
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Chính quyền ở Washington gần đây đã khởi động các cuộc đàm phán với Nga để làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Ukraine và đã loại EU ra khỏi quá trình này, điều đã nhận phải nhiều sự chỉ trích từ Brussels. Ông Trump cũng đã ngừng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, khiến khối này phải tăng cường viện trợ cho Kiev.
Nỗ lực đối đầu với EU của Washington "đang gây ra một cuộc khủng hoảng trong các thể chế ở Brussels", tờ Politico viết.
Cuộc xung đột Ukraine đã phơi bày sự khác biệt giữa các thành viên EU về các ưu tiên quốc phòng, lợi ích kinh tế và cách tiếp cận ngoại giao. Trong khi các quốc gia như Ba Lan và các nước Baltic ủng hộ viện trợ quân sự mạnh mẽ hơn cho Kiev, các quốc gia khác, đặc biệt là Hungary và Slovakia, đã phản đối, kêu gọi một giải pháp đàm phán với Nga. Gánh nặng tài chính của viện trợ quân sự và các mối quan tâm về an ninh năng lượng cũng đã làm gia tăng căng thẳng. Các phong trào cánh hữu ở một số quốc gia EU đã tỏ ra hoài nghi về những cam kết của khối đối với Kiev.
"Ông Trump sẽ gạt EU sang một bên và chơi trò 'chia để trị' với các nhà lãnh đạo khối này", tờ Politico viết.
Mặc dù Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Munich vào tháng trước, cả bà và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đều chưa có cuộc gặp trực tiếp với ông Trump.
Hội đồng châu Âu, cơ quan bao gồm các nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ của tất cả các quốc gia thành viên EU, "đang quá chia rẽ và không đủ nhanh nhẹn để phản ứng với quy mô của cơn bão mà ông Trump đang gây ra ở Ukraine", Politico nói thêm.
Với việc Washington ngừng vận chuyển vũ khí, Kiev phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và khí tài nghiêm trọng. EU đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế để tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, bất chấp tiến trình hòa bình do Mỹ và Nga khởi xướng. Hôm 4/3, bà Von der Leyen đã công bố một kế hoạch trị giá 800 tỷ euro nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của EU.
Trong những tuần gần đây, ông Trump cũng đã nhắm mục tiêu vào các hoạt động thương mại của khối và công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa của EU. Ông cũng tuyên bố rằng khối này được "thành lập để phá hoại Mỹ".