| Hotline: 0983.970.780

Nhiều sáng kiến đổi mới có thể giúp ngành thủy sản chuyển đổi xanh

Chủ Nhật 03/11/2024 , 08:36 (GMT+7)

Ngày 2/11, Sở KH-CN Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi 'Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản' tỉnh năm 2024.

Ông Trần Duy Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở KH-CN Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Lê Bình.

Ông Trần Duy Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở KH-CN Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Lê Bình.

Vòng chung kết cuộc thi năm nay có 8 dự án, giải pháp và ý tưởng của các đơn vị tham gia. Các lĩnh vực thi bao gồm: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ thông tin, chế biến và thức ăn thủy sản

Theo ông Trần Duy Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở KH-CN Bà Rịa-Vũng Tàu, đây là những dự án xuất sắc được chọn từ 38 bài dự thi. Các dự án, ý tưởng này có giá trị thực tiễn, có thể ứng dụng ngay vào sản xuất, quản lý.

Cuộc thi được lần đầu được Sở KH-CN tổ chức vào năm 2020, để tìm kiếm, phát triển các giải pháp, ý tưởng công nghệ nâng cao giá trị, giải quyết các vấn đề của ngành thủy sản tỉnh.

“Từ đó, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lĩnh vực thủy sản của tỉnh nói riêng và trên cả nước nói chung. Đây cũng là một trong những đòi hỏi cấp thiết trong thời đại 4.0, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất”, ông Tâm Thanh cho hay.

Sau 5 năm tổ chức, đến nay đã có 160 dự án, giải pháp, ý tưởng được đưa ra. Nhiều dự án trong số này đã được các chuyên gia đóng góp ý kiến, hoàn thiện và phát triển rất tốt. Nhờ đó, việc khai thác và nuôi trồng thủy sản đã tiết kiệm được hưởng lợi nhiều hơn, tiết kiệm chi phí và cho năng suất tốt hơn.

Dự án Ứng dụng Ruồi lính đen trong nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản của 2 sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đoạt giải Ba ở bảng thi dự án, mô hình. Ảnh: Lê Bình.

Dự án Ứng dụng Ruồi lính đen trong nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản của 2 sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đoạt giải Ba ở bảng thi dự án, mô hình. Ảnh: Lê Bình.

Theo ông Trần Thái Sơn, Giám đốc công ty TNHH Hiệp lực Phát triển Việt, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, các sản phẩm vào vòng chung kết năm nay có giá trị ứng dụng thực tiễn rất cao.

“Trong đó, có thể kể đến các dự án như 'hệ thống quản lý tàu cá, hỗ trợ ngư dân trên biển và chống khai thác IUU', các giải pháp kĩ thuật trong nuôi tôm của Wesolife hay biến rác thải nhựa thành vật liệu xây dựng siêu nhẹ, siêu bền… Những dự án này nếu được hoàn thiện hơn sẽ mở ra nhiều nút thắt cho ngành thủy sản nói riêng”, ông Sơn đánh giá.

2 dự án, ý tưởng đoạt giải Nhất chung cuộc đều là những giải pháp kĩ thuật trong nuôi tôm. Ảnh: Lê Bình.

2 dự án, ý tưởng đoạt giải Nhất chung cuộc đều là những giải pháp kĩ thuật trong nuôi tôm. Ảnh: Lê Bình.

Chung cuộc, 2 dự án, ý tưởng của Công ty Wesolife (tỉnh Cà Mau) đều đoạt giải Nhất tại cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 8 giải thưởng ở 2 bảng thi (dự án và ý tưởng), gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng 120 triệu đồng.

Công ty Cổ phần KisStartup cũng trao 3 giải thưởng là các gói hỗ trợ huấn luyện ươm tạo 3 tháng trong khuôn khổ Chương trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngành kinh tế biển (IMEP) trị giá 3.000 USD/giải.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.