| Hotline: 0983.970.780

Nhảy hay không bằng nhiều tin nhắn

Thứ Hai 27/05/2013 , 09:52 (GMT+7)

Dù diễn viên Lan Phương chỉ kém 1 điểm so với Yến Trang và vượt số điểm Ngô Kiến Huy nhưng cô chỉ về thứ 3… vì kém hơn số lượng bình chọn tin nhắn của khán giả.

Với ngôi “Nữ hoàng khiêu vũ” khá thuyết phục của nữ ca sĩ Yến Trang khi cô đạt điểm số cao nhất, cũng như nhận được khá nhiều tin nhắn bình chọn. Tuy vậy, ở giải Nhì và Ba, dù diễn viên Lan Phương chỉ kém 1 điểm so với Yến Trang và vượt số điểm Ngô Kiến Huy nhưng cô chỉ về thứ 3… vì kém hơn số lượng bình chọn tin nhắn của khán giả.

Trong đêm chung kết diễn ra vào tối thứ Bảy (25/5), Yến Trang cùng bạn nhảy Tisho đã giới thiệu đến Ban giám khảo và khán giả những điệu nhảy đẹp mắt. Với sắc vóc phù hợp với loại hình khiêu vũ, Yến Trang không mấy khó khăn khi kết hợp với bạn nhảy và phối hợp ăn ý trong từng bài nhảy.


Yến Trang giành ngôi “Nữ hoàng khiêu vũ” mùa thứ 4

Có thể dễ dàng nhận thấy, kĩ thuật khiêu vũ của Yến Trang khá ổn định từ đầu chương trình đến giờ, đó cũng là “vũ khí” giúp cô thắng thế so với các thí sinh khác bởi trong dàn thí sinh của mùa giải năm nay, hầu hết đều có kĩ năng cơ bản về nhảy và không ít trong số họ đều có những đêm diễn bứt phá… nhưng sau đó, lại đuối sức và không ổn định như Yến Trang.

Trong đêm chung kết, nữ ca sĩ này còn gây ấn tượng mạnh bởi khả năng sáng tạo khi cô áp dụng điệu nhảy Waltz trên nền nhạc ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”. Màn thi này thu hút khán giả bởi trang phục phù hợp, những động tác hợp với bối cảnh và kĩ thuật nhảy cũng như sáng tạo, cô được giám khảo Trần Ly Ly khen “biết khai thác nội tâm nhân vật”. Sau đó, cô tiếp tục thể hiện phong độ ổn định của mình qua tiết mục tự chọn, kết quả, cô nhận được 77 điểm cho 2 tiết mục và dẫn đầu số điểm của ban giám khảo.

Diễn viên của “Cô gái xấu xí” - Lan Phương cũng không hề lép vế, khi 2 tiết mục của cô cũng nhận được 76 điểm, trong đó có một tiết mục nhận được 4 điểm 10 tuyệt đối. Lan Phương thể hiện khả năng sáng tạo khi tự làm biên đạo cho tiết mục múa đương đại của mình trên nền nhạc của nhiều ca khúc khác nhau. Tiết mục này được Ban giám khảo đánh giá cao. Đây cũng là kết quả khá gây tiếc nuối cho thí sinh này, bởi những gì Lan Phương thể hiện tại chương trình này quá ấn tượng và điểm số của cô khá cao, chỉ thua sát nút Yến Trang.

Nhiều khán giả truyền hình khá tiếc nuối cho diễn viên Lan Phương, bởi tưởng như cô sẽ chạm đến ngôi “Nữ hoàng khiêu vũ” khi nhận được cả 4 điểm 10 từ Ban giám khảo, tuy nhiên, cô cũng trượt luôn giải Nhì khi không thể thắng được từ những tin nhắn bình chọn của khán giả.

Tiếc hơn cả khi cô chỉ về vị trí thứ 3 do thua kém số lượng tin nhắn với ca sĩ Ngô Kiến Huy. Ngay từ đầu, Ngô Kiến Huy luôn áp đảo về số lượng fan tham gia cổ vũ cũng như tin nhắn bầu chọn cho anh. Xét về khía cạnh khả năng khiêu vũ, Ngô Kiến Huy thuộc dạng “ngựa ô” vì anh càng hoàn thiện mình qua mỗi đêm diễn, thuyết phục được Ban giám khảo anh xứng đáng có mặt ở đêm chung kết. Tuy vậy, nếu so với 2 thí sinh nữ Yến Trang và Lan Phương, rõ ràng, sự tiến bộ của Ngô Kiến Huy không thể bù lấp được những lỗi như kĩ thuật, vị trí với bạn nhảy…, ca sĩ Đoan Trang, giám khảo khách mời, cho rằng: “Ngô Kiến Huy nhảy bị rối vì có nhiều vũ công diễn cùng anh”. Kết quả cuối cùng, Ngô Kiến Huy nhận được 73 điểm, đây là điểm số khá chênh lệch so với Yến Trang và Lan Phương.

Nhờ số lượng tin nhắn lớn, Ngô Kiến Huy vượt Lan Phương để về vị trí thứ Nhì, đây cũng là kết quả phản ánh đúng lượng fan của nam ca sĩ này tại thời điểm hiện tại.

“Bước nhảy hoàn vũ” mùa thứ 4 đã khép lại, với sự lên ngôi “Nữ hoàng khiêu vũ” của Yến Trang. Như vậy, chương trình này vẫn chưa tìm được “Ông hoàng khiêu vũ” khi nữ giới vẫn là những thí sinh thống trị cuộc thi trong suốt những năm qua.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm