| Hotline: 0983.970.780

Ngô lai SSC 557 cho năng suất cao tại Thanh Hoá

Thứ Ba 26/01/2010 , 09:29 (GMT+7)

Giống SSC 557 đạt năng suất thực thu lên tới 374 kg/sào (gần 7,5 tấn/ha), so với giống đối chứng nhập ngoại sản xuất phổ biến tại huyện là 341 kg/sào, tăng gần 10%.

SSC 557 là tên của giống ngô lai đơn do Cty CP giống cây trồng Miền Nam chọn tạo. Vụ đông 2009, Cty phối hợp với Trạm khuyến nông Cẩm Thủy tổ chức gieo trồng trình diễn trên diện tích 1,7ha tại 2 xã Cẩm Giang và Cẩm Sơn của huyện Cẩm Thuỷ - tỉnh Thanh Hoá.

Theo báo cáo đánh giá của Trạm Khuyến nông huyện, giống SSC 557 đạt năng suất thực thu lên tới 374 kg/sào (gần 7,5 tấn/ha), so với giống đối chứng nhập ngoại sản xuất phổ biến tại huyện là 341 kg/sào, tăng gần 10%. Trong khi đó giá giống bán lẻ chỉ khoảng 57.000 đ/kg so với các giống nhập ngoại là trên dưới 70.000 đ/kg. Tính ra, giống SSC 557 cho thu nhập cao hơn đối chứng 180.000 đ/sào.

Ông Bùi Kim Trọng - Trạm trưởng Khuyến nông Cẩm Thuỷ đánh giá: SSC 557 là giống chín sớm, tập trung, thời gian sinh trưởng từ 105-110 ngày, ngắn hơn các giống ngô trồng phổ biến ở đây từ 5-7 ngày. SSC 557 có khả năng thích nghi rộng, phù hợp với nhiều chân đất khác nhau, trồng được các vụ trong năm, chịu thâm canh; cây cao trung bình 200-205 cm, bộ rễ phát triển khoẻ, chống đổ khá, thân khoẻ, lá gọn, vỏ bi mỏng, bao kín bắp. Bắp ngô to, sâu cay, độ đồng đều cao. Đặc biệt, bắp rất dài đạt trung bình tới 26-27 cm, nhiều hạt, tiềm năng năng suất rất cao. Trên các loại đất khác nhau, giống SSC 557 so với các giống (đối chứng) sinh trưởng và phát triển khá hơn nhiều. Ông Trọng còn cho biết thêm, SSC 557 không bị nhiễm sâu đục thân và đốm lá. Trong khi các giống ngô khác bị nhiễm rệp cờ thì SSC 557 vẫn sạch bệnh, đặc biệt là thời kỳ sắp thu hoạch không bị héo cây.

Chị Phạm Thị Chọn - thôn Bến, xã Cẩm Giang - Cẩm Thuỷ nói: “Gia đình năm nào cũng trồng ngô. Năm nay được chọn làm thí điểm giống ngô SSC 557. Lúc đầu gặp khó khăn lắm. Ngô mới trồng được mấy ngày thì gặp hạn hán. Trồng được một thời gian, đúng ra cần có 1-2 lần bón phân nhưng không thể bón được vì khô hạn quá. Tiếp đó là ngô được 7-8 lá cũng không thể bón được đạm. Đến thời kỳ ngô trổ cờ thì mưa kéo dài nhiều ngày liền, cứ ngỡ là ngô sẽ không thụ phấn được. Anh nhà tui cứ than vãn là mất toi vụ ngô này là cái chắc. Vậy mà đến khi thu hoạch thì phấn khởi lắm, ngô bắp to, dài, nhiều hạt. Thật là không bõ công chăm sóc. Tui thấy rằng, SSC 557 là giống ngô chịu hạn và chống chịu sâu, bệnh khá tốt”.

Được biết, giống ngô SSC 557 đã được Bộ NN-PTNT công nhận đưa vào sản xuất. Ngoài Thanh Hoá, Cty đã triển khai trồng ở Đoan Hùng - Phú Thọ năng suất đạt 2,95 tạ/sào Bắc Bộ (8 tấn/ha), trồng tại Bảo Thắng-Lào Cai năng suất đạt 8,44 tấn/ha, ngoài ra còn trồng ở Sơn La, Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang và cả tỉnh Udomxay, Lào đều cho năng suất cao. Giống ngô SSC 557 có hạt đá, màu vàng cam, phơi hạt không bị hao như giống khác. Khi sắp thu hoạch hạt đã khô nhưng lá vẫn còn xanh, có thể tận dụng lá làm thức ăn lý tưởng cho trâu, bò…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm