| Hotline: 0983.970.780

Người trồng đậu phộng méo mặt

Thứ Ba 03/04/2012 , 10:36 (GMT+7)

Giá đậu phộng đã lao dốc từ khoảng 12.000 đồng/kg xuống còn 8.000 đồng/kg. Với mức giá này, trừ chi phí thì người trồng xem như tay trắng.

Mùa thu hoạch đậu phộng buồn vì năng suất giảm cộng thêm giá giảm

Mùa lạc (đậu phộng) ở Trà Vinh đang vào vụ thu hoạch rộ. Giá đậu phộng đã lao dốc từ khoảng 12.000 đồng/kg xuống còn  8.000 đồng/kg, giảm  4.000 đồng/kg so với đầu vụ. Với mức giá này, trừ chi phí thì người trồng  xem như tay trắng.

Ông Nguyễn Văn Lộc, ấp Bến Cát, xã Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang, Trà Vinh thu hoạch 1 ha đậu phộng nhưng chẳng vui chút nào. Bởi theo ông, công tưới nước, bón phân..., vốn đầu tư cho cả công đậu phộng hơn 50 triệu đồng, nhưng sau 100 ngày chẳng thu được đồng lời mà còn phải “cầu trời” nếu thu về đủ vốn thì “cúng” vịt.

Ông Lộc tính: Giá đậu phộng đang ở mức 8.000 đồng/kg, nếu trừ 1.000 đồng chi phí thu hoạch, trừ 7.000 đồng/kg chi phí đầu tư thì kể như trắng tay. Nông dân nào vay tiền ngân hàng và thuê đất trồng đậu phộng thì coi như không có tiền đóng lãi. Giá giảm đã đành còn lại gặp thêm cái nạn năng suất giảm khoảng 30% so với năm trước. Từ 10 tấn/ha, nay giảm chỉ còn 7 tấn/ha thì làm sao có lời. Nguyên nhân, vụ đậu phộng năm nay bị rầy xanh tấn công rất dữ, phun xịt tuần trước, tuần sau là chúng tiếp tục xuất hiện, thêm vào đó xăng dầu tăng giá, công thu hoạch tăng…đã làm tăng chi phí đầu tư lên rất cao. Nghịch đời nhất là ruộng đậu nào cho năng suất cao thì giá thuê nhân công thu hoạch chỉ có 1.000 đồng/kg, còn ruộng thất mùa thì thuê giá 1.200 đồng/kg.

Ông Trần Văn Ẩn, ấp Bến Cát than: Mùa đậu phộng năm nay gặp thời tiết không mấy thuận lợi, rầy xanh tấn công dẫn đến năng suất giảm, chi phí tăng hơn năm trước do giá vật tư nông nghiệp tăng. Ông Ẩn nhẩm tính: Tổng vốn đầu tư cho 1 ha đậu phộng năm nay dao động ở mức 55 – 60 triệu đồng, chưa tính tiền thuê lao động thu hoạch. Với giá đậu phộng 8.000 đồng/kg, năng suất 7 tấn/ha, bán xong trừ tất cả mọi chi phí thì kể như tay trắng.

Ông Trang Tấn Triều, Chủ tịch UBND xã Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang, Trà Vinh cho biết: Toàn xã hiện có trên 1.000 ha đậu phộng đang vào thu hoạch rộ, năng suất khoảng 7 tấn/ha, ước giảm khoảng 3 tấn/ha, giá bán chỉ có 7.500 – 8.000 đồng/kg. Nguồn tin từ các thương lái, đậu phộng rớt giá là do năm nay xuất khẩu không được thuận lợi. 

Ông Nguyễn Bến, ấp Huyền Đức, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang nói: "Mấy năm qua vụ ĐX bà con Huyền Đức chọn cây đậu phộng là cây trồng chính, sau đậu là 2 vụ lúa. Toàn ấp có trên 60 hộ trồng đậu phộng và khi đậu có giá đã giúp nông dân cải thiện kinh tế rất nhanh. Còn vụ đậu phộng năm nay thì hết hy vọng rồi, giá bán bằng vốn đầu tư thì làm sao bà con có tiền góp vào làm nông thôn mới.

Thống kê của Sở NN – PTNT Trà Vinh, toàn tỉnh hiện có trên 4.000 ha đậu phộng. Những năm qua bà con trồng đậu phộng đã được Trường Đại học Cần Thơ, Phòng Nông nghiệp - Thủy sản huyện, Sở NN – PTNT, Trung tâm KN - KN giúp đỡ, thường xuyên chuyển giao kỹ thuật mới trong cải tạo, trồng và chăm sóc đã làm tăng năng suất và chất lượng, bán được giá. Việc phát triển diện tích chuyên canh đậu phộng hoặc luân canh với cây màu đã góp phần đáng kể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc. Thế nhưng sau nhiều năm được lợi thì năm nay vừa giảm năng suất, lại giảm giá mạnh làm cho nông dân gặp khó khăn trong việc tái sản xuất.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm