| Hotline: 0983.970.780

Nhiều hệ lụy bán tàu cá không sang tên đổi chủ

Thứ Năm 03/10/2019 , 07:01 (GMT+7)

Tại Kiên Giang, thời gian gần đây có hiện tượng một số chủ tàu cá do làm ăn không hiệu quả nên bán tàu cho người ngoài tỉnh, chủ yếu là Cà Mau, Bến Tre…

18-17-04_1_tu_c_cu_ngu_dn_kien_ging_di_khi_thc_khong_hieu_qu_nen_nm_bo_rt_nhieu_mot_so_ngu_dn_d_phi_bn_re_tu_de_co_tien_tr_no_1
Tàu cá của ngư dân Kiên Giang đi khai thác không hiệu quả nên nằm bờ rất nhiều, một số ngư dân đã phải bán rẻ tàu để có tiền trả nợ.

Thông tin trên do ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang, cho biết.

Điều đáng nói là việc mua bán này có ra làm hợp đồng công chứng nhưng sau đó không đến cơ quan chức năng làm các thủ tục sang tên, đổi chủ theo quy định.

Tàu mua bán thường là loại có công suất nhỏ, người mua sẽ bỏ thêm vài chục triệu đồng để đầu tư mua dàn cào để đi khai thác con banh lông. Tuy nhiên, do con banh lông là đối tượng bị cấm khai thác và ngư trường trong nước đã cạn kiệt nên những đối tượng này lén lút đi ra nước ngoài khai thác. Chủ yếu là ngư trường của các nước lân cận trong khu vực như: Campuchia, Thái Lan, Indonesia… để khai thác bất hợp pháp. Khi những tàu này bị nước ngoài bắt thì vẫn xác định là tàu của ngư dân Kiên Giang do vẫn còn đăng ký, biển số của tỉnh.

“Việc bán tàu như vậy không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý, mà chủ tàu cũ vẫn bị hệ lụy khi tàu bị bị nước ngoài bắt giữ, do vẫn còn đứng tên chủ tài sản. Theo quy định của Luật Thủy sản hiện hành thì việc đưa tàu ra nước ngoài khai thác bất hợp pháp có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng, ngoài ra còn có các hình thức phạt bổ sung khác”, ông Thao cảnh báo.

Thống kê của cơ quan chức năng, trong 9 tháng đầu năm 2019, đã có 140 tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị nước ngoài bắt giữ, tăng cao so với cùng kỳ năm 2018. Kiên Giang hiện cũng là có tàu bị nước ngoài bắt giữ nhiều nhất trong khu vực.

Thời gian gần đây, tàu cá của ngư dân Kiên Giang đi khai thác không hiệu quả nên nằm bờ rất nhiều, nguyên nhân do nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt. Một số ngư dân đã phải bán rẻ tàu để có tiền trả cho ngân hàng cũng như thanh toán các khoản nợ khác.

Theo kế hoạch thông báo của Bộ NN-PTNT, dự kiến ngày 5/11 tới, Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định sẽ kiểm tra tại tỉnh Kiên Giang. Nếu tình trạng tàu đi khai thác bất hợp pháp và bị nước ngoài bắt giữ không giảm và chưa thể chất dứt thì sẽ bị đoàn bắt lỗi rất nặng.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm