| Hotline: 0983.970.780

Nhà văn nữ duy nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15

Thứ Tư 12/05/2021 , 10:27 (GMT+7)

Nhà văn nữ Niê Thanh Mai ở Đắc Lắc là gương mặt phái đẹp duy nhất trong giới cầm bút Việt Nam được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15

Nhà văn nữ Niê Thanh Mai.

Nhà văn nữ Niê Thanh Mai.

Nhà văn nữ Niê Thanh Mai năm nay 41 tuổi, đang giữ cương vị Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắc Lắc. Nhà văn nữ Niê Thanh Mai được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Đắc Lắc, bao gồm các đơn vị Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Ea Súp và Cư Mgar.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên, nhà văn nữ Niê Thanh Mai từng dạy học tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng trước khi chuyển về công tác ở Sở Giáo dục Đào tạo Đắc Lắc. Nhà văn nữ Niê Thanh Mai là một trong những cây bút dân tộc thiểu số được bạn đọc yêu mến trong vài năm gần đây.

Nhà văn nữ Niê Thanh Mai chia sẻ về việc ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15: “Tôi không chỉ đại diện cho tầng lớp văn nghệ sĩ, những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa mà còn là người đại diện cho cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số”. Vì vậy, trong chương trình hành động của mình, nhà văn nữ Niê Thanh Mai dành nhiều sự quan tâm đến chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, người già, người khuyết tật, người lao động có thu nhập thấp, nhất là lao động nữ. Đặc biệt, nếu trúng cử, nhà văn nữ Niê Thanh Mai sẽ xây dựng các đề án, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Nhà văn nữ Niê Thanh Mai trong một cuộc giao lưu tại Buôn Ma Thuột.

Nhà văn nữ Niê Thanh Mai trong một cuộc giao lưu tại Buôn Ma Thuột.

Với tư cách Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa 15, nhà văn nữ Niê Thanh Mai nhấn mạnh: “Tôi sẽ tham gia tích cực trong việc đề xuất các chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của phụ nữ nói chung, phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng. Với mong muốn để phụ nữ được tiếp cận gần hơn, có nhiều cơ hội thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy bình đẳng nam nữ, đảm bảo việc thực hiện quyền của trẻ em; phòng - chống bạo lực gia đình”.

Nhà văn nữ Niê Thanh Mai đã xuất bản các tác phẩm “Suối của rừng” (2005) ”Về bên kia núi” (2007) ”Ngày mai sáng rỡ” (2010)… Mới đây, tập truyện ngắn “Phía nào sương thôi rơi” của Niê Thanh Mai do Nhà xuất bản Văn Học ấn hành, đã được độc giả chào đón nồng nghiệt.

Tác phẩm mới nhất của nhà văn nữ Niê Thanh Mai.

Tác phẩm mới nhất của nhà văn nữ Niê Thanh Mai.

Trong lịch sử Quốc hội Việt Nam, ngoài nhà thơ Nguyễn Đình Thi là Đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên, còn có nhiều tác giả khác được bầu vào cơ quan lập pháp của nước ta như nhà văn Phan Tứ, nhà thơ Chế Lan Viên, nhà văn Nguyễn Khải, nhà thơ Vũ Quần Phương, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà thơ Lệ Thu…

    Tags:
Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm