| Hotline: 0983.970.780

Nghi vấn lãnh đạo 'tráo' nhân viên đi cách ly thay: Tiếp tục xác minh

Thứ Ba 10/03/2020 , 14:01 (GMT+7)

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị tiếp tục xác minh vụ một lãnh đạo công ty để nhân viên đi cách ly thay, nếu có sẽ cho xử lý nghiêm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì cuộc họp sáng 10/3. Ảnh: Công Điền.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì cuộc họp sáng 10/3. Ảnh: Công Điền.

Ngày 10/3, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp nhằm nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo tình dịch bệnh và công tác triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết: Tính đến ngày 10/3, trên địa bàn tỉnh có 10 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm Covid-19 các trường hợp trên. Dự kiến chiều 10/3 có kết quả xét nghiệm Covid-19. Bên cạnh đó, có 23 trường hợp đang cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự cũ (tại TP. Đông Hà).

Theo đại diện Công an tỉnh Quảng Trị, hiện trên địa bàn có 48 người nước ngoài đang lưu trú. Bên cạnh đó, có 212 người lao động từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật… trở về địa phương. Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương rà soát, nắm tình hình  người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn, nhất là những người đi qua vùng dịch.

Liên quan đến việc có hay không ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần điện gió Hướng Tân “đánh tráo” nhân viên cách ly, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, hiện tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng điều tra để làm rõ. Nếu có phải xử lý nghiêm đúng luật và đủ sức răn đe.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin có 4 người trong đoàn công tác của Cty Cổ phần điện gió Hướng Tân đi cùng chuyến VN1547 từ Hà Nội về Huế có người bị nhiễm Covid-19 đang lưu trú tại TT. Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng rà soát và đưa 4 người về Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị để cách ly theo dõi vào tối ngày 8/3.

Tuy nhiên, tại thời điểm tiến hành cách ly, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện trong số 4 người được đưa về cách ly không có ông Lê Thanh Hà mà là một người khác không đi cùng chuyến bay VN1547. Sự việc sau đó đã được cơ quan an ninh tỉnh Quảng Trị phát hiện. Ông Hà và lái xe đã đến khai báo y tế và tự nguyện cách ly tập trung sau đó 1 ngày (9/3).

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị không khẳng định cũng không phủ nhận việc có sự “đánh tráo” nhân viên cách ly thay lãnh đạo doanh nghiệp: “Nếu thật sự trốn cách ly thì cái này vi phạm về thứ nhất là pháp luật, thứ hai là vi phạm đạo đức”, ông Đỗ Văn Hùng chia sẻ.

Trao đổi nhanh với NNVN, Đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho hay: “Về thông tin này, hiện chúng tôi đã cho anh em xác minh lại. Kết quả thế nào sẽ thông tin lại với các cơ quan báo chí sau”.

Ngày 1/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của COVID-19 gây ra. Theo đó, các hành vi trốn tránh biện pháp phòng tránh dịch bệnh đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tùy tính chất và mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hay xử lý hình sự.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm