| Hotline: 0983.970.780

Nhiều địa phương ở Quảng Nam ‘thất thủ’ do mưa lớn

Thứ Ba 11/10/2022 , 13:00 (GMT+7)

Quảng Nam: Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu. Người dân và du khách phải đi lại bằng ghe thuyền.

Nhiều tuyến đường chính ở TP Tam Kỳ bị nước ngập sâu, các phương tiện giao thông đường bộ không thể qua lại. Ảnh: L.K.

Nhiều tuyến đường chính ở TP Tam Kỳ bị nước ngập sâu, các phương tiện giao thông đường bộ không thể qua lại. Ảnh: L.K.

Tại chợ Tam Kỳ (phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ), bắt đầu từ tối ngày 10/10, nước bắt đầu dâng cao, nhiều nơi bị ngập sâu. Tiểu thương đã chủ động di dời hàng hóa để hạn chế thiệt hại.

Theo ghi nhận, hầu hết các ki-ốt trong chợ đều đóng cửa. Một số tiểu thương tranh thủ di dời hàng hóa về cất giữ do trước đó nước lên nhanh, chỉ kịp kê dọn lên cao.

Chợ Tam Kỳ ngập sâu đến hơn 0,5m. Ảnh: L.K.

Chợ Tam Kỳ ngập sâu đến hơn 0,5m. Ảnh: L.K.

Bà Trần Thị Oanh, chủ tiệm vải trên đường Đinh Văn Tứ cho hay, từ trưa 10/10, gia đình phải nhờ thêm người để kê dọn bàn ghế, hàng hóa lên cao tránh nước ngập.

Mưa lớn nên nước lên rất nhanh. Mực nước năm nay cao hơn vài năm gần đây, rất may nước tràn vào nhà nhưng hàng hóa đã kịp kê dọn nên chưa có thiệt hại gì đáng kể”, bà Oanh nói.

Người dân treo đồ đạc lên cao tránh bị ướt nước lũ. Ảnh: L.K.

Người dân treo đồ đạc lên cao tránh bị ướt nước lũ. Ảnh: L.K.

Mưa lớn cũng khiến nước tràn qua Quốc lộ 1A đoạn gần ngã tư Kỳ Lý (Tam Đàn, huyện Phú Ninh). Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã túc trực hai đầu điểm ngập để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tạm dừng lưu thông, chỉ cho xe tải lớn đi qua đoạn này.

Từ tối 10/10, Đội CSGT số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức 3 tổ liên tục tuần tra, sẵn sàng chốt chặn ở các điểm có nguy cơ ngập nước. Nhiều người dân đi xe máy đứng chờ ở điểm ngập với hi vọng nước rút, sẽ tiếp tục được lưu thông trở lại.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng trên Quốc lộ 1A, hướng dẫn phương tiện giao thông tránh khu vực bị ngập nước. Ảnh: L.K. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng trên Quốc lộ 1A, hướng dẫn phương tiện giao thông tránh khu vực bị ngập nước. Ảnh: L.K. 

Từ đêm qua (10/10), Trạm Cảnh sát Giao thông Thăng Bình cũng đã tổ chức tuần tra, rà soát trên toàn tuyến trong địa phận quản lý. Theo báo cáo nhanh, tại Km 983+200 đến Km985, mức ngập tính từ mặt đường xấp xỉ 0,3 - 0,5m. Các tổ Cảnh sát Giao thông đã được bố trí để sẵn sàng phân luồng, điều tiết, nghiêm cấm phương tiện qua lại trong các tình huống nước chảy xiết tràn qua đường.

Nước sông Hoài dân cao làm ngập nhiều tuyến đường ở TP Hội An (Quảng Nam). Ảnh: L.K.

Nước sông Hoài dân cao làm ngập nhiều tuyến đường ở TP Hội An (Quảng Nam). Ảnh: L.K.

Còn tại TP Hội An, nước sông Hoài dâng cao cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi… ngập sâu hơn 2m. Tại điểm nối phường Thanh Hà, nước ngập lên mặt đường hơn 1m.

“Khoảng 20h ngày 10/10, nước lũ bắt đầu băng qua đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học. Nước lớn nhanh đến rạng sáng nay và đang tiếp tục lên chậm. Rất may, bà con trong khu phố cổ đã có sự chuẩn bị từ trước nên hàng lưu niệm, đồ đạc đã được kê lên cao nhằm tránh nước lũ ngấm”, chị Lê Thị Oanh (chủ một quầy lưu niệm trên đường Nguyễn Thái Học) cho biết.

Nhà cửa, hàng quán của người dân TP Hội An cũng bị nước lũ bủa vây. Ảnh: L.K.
Nhà cửa, hàng quán của người dân TP Hội An cũng bị nước lũ bủa vây. Ảnh: L.K.

Nhà cửa, hàng quán của người dân TP Hội An cũng bị nước lũ bủa vây. Ảnh: L.K.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, hiện nay mực nước trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên, trên sông Vu Gia đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Mực nước lúc 6h sáng nay (11/10) tại Hội Khách là 13,15m, dưới mức báo động 1 là 1,35m. Tại Ái Nghĩa 8,83 m, dưới báo động 3 là 0,17m. Tại Nông Sơn 15,43 m, trên báo động 3 là 0,43m. Tại Giao Thủy 8,29 m, dưới báo động là 0,51m. Tại Câu Lâu 4,02m, trên báo động 3 là 0,02m. Tại Hội An 2,1m, trên báo động 3 là 0,1m. Tại Tam Kỳ 2,29m, trên báo động 2 là 0,09m.

Người dân và du khách phải di chuyển bằng ghe thuyền. Ảnh: L.K.

Người dân và du khách phải di chuyển bằng ghe thuyền. Ảnh: L.K.

Dự báo trong khoảng 6 - 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa tiếp tục xuống chậm, trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên và đạt đỉnh, sau đó xuống chậm.

Đã có 2 người tử vong do mưa lũ

Trưa ngày 11/10, UBND phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đ.V.H (54 tuổi, ở khối phố Đông Trà, Phường Phước Hòa) và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, khoảng 18h chiều 10/10, nghe thông tin có một học sinh bị nước cuốn trôi ở khu vực khối phố Đông Trà, ông H. đã nhảy xuống tìm cứu thì không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Riêng em học sinh bị cuốn trôi may mắn được người dân tìm thấy, cứu sống.

Một nạn nhân khác cũng bị nước cuốn tử vong là trường hợp của chị L.T.L (giáo viên mầm non dạy tại xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Vào lúc 16h20 ngày 10/10, chị L. điều khiển xe máy, chở theo con gái đi từ nhà mẹ đẻ về nhà mình.

Khi đến khu vực nước sâu, chảy xiết chị L. để con lại trên bờ và dắt xe máy qua trước thì không may chị cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi ra cánh đồng. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, ghe bơi ra tìm vớt chị L. lên nhưng nạn nhân đã tử vong.

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

Thí điểm đề án 1 triệu ha lúa, nông dân được hỗ trợ 100% chi phí

ĐBSCL Ngoài hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nông dân tham gia mô hình thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao sẽ được hỗ trợ toàn bộ vật tư và hạ tầng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.