| Hotline: 0983.970.780

Nguồn cung dồi dào, giá thực phẩm, hoa ngày Rằm tháng Giêng giảm

Thứ Hai 06/02/2023 , 04:47 (GMT+7)

Nhu cầu mua thực phẩm, trái cây, hoa… tăng cao trong ngày Rằm tháng Giêng, song giá cả tại nhiều chợ truyền thống, siêu thị TP.HCM giảm so với dịp Tết, nguồn cung dồi dào.

Empty

Nấm được nhiều người lựa chọn mua để chuẩn bị bữa cơm chay cúng ngày Rằm tháng Giêng. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ghi nhận của PV tại một số chợ truyền thống như chợ Tam Hà (Thành phố Thủ Đức), Bà Chiểu (Bình Thạnh), Thị Nghè, ĐaKao, Tân Định (quận 1) cho thấy, giá các loại trái cây, hoa, thực phẩm... giảm hơn nhiều so với thời điểm cao điểm Tết Nguyên đán.

Chị Hồng Nhung, tiểu thương tại chợ Tam Hà (Thành phố Thủ Đức) cho biết, Rằm tháng Giêng năm nay nguồn cung dồi dào, giá rẻ hơn nhiều. “Giá trái cây hôm nay rẻ hơn nhiều so với cao điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, và còn rẻ hơn cả ngày Mùng 10 tháng Giêng. Đơn cử như bưởi da xanh chỉ còn 45.000đồng/kg, trong khi đó dịp Tết lên đến 80.000-90.000 đồng/kg; cam canh cũng chỉ còn 70.000 đồng/kg, xoài cát Hoà Lộc loại 1 cũng chỉ 100.000đồng/kg; thanh long ruột đỏ 35.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng 45.000 đồng/kg, quýt Thái 40.000 đồng/kg’, chị Nhung cho biết.

“Tôi đi chợ từ sáng sớm để chuẩn bị đồ cúng chay. Giá các loại rau củ rẻ hơn so với dịp Tết. Như đậu que, khổ qua, dưa leo từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, bông cải trắng, bông cải xanh 30.000 - 35.000 đồng/kg. Hàng bán ê hề, tha hồ mà mua chứ không khan hiếm”, bà Phan Thị Hương, ngụ phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức cho biết.

Tại chợ Bà Chiểu, luôn là khu vực tấp nập người mua bán từ rất sớm. Chị Hà, một tiểu thương kinh doanh hoa cho biết, để chuẩn bị hàng cho ngày Rằm tháng Giêng chị đã đi lấy hoa từ sớm. “Giá hoa cúc nay chỉ còn từ 15.000-25.000 đồng/bó tuỳ loại, có loại còn 15.000 đồng/2 bó; lay ơn 40.000 đồng/bó, cát tường 50.000 đồng/bó, hoa ly 120.000 đồng/bó. Hoa năm nay đẹp và nhiều hơn mọi năm”, chị Hà nói.

Cũng theo chị Hà, sức mua ngày hôm nay tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Trái cây, hoa tươi tại các chợ truyền thống dồi dào. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Trái cây, hoa tươi tại các chợ truyền thống dồi dào. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Còn tại các hệ thống siêu thị hiện đại như Co.opmart. Co.opXtra, Emart, Vinmart, Bách Hoá Xanh... nguồn hàng dồi dào, nhiều chương trình khuyến mãi. Trong ngày Rằm tháng Giêng phần lớn người tiêu dùng chọn mua thực phẩm rau củ quả, thực phẩm chay.

Tại siêu thị Co.opmart, nhiều loại rau củ quả như mướp hương, rau muống, bắp cải thảo, su su, cải caron, bí đỏ, cải thìa, bắp cải trái tim, củ cải trắng, cần tây… giảm giá 15%. Lê, táo, đu đủ, dưa hấu, xoài keo giảm 15%.

Đặc biệt, các loại sản phẩm chay được người tiêu dùng chọn mua nhiều với giá cả bình ổn. Như: há cảo chay có giá dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/gói, giò nấm 60.000 - 100.000 đồng/gói, cá, tôm chay dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/gói…

Đại diện hệ thống siêu thị Co.opmart cho biết, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng thực phẩm chay của người dân tăng cao trong dịp đầu năm, hệ thống này đã áp dụng giảm giá từ 20-30% cho nhiều mặt hàng chay như: lẩu Thái chay SG Food 500 g; cơm chiên chay gạo lứt; chả lụa chay; các loại mì chay; heo lát, bò nướng, sườn non chay; chà bông nấm các hương vị. Bên cạnh đó, các loại rau củ phổ biến, dễ sử dụng trong nấu ăn hằng ngày như mướp hương, rau muống, bắp cải thảo, su su, cải caron, bí đỏ, cải thìa, bắp cải, củ cải, cần tây… cũng được giảm giá 15%.

Các loại rau hữu cơ tại Emart cũng có nhiều chương trình khuyến mãi. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Các loại rau hữu cơ tại Emart cũng có nhiều chương trình khuyến mãi. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Còn tại Emart (Phan Văn Trị, quận Gò Vấp) nguồn cung khá dồi dào, rau củ quả, thực phẩm luôn đầy ắp trên các kệ hàng. Siêu thị cũng tung ra các chương trình khuyến mãi, đặc biệt các loại trái cây nhập ngoại đang có chương trình giảm giá. Như táo Envy từ 349.000đồng/kg, giảm xuống còn 249.000đồng/kg; lê Hàn Quốc từ 199.000 đồng/kg, giảm xuống còn 98.000 đồng/kg; táo Fuji (Nam Phi) từ 195.000 đồng/kg còn 149.000 đồng/kg; nho đen không hạt (Nam Phi) từ 250.000đồng/kg giảm còn 189.000 đồng/kg; nho xanh không hạt (Puru) từ 219.000 đồng/kg giảm còn 159.000 đồng/kg; cherry Úc từ 850.000đồng/kg giảm còn 599.000 đồng/kg.

Còn xoài cát Hoà Lộc 129.000 đồng/kg; xoài Cát Chu 79.000 đồng/kg; thanh long ruột trắng 45.000 đồng/kg; thanh long ruột đỏ 47.000 đồng/kg…

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm