| Hotline: 0983.970.780

Nhiều bãi tập kết rác mọc lên ngay trung tâm quận Hà Đông, Cầu Giấy

Thứ Sáu 05/07/2019 , 09:59 (GMT+7)

Nhiều bãi rác tạm mọc lên trong trung tâm các quận Hà Đông, Cầu Giấy trong lúc bãi rác Nam Sơn tiếp tục bị chặn.

Từ ngày 1/7 đến nay, người dân các xã Nam Sơn, Hồng Kỳ huyện Sóc Sơn tổ chức căng lều bạt, chặn không cho xe rác vào bãi xử lý Nam Sơn do bất đồng trong quá trình đền bù, tái định cư ra khỏi khu vực bán kính 500m quanh bãi rác.
Điều này dẫn đến tình trạng rác bị ùn ứ ở nội thành. Trên đường Trần Phú, Hà Đông có một lượng rác lớn tập trung trên đường phố chờ được cẩu đi vào mỗi buổi chiều.
Tại điểm trung chuyển rác của Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, lượng rác ùn ứ từ 1/7 rất lớn. Chị Đỗ Thị Lý, nhân viên của công ty Minh Quân tại bãi trung chuyển này cho biết, đến đêm 3/7, có một số xe rác đã được chuyển đến bãi rác ở Sơn Tây để giảm tải cho bãi nhưng không thể giải phóng hoàn toàn lượng rác ở đây.
Trong khi đó, trên địa bàn quận Hà Đông, có 2 đơn vị làm nhiệm vụ thu gom rác là Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông và Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân. Hiện nay, rác của công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông được tập kết về một nhà chứa tạm ở khu vực giữa 3 phường La Khê, Vạn Phúc và Dương Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên, bình thường mỗi ngày có 3 chuyến xe từ nhà chứa này đi bãi rác Nam Sơn, trong tình hình hiện nay, mỗi ngày chỉ có 1 xe được phép chuyển rác lên bãi rác ở Sơn Tây để giảm tải.
Với Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân, một bãi rác tạm được dựng lên ở khu vực phường Dương Nội, chỉ quây bạt phía bên ngoài, bốc mùi hôi thối ra khu vực xung quanh. Anh Nguyễn Tất Hảo, sinh sống cạnh bãi tạm này cho biết rác bắt đầu được đổ từ ngày 1/7. "Tôi chưa biết bao giờ thì rác được dọn đi nhưng những ngày mưa nắng xen kẽ như hiện nay làm mùi hôi thối xộc lên, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt", anh Hảo chia sẻ.
Tại quận Cầu Giấy, cũng có một bãi rác tạm mọc lên ngay trung tâm, tại Khu đất trống thuộc dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy thuộc phường Yên Hòa. Rất nhiều xe thu gom rác của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên chở rác vào đây tập kết.
Bãi rác ô nhiễm này nằm đối diện Viện Huyết học truyền máu Trung ương, chỉ cách đường Phạm Văn Bạch một tấm tôn quây sát vỉa hè. Trong thời tiết mưa nắng xen kẽ, sáng 5/7 bãi rác này bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, có thể ngửi thấy từ bên ngoài hàng rào tôn.
Trong những ngày qua, rác ùn ứ ảnh hưởng nặng đến đời sống sinh hoạt của người dân thủ đô. Các xe rác tập kết trên đường làm ảnh hưởng đến giao thông giờ tan tầm.
Hay tập kết gần các khu nhà văn phòng, nhà hàng ăn uống gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán.
Những bãi rác tạm khổng lồ, không được xử lý đúng quy trình bốc mùi hôi thối trong khu dân cư.
Bãi rác tạm ở khu vực phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy nằm cạnh nhiều cơ quan, văn phòng, chung cư và bệnh viện, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm