| Hotline: 0983.970.780

Nhà thuốc Mỹ Châu bán thuốc lậu, "quá đát": Bao biện do... chậm hủy?

Thứ Tư 13/01/2010 , 10:52 (GMT+7)

Hôm qua 12/1, TGĐ Cty CP Dược phẩm Minh Phúc (chủ thương hiệu chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu) đã có đơn giải trình tới cơ quan chức năng.

Hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu bao biện thuốc hết “đát” do chậm tiêu hủy!?

Hôm qua 12/1, TGĐ Cty CP Dược phẩm Minh Phúc (chủ thương hiệu chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu) đã có đơn giải trình tới cơ quan chức năng.

Điều đáng nói, Cty này đã thừa nhận lượng thuốc hết “đát” rất lớn là có thật nhưng cho rằng chỉ là… chậm tiêu hủy do bà chủ Lê Thị Mỹ Châu xuất cảnh nước ngoài tới 6 tháng không về. Theo TGĐ Cty CP dược phẩm Minh Phúc Lê Đình Bách, vào tháng 4/2009 Cty có mua lại 10 cửa hàng và 1 kho (147B Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM) của hệ thống nhà thuốc Y Đức do Cty này làm ăn thua lỗ. Trước khi mua, tất cả hàng hóa đã được kiểm định và xuất chứng từ, hóa đơn, trong đó có một số hàng đã gần hết hạn và đã hết hạn sử dụng. Cty này cho rằng đã đưa số hàng hết “đát” kia vào khu biệt trữ để làm thủ tục tiêu hủy theo quy định của Sở Y tế, trong số đó có những lô hàng sẽ được hoàn trả lại cho nhà cung cấp theo đúng hợp đồng, số còn lại sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Tuy nhiên, ngay thời điểm này, bà Lê Thị Mỹ Châu đã làm thủ tục xuất cảnh tới 6 tháng (lý do chăm sóc người thân ốm) khiến thủ tục xin tiêu hủy số hàng hết “đát” bị chậm trễ (!?) Liên quan đến một lượng lớn tân dược không nguồn gốc, Tổng Giám đốc Lê Đình Bách lại bao biện rằng, do trong quá trình giao dịch “vì chủ quan có những lúc chúng tôi không quan tâm đến việc nhà cung cấp dán số đăng ký không theo đúng quy định lên hàng hóa”. Vì thế, Cty này cho rằng đang “sửa lỗi” bằng cách yêu cầu nhà cung cấp “bổ sung” chứng từ chứng minh nguồn gốc cũng như xuất xứ hàng hóa này.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Đức - Chi cục trưởng chi cục QLTT TPHCM, cho biết cơ quan này vẫn đang kiểm đếm, đối chiếu chứng từ những chủng loại thuốc, dụng cụ y tế, thực phẩm dinh dưỡng vi phạm về hạn sử dụng, nguồn gốc, số đăng ký, nhãn mác mà Cty CP Dược phẩm Minh Phúc và Cty TNHH-TM Dược phẩm Lan Khuê lưu trữ tại các kho hàng. Theo ông Đức, phải mất thêm khoảng 10 ngày nữa cơ quan QLTT mới hoàn tất được việc kiểm đếm, đối chiếu nói trên.

Cũng trong ngày 12/1, sở Y tế TPHCM cho biết, Ban Giám đốc sở này đã họp và chỉ đạo Phòng Thanh tra, Phòng Quản lý dược, Phòng Quản lý dịch vụ hành nghề y dược tư nhân tổng hợp lại toàn bộ hồ sơ của hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu. Theo đó, sau khi xem xét, rà soát lại toàn bộ vụ việc, Sở Y tế sẽ báo cáo lên UBND TPHCM, Bộ Y tế.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm