| Hotline: 0983.970.780

Nhiều trường ở Thái Nguyên đón chuẩn quốc gia

Thứ Năm 05/09/2019 , 18:28 (GMT+7)

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 313 ngàn học sinh các cấp và hơn 18 ngàn giáo viên tham dự lễ khai giảng năm học mới.

 

Lễ khai giảng và đón nhận danh hiệu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 của trường Tiểu học Hùng Sơn 1.

Ngày 5/9, lễ khai giảng diễn ra đồng loạt ở các cấp học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây được đánh giá là năm học có sự chuẩn bị chu đáo về mặt cơ sở vật chất trường lớp học, cũng như kiện toàn bộ máy giáo viên, trong đó có nhiều trường học đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

Trường THPT chuyên Thái Nguyên đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2

Nổi bật nhất là Trường THPT chuyên Thái Nguyên, ngôi trường trải qua 1 năm học 2018-2019 với nhiều thành công. Trường có 49 giải học sinh giỏi quốc gia, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT và đỗ vào các trường đại học. Đáng chú ý có 33 học sinh được nhận học bổng du học, 26 em đạt điểm xét tuyển vào đại học từ 26 điểm trở lên...

THPT Lương Ngọc Quyến, ngôi trường có bề dày lịch sử với hơn 74 năm thành lập.

Cũng nhân dịp khai giảng, Trường THPT Lương Ngọc Quyến đã đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 có giá trị 5 năm (từ 2019-2024). Đây là ngôi trường có bề dày truyền thống hơn 74 năm tại TP. Thái Nguyên, nổi bật trong việc thực hiện chương trình “Đổi mới thực chất, nâng cao hiệu quả, chất lượng bền vững”. Năm học này, nhà trường có tổng hơn 2.000 học sinh, riêng khối 10 vừa tuyển sinh 653 em.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.