. Bà con địa phương mong muôn dự án trồng cao su sơm được mở rộng để khai thác có hiệu quả các diện tích đất và rừng kém hiệu quả; tạo công ăn, việc làm cho nhân dân dịa phương…                   

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm