| Hotline: 0983.970.780

Nhiều người ở các quốc gia từng là thành viên nuối tiếc Liên Xô cũ

Thứ Ba 12/09/2017 , 12:50 (GMT+7)

Hơn ¼ thế kỷ sau khi Liên bang Xô viết (Liên Xô) sụp đổ, rất nhiều người ở các quốc gia từng là thành viên của Liên Xô vẫn cảm thấy nuối tiếc một quá khứ oai hùng...

Hãng tin Reuters nhận định, các cựu công dân Liên Xô nay vẫn cảm thấy sự thỏa mãn đối với cuộc sống hiện tại là rất thấp.

Một cuộc khảo sát năm 2016 cho hay, chỉ 15% người Nga cho rằng gia đình họ có cuộc sống tốt hơn thời Liên Xô (con số người hài lòng với hiện tại trong khảo sát năm 2010 là 30%). Chỉ có 9% số người được hỏi cảm thấy tình hình tài chính của gia đình tốt hơn 4 năm trước.
 

Muốn quay lại thời bao cấp

Theo cuộc khảo sát, do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) và Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện, hơn 50% số người được hỏi tại các quốc gia từng là thành viên Liên bang Xô viết nói rằng họ muốn quay trở lại nền kinh tế bao cấp như trước đây, trong một số lĩnh vực.

06-52-35_ussr-flg-701026
Quốc kỳ Liên Xô, tồn tại từ năm 1923 tới 1991

Ngân hàng EBRD, được thành lập 26 năm trước để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các quốc gia từng là thành viên Liên Xô, đã phỏng vấn các hộ gia đinh khắp các quốc gia từng trong khối Xô viết. Cuộc điều tra kéo dài hơn một thập kỷ, trong dự án được gọi là “Cuộc sống sau khi chuyển đổi”. Có 51.000 gia đình thuộc 34 quốc gia, từ Estonia tới Mông Cổ, tham gia cuộc khảo sát.

Các nhà khảo sát thấy rằng “khoảng cách về hạnh phúc” giữa người dân các quốc gia này với dân các nước Tây Âu đã thu hẹp, nhờ những cải thiện ở vùng Trung Á, các nước vùng Baltic và Trung Âu, nhưng cũng một phần bởi người dân một số nơi ở châu Âu cảm thấy ít thỏa mãn hơn với cuộc sống, trong đó có người dân Đức và Ý.

Các kết quả khảo sát này tương đồng với các bằng chứng xuất hiện ngày càng nhiều trong năm 2016 về sự bất mãn đối với một số hiệu ứng của toàn cầu hóa, từ cuộc bỏ phiếu rời EU của người dân Anh, hay chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Nhà kinh tế trưởng của ngân hàng EBRD, ông Sergei Guriev, nói cuộc khảo sát cũng cho thấy các quốc gia từng trong Liên Xô chỉ có thể chuyển đổi thành công từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang một nền kinh tế mở hơn nếu cả cộng đồng cùng thấy rằng tiến trình này là hợp lý và mang lại lợi ích cho số đông.

“Nếu cả cộng đồng không thấy các lợi ích từ cải tổ, cuối cùng họ sẽ không chuyển đổi thành công được”, ông nói.

Guriev nói một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với việc người dân cảm thấy không thỏa mãn với đời sống là chuyện mất việc làm. Các chính phủ, do đó cẩn đảm bảo công nhân được đào tạo các kỹ năng mới. Ông cũng cho rằng kết quả cuộc khảo sát chứng minh một thực tế rằng sự ủng hộ của người dân đối với nền dân chủ kiểu phương Tây và kinh tế thị trường ở các quốc gia được khảo sát đã phôi pha, không còn được như “thủa ban đầu”.
 

Bớt hào hứng với nền dân chủ

“Hầu hết số người được hỏi tại thời điểm này có vẻ không còn hào hứng với dân chủ kiểu phương Tây. Họ thích trở về thời bao cấp ngày xưa hơn”, Guriev nói với Reuters. “Điều đó đặt ra câu hỏi rất lớn: Có gì đó sai ở đây và cần phải làm gì?”.

06-52-35_missile-625913
Một tên lửa liên lục địa của Liên Xô được mang ra diễu binh tại Moscow năm 1965 (Ảnh: express.co.uk)

Theo tờ Express của Anh, khoảng 64% người Nga, ở độ tuổi từ 10 trở lên khi Đảng Cộng sản Liên Xô còn đang nắm quyền điều hành đất nước, cho rằng chất lượng cuộc sống thời Liên Xô tốt hơn dưới thời tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin.

Người dân 9 trong số 11 quốc gia từng là thành viên Liên Xô cũng cho kết quả khảo sát tương tự như ở Nga.

Hơn ¼ thế kỷ sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, cuộc khảo sát có vẻ đưa ra một “cáo trạng” đối với các chế độ thời kỳ hậu cộng sản tại các quốc gia kể trên. Sau khi Liên Xô sụp đổ, người dân ở các quốc gia này đã chứng kiến nhiều sự chao đảo, bất ổn. Tội phạm lan tràn, các cuộc lật đổ liên miên, nền tư bản hoang dã lộng hành, kinh tế suy thoái và các chế độ độc tài liên tục hoành hành sau khi ông Mikhail Gorbachev từ chức lãnh đạo Liên bang Xô viết.

Tại Azerbaijan, quốc gia nhiều dầu mỏ, 69% số người được hỏi nói dưới thời Liên Xô, cuộc sống tốt hơn nhiều. Ở Armenia, con số thậm chí còn cao hơn, 71%.

Còn tại Ukraine, đất nước trải qua thời kỳ khó khăn kinh tế và bất ổn chính trị lớn nhất kể từ năm 1991, 60% số người trên 35 tuổi cảm thấy đời sống thời Liên Xô tốt hơn nhiều.

Ở Belarus, quốc gia được xem là giống Liên Xô nhất trong số các cựu thành viên Liên Xô, khoảng 53% số người được hỏi tiếc nhớ cuộc sống thời mà thủ đô của họ là Moscow, thay vì Minsk như hiện tại.

Và ở Kazakhstan, cứ 5 người trên 35 tuổi lại có 3 người muốn quay về thời Liên Xô.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm