| Hotline: 0983.970.780

Nhiều nhà vườn thu tiền tỷ từ cam cuối vụ

Thứ Năm 17/02/2022 , 17:49 (GMT+7)

Cam cuối vụ ở Hà Giang giá từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, cá biệt có vườn cam đạt 22.000 đồng/kg giúp nhiều nhà vườn ở tỉnh này thu về tiền tỷ.

So với vụ năm ngoái, vụ năm nay cam ở Hà Giang có giá cao gấp đôi. Ảnh: Đào Thanh.

So với vụ năm ngoái, vụ năm nay cam ở Hà Giang có giá cao gấp đôi. Ảnh: Đào Thanh.

Toàn tỉnh Hà Giang có hơn 7.000ha cam các loại, tổng sản lượng gần 80.000 tấn. Năm nay cam Hà Giang khá được giá, đầu vụ đạt 6.000 đến 7.000 đồng/kg, đến cuối vụ giá cam 12.000 đến 15.000 đồng/kg, cá biệt có những vườn cam đạt 22.000 đồng/kg. Hiện tỉnh Hà Giang còn khoảng hơn 16.000 tấn cam cuối vụ.

Bên cạnh việc tiêu thụ thông qua thương lái, vụ cam năm nay tỉnh Hà Giang cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ; tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử. Kể từ đầu vụ cam đến nay, toàn tỉnh Hà Giang đã tiêu thụ được 120 tấn cam vàng trên các sàn thương mại điện tử như: Voso, Posmart, Sendo… với giá bán dao động từ 15.000 - 17.000 đồng/kg tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng so với niên vụ trước.

Vụ cam năm nay, huyện Bắc Quang đạt trên 13.600 tấn cam vàng, hiện các nhà vườn đã bán được trên 12.000 tấn qua các hình thức: Bán cho Hội Nông dân các tỉnh, thành, bán trên các sàn giao dịch điện tử, các siêu thị và người trồng cam bán trực tiếp. Riêng đối với cam sành, các tỉnh, thành, các siêu thị CopMart, BigC, Sendo, Voso, FPT... đã tiếp nhận sản phẩm. Sản lượng vụ cam sành năm nay của huyện đạt khoảng 26.000 tấn và đã tiêu thụ được khoảng 20.000 tấn.

HTX Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang có 15 thành viên với 320ha. HTX có 2 loại cam là cam vàng với tổng sản lượng đạt khoảng 1.900 tấn và cam sành đạt hơn 2.500 tấn. Ngoài tiêu thụ cam trong HTX, các thành viên cũng chủ động kết nối và tiêu thụ cam trong dân khoảng hơn 1.000 tấn.

Cam năm nay khá được giá, với các sản phẩm đạt mẫu mã, chất lượng HTX Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc đã kết nối tiêu thụ lâu dài tại các siêu thị lớn như SaiGonCoop, BigC... với sản lượng khoảng hơn 1.000 tấn/năm. Còn với các sản phẩm không đạt về mã cũng như chất lượng HTX chủ động kết nối bán tại các chợ truyền thống nhưng vẫn tiêu thụ thuận lợi.

Hộ gia đình ông Trần Công Thuyết, thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang vụ cam năm nay ước lãi được khoảng 7 tỷ đồng từ trồng cam. Cam nay được giá, ông lại trồng theo quy chuẩn VietGAP nên các vườn được doanh nghiệp, thương lái trả 22.000 đồng/kg với cam sành và cam V2 giá đạt 30.000 đồng/kg.

Cam được giá, nhiều nhà vườn ở Hà Giang thu về tiền tỷ. Ảnh: Hồng Cừ.

Cam được giá, nhiều nhà vườn ở Hà Giang thu về tiền tỷ. Ảnh: Hồng Cừ.

Ông Thuyết cho biết, gia đình ông có 100ha cam V2 và cam sành, năm nay vườn cam cho tống sản lượng đạt 800 tấn. Toàn bộ diện tích cam của gia đình ông chăm sóc theo quy chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn về dư lượng bảo vệ thực vật và cho độ ngọt cao. Đến nay, vườn cam của gia đình ông đã thu hoạch được 40% sản lượng. Dự kiến đến đầu tháng 4 dương lịch ông sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích cam sành và cam V2.

Cũng giống như gia đình ông Thuyết, gia đình ông Giàng Quáng Hà, thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang vụ cam này 40ha cam của gia đình ông cho thu lãi khoảng 3 tỷ đồng. Ông Hà cho biết, cam năm nay càng về cuối vụ giá càng cao nên gia đình thu lãi lớn. Thu hoạch xong đến đâu, gia đình lại chủ động các biện pháp kỹ thuật chăm sóc để chuẩn bị cho vụ mới.

Hiện nay, nhiều diện tích cam ở Hà Giang đang trong giai đoạn cắt tỉa, chăm sóc bón phân chuẩn bị ra lộc, ra hoa vụ mới. Ngành NN-PTNT tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân không nên vì muốn cam sau Tết được giá mà để lại quá nhiều diện tích sẽ ảnh hưởng đến năng suất vụ sau của cây cam.

Vùng cam Hà Giang cũng đang phải đối diện với các sâu bệnh hại như vàng lá thối rễ, greening. Trong năm 2020, 2021, tỉnh Hà Giang đã phải phá bỏ hàng nghìn ha tập trung nhiều nhất tại các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình. Với những diện tích này, ngành NN-PTNT tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân chủ động chuyển luân canh sang trồng cây trồng khác đảm bảo hiệu quả kinh tế cho đất.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng trong quý I/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa công bố hoạt động kinh doanh quý I/2024 với doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.