| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Thái Lan dọa biểu tình lớn vì IUU

Thứ Ba 17/12/2019 , 08:30 (GMT+7)

Khoảng 10.000 ngư dân thuộc 22 địa phương ven biển lên kế hoạch biểu tình để gây áp lực lên chính phủ phản đối việc siết chặt quy định đánh bắt cá.

Nguyên nhân là do chính phủ đột ngột áp luật đánh bắt mới để sớm được Ủy ban châu Âu (EC) dỡ thẻ vàng đánh bắt bị áp từ năm 2015 nhằm hạn chế tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp và truy xuất nguồn gốc thủy sản (IUU).

Nhiều tàu đánh bắt cá của ngư dân Thái Lan đã phải nằm bờ vì ngư trường bị bó hẹp

"Chúng tôi đã thông báo với đồn cảnh sát Nang Loeng theo đúng luật về các cuộc tụ tập đông người nơi công cộng. Và dự kiến sẽ có hơn 10.000 người từ 22 tỉnh sẽ tham gia cuộc tuần hành sắp tới", ông Mongkon Sukcharoenkhana, Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá Quốc gia Thái Lan (NFAT) cho biết.

Theo kế hoạch, từ nay tới ngày 15/1/2020, những người biểu tình sẽ tập hợp ở bên ngoài trụ sở Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã để gây sức ép với chính phủ cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng. 

"Nếu chính phủ từ chối phản hồi các yêu cầu của chúng tôi thì phải bồi thường bằng cách mua lại tất cả tàu đánh cá và các thiết bị đánh bắt của ngư dân do chúng tôi không thể vươn khơi vì các quy định quá hà khắc", ông Mongkon tuyên bố.

Các chủ tàu đánh bắt bằng phương tiện lưới vây tỉnh Trat tụ tập biểu tình tại Bangkok hôm 7/12

Trước đó, hôm 11/12, ông Alongkorn Ponlaboot, cố vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Chalermchai Sri-on đã đề nghị đại diện các nhóm hội đánh bắt và buôn bán thủy hải sản tạm dừng cuộc biểu tình ở thủ đô. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cái khó hiện nay là việc sửa đổi luật đánh bắt sẽ cần phải được sự chấp thuận của quốc hội.

Ông Alongkorn khẳng định, hiện bộ chủ quản đã thực hiện được 8 trong số 11 yêu cầu của ngư dân, đồng thời đã chuyển các vướng mắc còn lại cho các bộ ngành liên quan. Trong đó bao gồm cấp khoản vay trị giá 10,3 tỷ bạt để hỗ trợ thanh khoản lượng hàng hóa tồn kho của ngư dân.

Tuy nhiên theo ông Alongkorn, hiện các nhóm hội ngư dân tiếp tục yêu cầu Bộ trưởng Chalermchai phải thỏa hiệp, bao gồm đề xuất với chính phủ sửa đổi nhiều điều khoản hiện hành gây khó cho ngư dân.

Ngư dân gặp khó vì các quy định đánh bắt mới

Trong 5 năm qua, các cơ quan nhà nước ở Thái Lan đã ban hành các quy định đánh bắt mới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành đánh bắt thủy sản nhưng lại không kèm theo các chính sách khắc phục hậu quả. Điều này khiến ngư dân bắt buộc phải thực hiện luật mới đẩy chi phí đánh bắt tăng vọt, trong khi giá cả thủy hải sản bị sụt giảm do hàng nhập khẩu tràn vào thị trường nội địa.

Còn nhớ hồi cuối tháng 6, ngay sau khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ban hành lệnh cấm, giới kinh doanh thủy sản trong nước đã phản ứng, cho rằng luật mới đã khiến ngành xuất khẩu thủy hải sản có trị giá 6 tỷ USD lao đao do mệnh giá đồng bạt tăng mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá Quốc gia Thái Lan lúc đó từng cảnh báo: "Chúng ta không cần thiết phải có những quy định đánh bắt nghiêm ngặt nhất thế giới, trong khi chính nó lại là những hình phạt bất công đối với ngư dân trong nước.

Hơn 100.000 lao động bị ảnh hưởng bởi quy định này có thể sẽ biểu tình phản đối một khi các các điều luật này không được nới lỏng. Đó là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào".

 

(BKP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm