| Hotline: 0983.970.780

Nhan sắc Trương Bá Chi không 'cứu' được phim mới

Thứ Ba 05/06/2018 , 15:37 (GMT+7)

"Nếu như, yêu" bị giới chuyên môn và khán giả chê nội dung nhàm chán, trùng lặp nhiều tác phẩm từng ra mắt.

Nếu như, yêu (Love Won't Wait) của đạo diễn Trương Triết Thư, do Trương Bá Chi và Ngô Kiến Hào đóng chính. Tập đầu phim ra mắt trên đài Hồ Nam (Trung Quốc) hôm 27/5 và đạt tỷ lệ người xem 0,7%. Tỷ lệ khán giả liên tục giảm ở các tập sau đó, có tập chỉ đạt 0,36% - con số thấp nhất trong lịch sử đài truyền hình Hồ Nam. Bá Chi vào vai Vạn Gia Linh - người phụ nữ nội trợ bị chồng và mẹ chồng ghẻ lạnh, coi thường. Cô nhận ra điểm yếu của mình, từ đó cố gắng tự lực cánh sinh, trở thành người phụ nữ tự tin.

Cảnh phim "Nếu như, yêu" của Trương Bá Chi.

Nhiều khán giả bình luận trên Sina Trương Bá Chi xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên khi vào vai Vạn Gia Linh, tuy nhiên, điều đó không cứu được tác phẩm do nội dung phim cũ kỹ. Họ cho rằng Bá Chi nên chọn lựa kịch bản kỹ lưỡng hơn. "Tôi xem phim này chỉ vì Trương Bá Chi, muốn ủng hộ cô ấy. Nhưng kịch bản dở quá, vài diễn viên phụ làm tôi thấy khó chịu", một khán giả viết trên Weibo. "Không hiểu sao cô ấy nhận đóng dạng phim này", khán giả khác viết. TrangIfeng nhận định Nếu như, yêu không mang lại điều gì mới mẻ cho người xem. Nội dung lặp lại nhiều tác phẩm đề tài hôn nhân, gia đình trước đây. 

Nếu như, yêu đánh dấu sự trở lại sau 10 năm của Trương Bá Chi trong mảng phim truyền hình. Ngoài đóng chính, cô còn làm nhà sản xuất. Diễn viên từng nói cô chọn đóng Vạn Gia Linh vì qua gần 20 năm đóng phim, cô chưa từng diễn nhân vật nào chuyển biến mạnh mẽ từ người phụ nữ ngu ngơ, nhu nhược tới dũng cảm, tự tin. Quá trình đóng phim, cô cảm nhận được nỗi khổ của phụ nữ và sự cần thiết tự chủ trong cuộc sống.

Thập niên 2000, Trương Bá Chi thành công với nhiều tác phẩm điện ảnh như Sư tử Hà Đông, Vô cực, Nhớ mãi cuộc tình (Lost In Time). Trong đó, Nhớ mãi cuộc tình mang về cho cô danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Kim Tượng năm 2004 còn Vô cực được đề cử Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất giải Quả Cầu Vàng (2006). 

Từ năm 2012, Trương Bá Chi ít đóng phim. Cô giải thích không muốn mất nhiều thời gian trong đoàn phim vì cần ở bên các con. Tuy nhiên, nguồn tin trên Ontiết lộ Bá Chi bị giới làm phim tẩy chay. Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong từng nói trong một buổi họp báo: "Ai dám mời Trương Bá Chi đóng phim?". Năm 2015, người đẹp có được vai Na Tra trong Phong Thần Bảng song sau đó vợ chồng nhà sản xuất Hướng Hoa Cường loại cô khỏi danh sách diễn viên. Hướng Hoa Cường cho biết nữ diễn viên hay nổi nóng, làm việc không chuyên nghiệp.

(VnExpress)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm