| Hotline: 0983.970.780

Nhận định nguyên nhân khiến tôm hùm, cá biển chết ở Phú Yên

Thứ Tư 22/05/2024 , 07:00 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã có nhận định ban đầu về nguyên nhân khiến tôm hùm, cá biển nuôi tại thị xã Sông Cầu bị chết đột ngột, gây thiệt hại lớn.

Người nuôi ở đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu khóc ròng vì tôm, cá bị chết hàng loạt. Ảnh: AN.

Người nuôi ở đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu khóc ròng vì tôm, cá bị chết hàng loạt. Ảnh: AN.

Nhận định nguyên nhân tôm hùm, cá biển bị chết

Sáng 21/5, Sở NN-PTNT Phú Yên đã có báo cáo về tình hình tôm hùm, cá biển nuôi lồng bị chết đột ngột với số lượng lớn tại Đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu.

Theo đó, qua khảo sát thực tế, Sở NN-PTNT Phú Yên đánh giá nguyên nhân gây ra tình trạng này là do mật độ lồng nuôi quá dày, môi trường nuôi xấu kết hợp với diễn biến thời tiết từ ngày 17 - 19/5 phức tạp, nắng nóng oi bức, xuất hiện mưa giông (vào tối 17/5 ) đã làm nước bị phân tầng, tăng áp suất tầng đáy, thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ, làm tiêu hao hàm lượng oxy hòa tan trong nước, nhất là trong khoảng thời gian từ 0 - 3 giờ sáng.

Ngoài ra, có khả năng hàm lượng một số loại khí độc từ đáy đầm tăng đột ngột vượt ngưỡng (nước tại vùng nuôi có mùi thối nặng) cũng gây hiện tượng tôm hùm, cá bị chết.

Tuy nhiên, để xác định rõ nguyên nhân cụ thể, ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thu mẫu thủy sản để xét nghiệm bệnh và Chi cục Thủy sản tiến hành thu mẫu nước để xét nghiệm các chỉ tiêu môi trường.

Do tôm hùm bị chết nên người dân bán với giá rẻ chỉ bằng 1/3 so với tôm sống. Ảnh: AN.

Do tôm hùm bị chết nên người dân bán với giá rẻ chỉ bằng 1/3 so với tôm sống. Ảnh: AN.

Trước mắt, để hạn chế tình trạng thủy nuôi bị chết, Sở NN-PTNT Phú Yên đề nghị UBND thị xã Sông Cầu, Đông Hòa và huyện Tuy An chỉ đạo các xã, phường, người nuôi thủy sản tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Sở NN-PTNT đã hướng dẫn tại Văn bản số 1214 ngày 07/5/2024 về việc tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa bão và hạn hán, xâm nhập mặn năm 2024.

Đồng thời tuyên truyền người dân không thả nuôi với mật độ dày, san thưa thủy sản nuôi, giãn khoảng cách lồng để tăng lưu thông nước, tránh hiện tượng bị thiếu oxy cục bộ tại lồng nuôi. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân không thả lại giống thủy sản nuôi trong thời gian này và xuất bán ngay thủy sản nuôi đã đủ kích cỡ thương phẩm, không giữ chờ giá vì tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngoài ra, thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe thủy sản nuôi, thu gom thức ăn thừa, vỏ lột, xác thủy sản chết đưa vào bờ xử lý theo quy định.

Đặc biệt lưu ý vào những ngày nắng nóng, người nuôi cần giảm 50 - 70% lượng thức ăn hàng ngày hoặc ngừng cho ăn, đồng thời tăng cường oxy cho thủy sản nuôi bằng phương pháp phù hợp. Chọn loại thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao kết hợp bổ sung vitamine C, khoáng chất, chế phẩm để tăng sức đề kháng của thuỷ sản nuôi trong giai đoạn thời tiết nắng nóng gay gắt, diễn biến thất thường.

Đề xuất Bộ NN-PTNT vào cuộc

Theo báo cáo của UBND thị xã Sông Cầu, tính đến 13 giờ ngày 20/5 trên khu vực đầm Cù Mông (xã Xuân Thịnh) đã có 160 hộ nuôi bị thiệt hại với hơn 61 tấn tôm hùm và 29,5 tấn cá biển các loại. Trong đó tại thôn Vịnh Hòa có 133 hộ bị ảnh hưởng với 1.334 lồng bị thiệt hại, chiếm tỷ lệ 35,6%); tại thôn Phú Dương có 27 hộ bị ảnh hưởng với 215 lồng bị thiệt hại, chiếm tỷ lệ 3,1%.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu tôm chết vì nuôi dày, môi trường xấu và thời tiết phức tạp. Ảnh: AN.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu tôm chết vì nuôi dày, môi trường xấu và thời tiết phức tạp. Ảnh: AN.

Ông Nguyễn Tri Phương cũng đề xuất UBND tỉnh Phú Yên kiến nghị Bộ NN-PTNT chỉ đạo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III hỗ trợ tỉnh xác định nguyên nhân tôm hùm, cá biển nuôi bị chết.

Trong khi đó, dự báo trong những ngày tới, thời tiết còn diễn biến phức tạp, khả năng tôm hùm, cá biển nuôi tiếp tục xảy ra hiện tượng bị chết vì đã yếu, sốc trong mấy ngày qua.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Tri Phương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch số 229 ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh năm 2024; kế hoạch số 238 ngày 9/11/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2024.

Đối với UBND thị xã Sông Cầu, chỉ đạo các phòng, đơn vị hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người nuôi tổ chức thu gom và xử lý xác thủy sản chết theo đúng quy định, tuyệt đối không vứt thủy sản chết tại vùng nuôi. Đồng thời tiếp tục thống kê, báo cáo đầy đủ tình hình tôm hùm, cá nuôi bị thiệt hại tại đầm Cù Mông. Theo dõi chặt chẽ, kịp thời nắm thông tin tình hình tôm hùm, cá biển tại các vùng nuôi trên địa bàn để hướng dẫn, chỉ đạo xử lý kịp thời khi có tôm, cá chết bất thường.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.