| Hotline: 0983.970.780

Người trồng khoai hớn hở

Thứ Năm 13/03/2014 , 09:37 (GMT+7)

Giá khoai thương phẩm liên tục tăng mạnh và đang đứng ở mức trên 14.000 đồng/kg, tăng hơn 2.000 đồng/kg so với cách đây 2 tuần.

* Lãi ròng 250 triệu/ha, gấp nhiều lần trồng lúa

Người trồng khoai lang tím Nhật ở Vĩnh Long đang cười tươi khi giá khoai thương phẩm liên tục tăng mạnh và đang đứng ở mức trên 14.000 đồng/kg, tăng hơn 2.000 đồng/kg so với cách đây 2 tuần. Với giá này người trồng khoai thu lãi ròng trên 250 triệu đồng/ha/vụ.

Ông Lê Văn Trung, Chủ nhiệm HTX rau an toàn Thành Lợi (xã Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long) cho biết: Trong vòng 2 tuần trở lại đây giá khoai lang tím Nhật liên tục nhảy vọt từ mức 12.000 đồng/kg lên 14.300 đồng/kg. Khoai lang tăng giá mạnh đã cuốn nhiều người trồng khoai ở Bình Tân, Bình Minh (Vĩnh Long) chọn phương án thu hoạch khoai non chưa đủ tuổi.

Chuẩn thời gian trồng khoai lang là 6 tháng nhưng nay do được giá, nhiều ruộng khoai mới 4,5 tháng tuổi bà con cũng thu hoạch. Sở dĩ bà con chọn phương án thu hoạch khoai non là sợ 1 – 1,5 tháng tới vào thu hoạch rộ, khoai lang rớt giá thì thu lãi không cao.

Ông Phạm Văn Đời có 5.000 m2 trồng khoai lang ở xã Thành Trung (Bình Tân, Vĩnh Long) gần đến ngày thu hoạch chia sẻ: Khoai lang đang được giá khá cao nhưng ruộng khoai nhà tôi mới gần 5 tháng chưa đủ tuổi thu hoạch. Hiện tại, tôi đang do dự có nên thu hoạch sớm hay chờ thêm.

Chủ nhiệm HTX rau an toàn Thành Lợi Lê Văn Trung, tính: Việc nông dân thu hoạch khoai lang ở tuổi 4,5 tháng sản lượng giảm khoảng 30% so với cây khoai đủ 6 tháng. Theo đó, bình quân 1 ha khoai lang trồng đủ 6 tháng thu hoạch khoảng 27 tấn, còn thu hoạch sớm thì sản lượng chỉ khoảng 18 tấn. Như vậy, sản lượng giảm 1/3 thì khó lấy giá bù đủ.

Ông Trung nói: Vĩnh Long là tỉnh có diện tích khoai lang lớn nhất khu vực ĐBSCL với hơn 10.000 ha. Đặc biệt, thời gian gần đây nông dân đã chủ động rải vụ trong sản xuất nên thời gian nào cũng có sản phẩm cung ứng thị trường. Cách trồng rải vụ đã điều tiết được nguồn cung nên từ sau Tết đến nay giá khoai lang liên tục tăng giúp nhà nông hốt bạc lớn.

Với giá hiện tại ruộng khoai lang nào trồng đủ 6 tháng tuổi thu hoạch trừ tất cả mọi chi phí nhà nông thu về lãi ròng 250 triệu đồng/ha. Còn khoai lang thu hoạch non trong giai đoạn 4,5 tháng tuổi thì lợi nhuận chỉ được khoảng 180 triệu đồng/ha. Như vậy, với cách tính của bà con lấy giá bù sản lượng có thể sai lầm, sẽ mất một khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên việc thu hoạch sớm hơn 1,5 tháng lại chủ động được vụ mùa sản xuất, tăng thêm số lần canh tác trên một đơn vị diện tích.

Ông Sơn Văn Luận, Chủ nhiệm HTX Khoai lang Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) chia sẻ: Khoai lang tăng giá mạnh do hiện nay chưa bước vào mùa thu hoạch rộ, nguồn cung hụt so với cầu. Ngoài ra, từ sau Tết đến nay khoai lang tím Nhật đang được một số công ty xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc.

Hơn thế, từ khi Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cho “Khoai lang Bình Tân, Vĩnh Long, Việt Nam”, khoai lang Bình Tân rộng đường xuất khẩu theo con đường chính ngạch qua nhiều thị trường như: Singapore, Malaysia với nhu cầu đặt lượng hàng lớn.

Không chỉ khoai lang ở dạng củ mà tinh bột khoai lang, khoai lang cắt lát sấy cũng đang hút hàng. Hiện Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Phúc Lợi (TP.HCM) thu mua tinh bột khoai lang với số lượng không hạn chế xuất khẩu đi Đài Loan, Hàn Quốc… có giá từ 800-900 USD/tấn. Đây là một trong nhiều nguyên nhân kéo giá khoai lang trong vòng hai tuần nay tăng mạnh.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm