| Hotline: 0983.970.780

Nhiệt độ bất thường làm 2,6 triệu người châu Á thiệt mạng

Thứ Ba 17/08/2021 , 19:36 (GMT+7)

Nóng lạnh bất thường và cực đoan làm cho hơn 5 triệu người dân toàn cầu thiệt mạng mỗi năm, trong đó có 2,6 triệu dân châu Á.

Ấn Độ vừa trải qua 1 thập niên nóng kỷ lục, riêng trong năm ngoái trực tiếp làm khoảng 350 người thiệt mạng. Trong ảnh, 1 cậu bé dội nước làm mát ngay trên đường phố Kolkata. Ảnh: Reuters.

Ấn Độ vừa trải qua 1 thập niên nóng kỷ lục, riêng trong năm ngoái trực tiếp làm khoảng 350 người thiệt mạng. Trong ảnh, 1 cậu bé dội nước làm mát ngay trên đường phố Kolkata. Ảnh: Reuters.

Đáng lưu tâm là hiện tượng này đã trở thành thường xuyên như hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Đây là kết quả nghiên cứu đầu tiên về mối liên quan giữa biến đổi khí hậu với tỷ lệ tử vong, vừa được công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet.

Tỷ lệ tử vong vì lý do khí hậu được công bố chiếm 9,4% tổng số người chết trong vòng 2 thập niên qua. Đa số liên quan đến khí hậu lạnh, nhưng số tử vong vì thời tiết nóng đã tăng đều đặn.

Tại Đông Nam Á, ước tính có 190.000 người tử vong vì “thời tiết bất thường”, 89% trong số đó do khí hậu lạnh.

“Thời tiết lạnh là vấn đề nghiêm trọng hơn nóng, nhưng vì biến đổi khí hậu nên tỷ lệ đang thu hẹp đều”, giáo sư Yuming Guo từ Trung tâm Dữ liệu sinh học Y tế môi trường toàn cầu thuộc Đại học Monash, cũng là tác giả báo cáo trên tạp chí The Lancet nói. Trang CAN cho biết, giáo sư Guo nói rằng các dữ liệu được công bố nên được các chính phủ xem là cơ sở để tác động đến việc hoạch định chính sách an sinh xã hội ngay từ bây giờ. “Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ các dữ liệu chuyên sâu”, ông nói.

Tổng hợp dữ liệu thu thập từ 750 thành phố ở 43 quốc gia trong giai đoạn 2001 - 2019, vùng lãnh thổ, báo cáo chỉ ra châu Âu có tỷ lệ tử vong cao nhất vì thời tiết nóng, trong khi vùng hạ Sahara ở châu Phi lại rất sợ thời tiết lạnh. Nhóm nghiên cứu đã lập ra một thuật toán để các quốc gia có thể tự có phân tích cho riêng mình.

Khí hậu trái đất hiện đang dịch chuyển sang hướng nóng rõ rệt và rất nhanh. Công cụ Theo dõi Khí hậu (Climate Action Tracker - CAT) được nhóm giao sư Guo sử dụng đã dự báo đến năm 2100, nền nhiệt trái đất sẽ tăng 2,9oC so với nền nhiệt bình quân thời tiền công nghiệp. Riêng trong 2 thập niên nhóm giáo sư Guo nghiên cứu, cứ mỗi 1 thập niên nhiệt độ trái đất tăng 0,26oC.

Về lý thuyết, con người có thể thích nghi dần với sự thay đổi về nhiệt độ, tuy nhiên những biến động cực đoan chắc chắn sẽ vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe. Sóng thời tiết nóng trong những tuần gần đây là một nguyên nhân cấu thành gây ra các đợt cháy rừng khủng khiếp ở Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và thậm chí là ở cả vùng Siberia hàn đới ở Nga.

William Goggins, giáo sư khoa Y thuộc Đại học Trung Quốc tại Hong Kong lo lắng: “Ở nhiều vùng trên trái đất, nhiệt độ tăng chút một cũng gây ra tác hại vì không phải ai cũng đủ điều kiện mua sắm điều hòa nhiệt độ, với những vùng con người không quen với thời tiết nóng thì càng nguy hại hơn”.

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm