| Hotline: 0983.970.780

Nhân giống mía 3 cấp

Thứ Năm 28/07/2016 , 14:14 (GMT+7)

Năm 2005, dịch bệnh chồi cỏ chỉ mới xuất hiện rải rác trên một số điểm trên vùng nguyên liệu mía của Cty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU). Năm 2007, dịch bùng phát dữ dội, lan rộng với diện tích bị nhiễm lên đến 50%.

10-42-36_trong-mi-he-o-nghi-duc-nghi-dn
Cải tạo ruộng trồng mía vụ hè ở Nghĩa Đàn

 

Nhiều thửa ruộng bị bệnh chồi cỏ nặng, năng suất mía giảm từ 50 - 70%, chất lượng giảm mạnh. Hậu quả là nông dân trắng tay, nhà máy thiếu nguyên liệu. Để đối phó với dịch chồi cỏ, UBND tỉnh Nghệ An công bố dịch và ban hành chính sách hỗ trợ cho nông dân khi tiêu hủy mía bị bệnh và trồng lại bằng giống sạch bệnh với trị giá 2,5 triệu đồng/ha; Cty mía đường hỗ trợ 2 triệu đồng/ha và đầu tư cho nông dân vay tiền để trồng mía.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học đầu ngành đã đến Nghệ An tìm hiểu, xác đinh nguyên nhân gây bệnh, đề xuất các biên pháp quản lý để duy trì, ổn định vùng nguyên liệu…

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, đặc biệt là nông dân mua giống sạch bệnh về trồng, nên 2 vụ vụ ép mía liên tục, 2012-2013 và 2013-2014; sản lượng mía của NASU đều đạt hơn 1 triệu tấn, nhà máy đủ nguyên liệu để hoạt động. Đây là niềm mơ ước của nhiều nhà máy đường ở Việt Nam.

Để tăng sức cạnh tranh sản phẩm đường (do Cty sản xuất ra) với đường nhập từ các nước khi Việt Nam cam kết gia nhập WTO, TPP; tăng thu nhập cho các hộ nông dân trồng mía trên vùng nguyên liệu, Cty TNHH Mía đường Nghệ An xây dựng và triển khai đề án “Cải thiện, nâng cao năng suất, chất lượng mía”, với nhiều nội dung.

Trong đó, dự án sản xuất mía giống sạch bệnh 3 cấp để kiểm soát tốt các bệnh lây truyền qua hom giống, đặc biệt là bệnh chồi cỏ hại mía; nhân nhanh các giống mía tốt đã được khẳng định thông qua các khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm đồng ruộng tại Nghệ An để cung cấp cho nông dân. Bởi, giống mía là khâu đầu tiên, tiền đề cơ bản nhất để thực hiện các biện pháp khoa học, kỹ thuật, canh tác trong quá trình đầu thâm canh tăng năng suất.

Ông Ngô Vân Tú, Phó TGĐ phụ trách nông nghiệp của NASU cho biết, năm 2015 Cty thuê đất ở nơi cách xa nhà máy 50km để bảo sự cách ly với nguồn bệnh, xây dựng ruông nhân giống mía cấp 1. Hom mía được lựa chọn kỹ càng, chặt ngắn thành từng mắt, tiến hành xử lý trong nước nóng để loại bỏ mầm mống sâu bệnh hại mới đem trồng.

Vụ thu 2015, Cty thu hoạch mía trên ruộng cấp 1, năng suất đạt bình quân 55 tấn/ha và trồng được 40ha ruộng nhân giống cấp 2. Qua kiểm tra, đánh giá mía trên trên các ruộng nhân giống cấp 1 và cấp 2, đều đáp ứng được yêu cầu của Bộ NN-PTNT về chất lượng ruộng mía giống.

Chính sách trồng mía trên các ruộng nhân giống cấp 3 ở vụ hè thu do NASU ban hành có rất nhiều ưu đãi cho nông dân. Cụ thể bà con được mua giống với giá rẻ, được vay tiền chở mía giống về trồng và được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha sau khi trồng. Thời gian trồng vụ hè kết thúc trước 20/7 để mía kịp sinh trưởng, phát triển nhằm cung ứng giống vào vụ xuân năm sau.

Ông Cao Thanh Bình ở xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn cho biết, sau khi thu hoạch vụ dưa hấu vụ xuân hè, gia đình đã tiến hành thuê máy cày đất, nhận giống và bắt đầu trồng trên diện tích 1,5ha. Chất lượng giống mía rất tốt, lóng cây to, dài, không lẫn tạp với các giống mía khác, sạch sâu bệnh. Sau khi đặt hom, mía được tưới đủ nước sẽ nẩy mầm nhanh, đồng đều.

"Tôi đã chuẩn bị thêm phân bón NPK15-7-15 để chăm sóc theo đúng quy trình nhà máy đã ban hành; đến vụ xuân sang năm năng suất mía có thể đạt 50 - 55 tấn/ha sau 9 tháng trồng, gia đình sẽ có thu nhập từ 60 - 70 triệu đ/ha từ tiền bán mía giống. Với cách làm này, đất được luân canh, bồi bổ lại các chất dinh dưỡng còn thiếu hụt sau nhiều năm trồng mía, gia đình có thêm thu nhập", ông Bình chia sẻ.

Ông Graham, Giám đốc Nghiên cứu & phát triển của NASU cho biết thêm: "NASU tập trung đầu tư, phục tráng sản xuất mía trên các ruộng nhân giống cấp 1 và cấp 2; ruộng nhân giống mía cấp 3 sẽ gắn với vùng nguyên liệu, cánh đồng mía lớn để làm mô hình trình diễn, chuyển giao nhanh các giống mới vào sản xuất. Nông dân có thể tận dụng độ ẩm đất trồng mía kịp thời vụ, giảm chi phí giá mía giống.

Để nhân nhanh các giống mía tốt, NASU tiếp tục đầu tư mua giống nuôi cấy mô từ Viện Di truyền nông nghiệp, trồng tiếp 3,5ha ruộng nhân giống mía cấp 1. Chỉ khi chủ động nguồn giống mía sạch bệnh, năng suất và chất lượng mía mới tăng nhanh…".

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm