| Hotline: 0983.970.780

Nhạc buồn hát kiểu vui nhộn

Thứ Ba 27/12/2016 , 13:15 (GMT+7)

Dòng nhạc bolero đang trỗi dậy mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc! Đó là một thực tế không ai phủ nhận được. 

Không chỉ ở các live show cá nhân hoặc các đêm nhạc phòng trà, mà trên sóng truyền hình từ trung ương đến địa phương đều dày đặc các sân chơi bolero từ “Solo cùng bolero”, “Tình bolero” đến “Thần tượng bolero”. Cơn sốt bolero tuy hơi quá đà, nhưng cũng không có gì đáng chê trách.

15-52-52_bolero-remix
Nhạc bolero được hát theo kiểu nhún nhảy ở… hồ bơi
 

Tuy nhiên, số lượng các ca khúc bolero vẫn khá khiêm tốn so với nhu cầu hát dòng nhạc này đang lan tràn dữ dội.

Một khi các ca sĩ có đẳng cấp như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Anh Thơ, Thanh Thúy, Hồ Quỳnh Hương… đều tung ra các album nhạc bolero để chiếm lĩnh thị trường, thì sân chơi của các ca sĩ trẻ càng thu hẹp dần. Để có phong vị khác cho bolero, các ca sĩ trẻ đã không ngần ngại làm mới những giai điệu chậm buồn của bolero, mà thuật ngữ được công chúng quen gọi là “bolero mix”.

Ca sĩ trẻ hát bolero thì cũng đáng ủng hộ, nhưng kỹ thuật hát bolero không hề đơn giản. Không có được lối hát truyền cảm, các ca sĩ trẻ đã chuyển tông và chuyển nhịp cho dòng nhạc bolero.

Trào lưu “bolero mix” nhanh chóng trở thành một xu hướng mới. Vậy “bolero mix” có gì lạ? Đó là phương pháp pha trộn với nhạc điện tử với những minh họa sống động, nhiều khi chẳng liên quan gì đến nội dung bài hát.

“Quách Tuấn Du Pool Party” phát hành trên kênh Pops Music của Youtube thời gian gần đây, được xem như một hiện tượng của “bolero mix”. Ca sĩ trẻ Quách Tuấn Du hát nhạc bolero một cách rộn ràng ở hồ bơi, và những lời ca mùi mẫn được (hay bị?) lan tỏa giữa những cô gái mặc bikini.

Dù dư luận phản ứng theo nhiều chiều khác nhau, nhưng “Quách Tuấn Du Pool Party” vẫn thu hút đông đảo công chúng tò mò, khiến những ca sĩ trẻ khác như Lưu Chí Vỹ hoặc Châu Ngọc Tiên cũng bắt chước làm theo.

Xu hướng “bolero mix” nghe chơi cũng thấy vui, nhưng nghĩ lại hơi xót xa cho dòng nhạc bolero. Những ca khúc đầy tâm trạng như “Phố vắng em rồi”, “Về đâu mái tóc người thương”, “Những đêm lạnh giá” hoặc “Lâu đài tình ái”… bỗng dưng vang lên theo âm thanh của dàn nhạc sàn nhảy có tiết tấu mạnh mẽ và ồn ào.

Tâm tình tác giả gửi gắm vào ca khúc cũng biến mất, mà xúc cảm sẻ chia của khán giả cũng biến mất. Hồn vía của dòng nhạc bolero khi đã chuyển hóa thành “bolero mix” thì dường như không ai nhận ra nữa.

Tinh thần sáng tạo luôn được cổ vũ trong nghệ thuật. Tuy nhiên, sáng tạo phải phù hợp với tiêu chí của thể loại và phải tôn trọng nguyên bản của nhạc sĩ đã viết ra.

Mặc dù, ca sĩ Quách Tuấn Du hào hứng: “Tôi thấy vui mừng vì ý tưởng của mình được mọi người ủng hộ và những ca khúc xưa vẫn được yêu thích nếu bắt kịp nhịp sống của ngày hôm nay. Hơn nữa, việc hát bolero theo lối cũ đã có quá nhiều tượng đài thành công nên việc bolero remix sẽ là lựa chọn của tôi hôm nay”, nhưng nếu những nhạc sĩ thành công trong dòng nhạc bolero như Trúc Phương, Thanh Sơn hoặc Vinh Sử mà chứng kiến tác phẩm của mình mang màu sắc “bolero mix”, có lẽ họ cũng rất ngậm ngùi và ê chề.

Cả đời gắn bó với dòng nhạc trữ tình, danh ca Phương Dung lý giải trào lưu ca sĩ làm mới bolero một cách khiên cưỡng: “Ngày xưa vào thời của chúng tôi, khi nhạc sĩ sáng tác một ca khúc họ thường nhắm trước một ca sĩ, sau đó còn lên nhà để ngồi tâm sự, kể lại câu chuyện phía sau mỗi ca khúc.

Còn ngày nay, các em không quá chú trọng cũng không có cơ hội được sống trong thời gian đó để có thể thấm thía nỗi lòng của người sáng tác. Do đó tôi thấy một vài em có giọng tốt nhưng không thể chuyên chở được tình cảm, tâm tình của tác giả. Phải đam mê, chứ nói yêu thích bolero cũng chưa đủ”.

Nhạc buồn được hát kiểu vui nhộn, nhằm giải trí chốc lát thì có thể thông cảm, nhưng nếu hào hứng thúc đẩy “bolero mix” sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy chạnh lòng. Yêu nhau kiểu ấy thì bằng mười hại nhau!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm