| Hotline: 0983.970.780

Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa bị phạt 7 năm tù

Thứ Hai 18/01/2021 , 15:57 (GMT+7)

Đó là bị cáo Nguyễn Quốc Trâm, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa bị TAND TP.Nha Trang tuyên phạt 2 tội với 7 năm tù.

Ngày 18/1, Tòa án Nhân dân TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên án phạt chung 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Trâm, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên giám đốc Sở Ngoại Vụ Khánh Hòa bị tòa tuyên phạt 7 năm tù. Ảnh: AB.

Nguyên giám đốc Sở Ngoại Vụ Khánh Hòa bị tòa tuyên phạt 7 năm tù. Ảnh: AB.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Trâm 2 năm tù với tội "giả mạo trong công tác" và 5 năm tù với tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bên cạnh đó bị cáo Nguyễn Thụy Phương Thảo, nguyên kế toán Sở Ngoại vụ cũng bị xử phạt 3 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, đầu năm 2016, lúc đó bị cáo Trâm là Giám đốc Sở Ngoại vụ đã làm giả tài liệu quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, trú tại TP.Nha Trang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ.

Không những thế bị cáo Trâm còn làm “Công hàm ngoại giao” ngày 7/1/2016 gửi Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM để bà Ngọc Thảo được xuất cảnh khỏi Việt Nam với chức danh Phó chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ.

Chưa hết, bị cáo Nguyễn Quốc Trâm còn chỉ đạo nhân viên kế toán Nguyễn Thụy Phương Thảo thực hiện việc lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán, chi thanh toán lương, thưởng, phụ cấp cho 5 người để lấy tiền chi tiêu trái phép, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 170 triệu đồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất