| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An vinh danh 27 tác phẩm báo chí xuất sắc

Thứ Ba 18/06/2019 , 16:25 (GMT+7)

Từ hơn 100 tác phẩm tham dự, BTC Giải Báo chí Nghệ An lần thứ 14 năm 2018 đã tuyển chọn 27 tác phẩm xuất sắc nhất để tôn vinh vào dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Sáng 18/6, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) và Lễ trao Giải Báo chí Nghệ An lần thứ 14.

Phó Chủ tịch Đinh Viết Hồng khẳng định, hoạt động báo chí trên địa bàn diễn ra sôi động, có nhiều đóng góp thiết thực vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh nhà trong những năm qua. Các đơn vị đã tích cực đồng hành với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể thông qua việc tuyên truyền sâu sát những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2 giải Nhất thuộc về tác phẩm "Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế: Nhìn từ cách làm ở Nghệ An" (Báo Công an Nghệ An) và "Nghệ An - Đường lớn đã mở" (Đài PTTH Nghệ An)

Hàng năm các cơ quan đều tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao trong hệ thống các giải báo chí cấp tỉnh, Trung ương, các bộ, ngành tổ chức, qua đó đưa vị thế báo chí Nghệ An trở thành một trong những địa phương tốp đầu của cả nước.

Tại buổi lễ, Nhà báo Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội đồng chấm giải báo chí Nghệ An năm 2018 cho biết, Giải báo chí lần này có trên 100 tác phẩm thuộc 4 loại hình tham dự giải (Báo in, Báo hình, Báo nói và Báo điện tử). Giải đã thu hút nhiều nhà báo trẻ tham gia với nhiều đề tài và cách thể hiện sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là các sự kiện, vấn đề lớn của Nghệ An trong năm 2018.

Căn cứ vào thể lệ giải, Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn ra 27 tác phẩm xuất sắc nhất để tôn vinh, bao gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Nhà báo Việt Khánh (áo sọc trắng đen) - Báo Nông nghiệp Việt Nam nhận giải Ba và giải Khuyến khích 

Nhà báo Việt Khánh (Báo Nông nghiệp Việt Nam) vinh dự được nhận giải Ba cho tác phẩm “Thủy điện mọc lên thiên tai ập xuống”  (5 kỳ– thể loại phóng sự) và giải Khuyến khích cho tác phẩm “Hai mảng màu sáng tối của tộc người Đan Lai miền Tây xứ Nghệ (2 kỳ - thể loại phóng sự).

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm