| Hotline: 0983.970.780

Nhân rộng hợp tác công tư trong bảo đảm an toàn thực phẩm

Thứ Sáu 19/07/2024 , 17:06 (GMT+7)

Thúc đẩy phối hợp đa ngành và hợp tác đa phương trong quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam là mô hình điển hình và cần được nhân rộng.

Ngày 19/7/2024, Bộ NN-PTNT phối hợp với Viện Chăn nuôi quốc tế (ILRI) tổ chức cuộc họp lần thứ 2 của Nhóm Công tác An toàn Thực phẩm Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác Một sức khỏe. Ảnh: OHP.

Ngày 19/7/2024, Bộ NN-PTNT phối hợp với Viện Chăn nuôi quốc tế (ILRI) tổ chức cuộc họp lần thứ 2 của Nhóm Công tác An toàn Thực phẩm Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác Một sức khỏe. Ảnh: OHP.

Sáng 19/7, Bộ NN-PTNT phối hợp với Viện Chăn nuôi quốc tế (ILRI) tổ chức cuộc họp kỹ thuật lần thứ 2 của Nhóm công tác An toàn Thực phẩm (ATTP) thuộc Khung Đối tác Một Sức Khỏe Việt Nam (OHP).

Cuộc họp thường niên lần 1 được tổ chức vào tháng 9/2023. Đây là một trong 5 Nhóm công tác kỹ thuật liên ngành trong khuôn khổ Khung Đối tác Một sức khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người (Khung đối tác do Bộ NN-PTNT chủ trì chính và 2 Bộ liên ngành là Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì).

Phát biểu tại Hội nghị, TS Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường nông sản ghi nhận những tiến bộ đã đạt được kể từ cuộc họp đầu tiên, khẳng định ATTP vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trong khuôn khổ Đối tác Một sức khỏe, Bộ NN-PTNT luôn cố gắng làm tốt vai trò điều phối, tạo ra các cơ chế, diễn đàn chia sẻ, nhân rộng những kết quả nghiên cứu, bài học, kinh nghiệm thực tế về các hoạt động, chương trình ATTP quốc tế và quốc gia, đồng thời, làm cầu nối, kết nối các bên liên quan trong nước và đối tác phát triển quốc tế để lắng nghe những nhu cầu thực tế từ các cơ quan chính phủ Việt Nam, có cơ sở hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật, bố trí nguồn lực phù hợp với tình hình và điều kiện của Việt Nam.

Ông Lê Bá Anh ghi nhận những tiến bộ đã đạt được kể từ cuộc họp đầu tiên, khẳng định ATTP vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ảnh: OHP.

Ông Lê Bá Anh ghi nhận những tiến bộ đã đạt được kể từ cuộc họp đầu tiên, khẳng định ATTP vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ảnh: OHP.

Thống nhất với quan điểm này, TS Fred Unger, Trưởng đại diện Viện nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế ILRI tại Đông Á và Đông Nam Á đánh giá cao tinh thần hợp tác, trách nhiệm của các bên liên quan. Ông khẳng định: "Nhóm công tác ATTP đóng vai trò là một nền tảng quan trọng để các bên liên quan từ các ngành khác nhau chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến, và tăng cường sự phối hợp và hợp tác đa ngành".

Tại cuộc họp lần 2, các bên tập trung vào những nội dung gồm tiến độ triển khai chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm và công tác quản lý ngộ độc an toàn thực phẩm; các hoạt động truyền thông về ATTP năm 2024 và các hoạt động triển khai về ATTP của chính phủ, tư nhân và quốc tế; từ đó tham vấn các kết quả từ các dự án, chương trình đã và đang triển khai; kiến nghị các khó khăn và giải pháp cho các can thiệp về ATTP. Đồng thời, đề xuất các cơ chế tăng cường điều phối và hợp tác; đưa ra các danh mục mong muốn nhận được hỗ trợ từ các đối tác quốc tế và bên liên quan cho các Bộ ban ngành có liên quan.

Tiến sĩ Fred Unger đánh giá cao tinh thần hợp tác, trách nhiệm của các bên. Ảnh: OHP.

Tiến sĩ Fred Unger đánh giá cao tinh thần hợp tác, trách nhiệm của các bên. Ảnh: OHP.

Theo đó, PGS.TS Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Bộ NN-PTNT đã cập nhật về tiến trình của Kế hoạch Hành động Chuyển đổi Hệ thống Thực phẩm tại Việt Nam, nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác đa ngành mạnh mẽ và hỗ trợ từ phía quốc tế, đặc biệt là nội dung quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi, xử lý từ trang trại tới bàn ăn.

Đại diện của Bộ Y tế đã có báo cáo chi tiết tình hình ngộ độc thực phẩm và triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ từ quốc tế, đặc biệt là cho công tác truyền thông. Đồng thời, mong muốn các Bộ cùng phối hợp hỗ trợ nhau tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm theo chức năng và quyền hạn được giao để đảm bảo sức khỏe cho con người, vật nuôi và môi trường.

Diễn đàn là cơ hội để các thành phần kinh tế, các bên liên quan tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và thực hành tốt các sáng kiến, dự án, chương trình đang thực hiện về ATTP, trong đó, sáng kiến của khối tư nhân được đồng trình bày bởi đại diện của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội công nghệ cao về sự liên kết các doanh nghiệp bán lẻ trong thực hành ATTP có áp dụng công nghệ cao cho công tác quản lý chất lượng thực phẩm và quy trình thu hồi sản phẩm. Đây là mô hình hợp tác công tư điển hình và nên được nhân rộng. Đồng thời, các cơ quan Chính phủ, tổ chức quốc tế song phương và đa phương cũng cập nhật và kiến nghị các can thiệp, giải pháp và thể chế về tăng cường quản lý an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương.

Cuộc họp nhất trí cao về phương pháp tiếp cận toàn diện và đa ngành Một sức khỏe, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên của các ngành trong thời gian tới. Các bên đều khẳng định tinh thần trách nhiệm chung trong kiểm soát ATTP, tích cực phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau và thể hiện trách nhiệm chung vì một cộng đồng khỏe mạnh, đảm bảo một khung an toàn thực phẩm bền vững cho Việt Nam và giúp Việt Nam tiếp tục là quốc gia cung cấp lương thực tin cậy và an toàn cho thế giới.

Cuộc họp được đồng tài trợ bởi Sáng kiến Một Sức khỏe Tổ chức nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) và Chương trình Đổi mới Thực phẩm ASEAN CGIAR.

Xem thêm
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy
Cà Mau

Ông Nguyễn Đức Hiển được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025.

Không ít doanh nghiệp được chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo nhưng vẫn 'nằm im'

ĐBSCL Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn có không ít doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo nhưng không hoạt động.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Thông đường, đoàn thiện nguyện đầu tiên đến xã nghèo A Lù

Sau 7 ngày bị cô lập, đoàn thiện nguyện đầu tiên đến xã nghèo A Lù (huyện Bát Xát, Lào Cai) trao hỗ trợ cho bà con nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ.