Những bước chạy tri ân từ sớm tinh mơ bên Thành cổ Quảng Trị
Chủ Nhật 16/06/2024 , 10:28 (GMT+7)3 cự ly của giải Quảng Trị Marathon 2024 - Hành trình về Đất lửa có lịch xuất phát vào 4h15 và 5h15 sáng 16/6, trong sáng sớm tinh mơ của vùng đất lịch sử.

Sáng 16/6, gần 3.000 vận động viên tham gia giải chạy Quảng Trị Marathon 2024 - Hành trình về đất lửa bắt đầu chinh phục các đường chạy dọc theo những di tích lịch sử nổi tiếng của địa phương.

Từ sáng sớm, ban tổ chức đã bố trí các huấn luyện viên hướng dẫn các chân chạy khởi động bài bản nhằm có phong độ tốt nhất trước khi bước vào đường đua.

Ở cự ly 21km, các vận động viên xuất phát lúc 4h15 tại Trung tâm Sân khấu điện ảnh tỉnh (TP. Đông Hà), về đích tại Quảng trường Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị). Với các cự ly 10km và 5km, điểm xuất phát và về đích đều tại Quảng trường Thành cổ.

Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam phát biểu trước giờ xuất phát của cự ly 10km tại khu vực thành cổ Quảng Trị. Với mong muốn lớn nhất là đảm bảo an toàn và sau đó là nâng cao sức khỏe, thành tích thi đấu, ông Lê Trọng Đảm gửi những lời chúc đến các chân chạy của cự ly này.

Ngay sau tiếng hô xuất phát, những bước chạy đầu tiên của cự ly 10km vào lúc 5h15 sáng 16/6 tạo nên không khí thể thao sôi động ở thành cổ Quảng Trị. Đường chạy của cự ly 10km đi qua những di tích lịch sử, địa danh nổi tiếng của Thị xã Quảng Trị trước khi kết thúc ở khu vực quảng trường.

Ở nội dung 10km dành cho nam, VĐV Lương Đức Phước về đích đầu tiên với thành tích 35 phút 3 giây. Ở nội dung 10km dành cho nữ, VĐV Nguyễn Khánh Ly về nhất với thời gian 40 phút 5 giây.

Ngay sau khi nhóm 10km xuất phát, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Vũ Minh Việt cũng có màn khích lệ hết sức sôi động với các chân chạy ở cự ly 5km. Đây là cự ly có số vận động viên tham gia đông nhất, hơn 1.000 người và đặc biệt có rất nhiều bạn nhỏ đi chạy cùng bố mẹ.

Đến 7h15 sáng 16/6, vận động viên cuối cùng được các thành viên đội tình nguyện khích lệ trên đường về đích, khép lại giải marathon thành công cho địa danh lịch sử Quảng Trị. Không có quá nhiều bất ngờ khi ở cự ly nam 21km, VĐV tuyển điền kinh Việt Nam Nguyễn Trung Cường cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 14 phút 16 giây. Ở nội dung 21km dành cho nữ, Nguyễn Thị Oanh về đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 22 phút 43 giây.

Các vận động viên ngâm mình trong bể nước đá để hồi phục cơ sau khi hoàn thành các chặng thi đấu. Dựa trên Luật Điền kinh hiện hành, các điều luật của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS), Ban Tổ chức sẽ chọn ra 7 vận động viên có thành tích tốt nhất dành cho nam, nữ ở 3 cự ly để trao giải với tổng giải thưởng tiền mặt trị giá hơn 100 triệu đồng cùng những phần quà đến từ các nhà tài trợ.

Quảng Trị Marathon 2024 có 3 cự ly tranh tài, gồm 21km, 10km và 5km. Trong đó, riêng cự ly 21km có cung đường đặc biệt là xuất phát từ thành phố Đông Hà và đích đến là Thành cổ Quảng Trị. Hai cự ly còn lại diễn ra chung quanh Thành cổ Quảng Trị. Thời gian hoàn thành tối đa của cự ly 21km là 3 giờ 30 phút, cự ly 10km là 1 giờ 40 phút và cự ly 5km là 1 giờ 15 phút.
tin liên quan

Bạc Liêu, Cà Mau: Thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
Bạc Liêu Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2025), tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau tổ chức lễ thả tôm giống về biển nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Cụ thể hóa những cam kết trong quản lý và tái chế chất thải rắn
Phiên thảo luận 'Khơi mở cơ hội trong quản lý và tái chế chất thải rắn tại Việt Nam' góp phần cụ thể hóa cam kết, mong muốn hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam.

Giải pháp chiến lược để ngành Nông nghiệp và Môi trường cán mốc tăng trưởng 4%
Những tín hiệu thị trường khả quan ngay từ đầu năm và điều chỉnh kịp thời trong kế hoạch, sẽ tạo động lực cho ngành NN-MT 'về đích' nhiệm vụ xuất khẩu 65 tỷ USD.

Tổng Bí thư: Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Nghị quyết 57
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh báo cáo Chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là rất quan trọng.

Phát huy hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đất đai
Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai cần phát huy hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ thăm Hoàng thành Thăng Long
Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Nhà vua Bỉ và Hoàng hậu đi bộ dạo qua cổng Đoan Môn để ghé thăm Hố khảo cổ và bậc rồng đá Điện Kính thiên.