| Hotline: 0983.970.780

Những chuyến biển đánh bắt xuyên Tết cập bờ kém vui

Thứ Ba 11/02/2025 , 15:53 (GMT+7)

BÌNH ĐỊNH Những chuyến biển đánh bắt xa bờ xuyên Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 của ngư dân Bình Định cập bờ kém vui do sản lượng đánh bắt kém, giá cá thấp…

Thu nhập đủ bù tổn phí là may mắn

Theo ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), trước Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, Hoài Nhơn có 531 tàu cá đi đánh bắt chuyến biển xuyên Tết, hầu hết đều xuất bến trong tháng 1/2025. Đến nay, đã có 203 tàu cập bến tại cảng cá Tam Quan; còn lại 328 tàu với khoảng 1.640 thuyền viên còn đánh bắt trên biển, chưa cập bờ. Tổng sản lượng qua cảng cá Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn) từ tháng 1 đến nay là 278 tấn, thấp hơn nhiều so cùng kỳ những năm trước.

Sau 45 ngày lênh đênh trên biển, tối ngày 3/2, tàu cá mang số hiệu BĐ 99115 TS hành nghề lưới vây của ngư dân La Thanh Cho ở phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn) cập bờ tại cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) với hơn 25 tấn sản phẩm, chủ yếu là cá ngừ sọc dưa, cá bò và cá nục.

“Chuyến này giá cá rẻ, cá ngừ sọc dưa và cá bò chỉ 20.000đ/kg. Chuyến biển này đi dài ngày quá, phí tổn của chuyến biển hơn 500 triệu đồng, riêng tiền dầu, tiền đá lạnh đã hơn 300 triệu đồng, chưa kể tiền mua sắm lương thực, thực phẩm cho 15 thuyền viên ăn trong 45 ngày. Chuyến biển này gặp thời tiết bất thuận, trời gió, tàu di chuyển nhiều mới đánh bắt có cá nên rất hao nhiên liệu. Giá cá lại quá thấp nên thu nhập chỉ đủ tổn và đủ trả tiền cho thuyền viên là mừng lắm rồi”, ngư dân La Thanh Cho bộc bạch.

Chuyến biển đầu năm Ất Tỵ 2025 những tàu hành nghề lưới vây đánh bắt cá ngừ sọc dưa đạt sản lượng, nhưng giá bán thấp nên chỉ đủ bù tổn, không có lãi. Ảnh: V.Đ.T.

Chuyến biển đầu năm Ất Tỵ 2025 những tàu hành nghề lưới vây đánh bắt cá ngừ sọc dưa đạt sản lượng, nhưng giá bán thấp nên chỉ đủ bù tổn, không có lãi. Ảnh: V.Đ.T.

Cũng đánh bắt đạt sản lượng, tàu cá BĐ 96707 TS hành nghề câu cá ngừ đại dương của ngư dân Nguyễn Thanh Quân (sinh năm 1972) ở phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn) vừa cập cảng cá Quy Nhơn vào hơn 4 giờ sáng ngày 9/2 đánh bắt được hơn 2 tấn cá ngừ đại dương. Đây là mức sản lượng ít tàu cùng nghề đạt được trong chuyến biển xuyên Tết Ất Tỵ 2025.

Tàu của Quân xuất bến vào rằm tháng Chạp, chuyến biển này kéo dài cả tháng mới cập bờ. Chuyến này tàu của anh Quân đánh bắt đạt sản lượng khá hơn chuyến biển cuối năm Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn vì giá cá ngừ đại dương có tăng hơn năm ngoái nhưng hiện cũng chỉ 95.000đ/kg, trong khi phí tổn chuyến biển này của tàu anh Quân tiêu tốn hết 130 triệu đồng. Chưa kể trước khi ra khơi, anh Quân đã ứng trước cho 5 thuyền viên mỗi người 5 triệu đồng.

“Chuyến biển này gặp gió quá độ, tàu chạy không nổi nên hao tốn nhiên liệu nhiều, tàu của tôi định cập cảng cá Tam Quan bán sản phẩm cho gần nhà mà tàu chạy không nổi nên phải cập cảng Quy Nhơn để bán cá. Chuyến này thu nhập vừa đủ tổn là tôi đã mừng rồi, nếu đánh bắt không đạt sản lượng cầm chắc lỗ tổn”, ngư dân Nguyễn Thanh Quân bộc bạch.

Hiện giá cá ngừ sọc dưa và giá cá bò chỉ 20.000đ/kg. Ảnh: V.Đ.T.

Hiện giá cá ngừ sọc dưa và giá cá bò chỉ 20.000đ/kg. Ảnh: V.Đ.T.

Kỳ vọng những chuyến biển sau

Sau gần một tháng đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, ngày 8/2, tàu cá BĐ-98248-TS hành nghề câu cá ngừ đại dương của ngư dân Trần Quốc Bảo ở phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn) đã cập cảng cá Tam Quan. Ông Bảo chia sẻ, chuyến đánh bắt đầu năm khá suôn sẻ, đạt sản lượng gần 2,5 tấn cá, trong đó có nhiều cá ngừ vây vàng, anh em đi bạn có tiền ăn Tết muộn với gia đình. Sau khi bán sản phẩm, tàu của anh Bảo chuẩn bị nhiên liệu và nhu yếu phẩm để khoảng 10 ngày nữa sẽ lại ra khơi.

Tàu cá BĐ 97665 TS hành nghề câu cá ngừ đại dương kiêm nghề mành chụp của ngư dân Trần Văn Thiện ở phường Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn) cũng đánh bắt được gần 4,3 tấn trong chuyến biển xuyên Tết.

“Tàu của tôi làm chính là nghề câu cá ngừ đại dương, gặp lúc câu không có cá thì tôi hoạt động nghề mành chụp đánh bắt mực xà để kiếm tiền trang trải phí tổn. Chuyến biển này tôi đánh bắt được hơn 3 tấn mực xà, giá bán 25.000đ/kg. Tiền bán mực xà cộng với hơn 1 tấn cá ngừ đại dương đủ bù tổn dầu, tổn đá, còn tiền “mua bạn” 50 triệu đồng tôi bị lỗ đứt”, ngư dân Thiện chia sẻ.

Chuyến biển xuyên Tết Ất Tỵ 2025, tàu câu cá ngừ đại dương đạt sản lượng từ 1,5 - 2 tấn trở lên rất hiếm, không nhiều bằng năm ngoái. Ảnh: V.Đ.T.

Chuyến biển xuyên Tết Ất Tỵ 2025, tàu câu cá ngừ đại dương đạt sản lượng từ 1,5 - 2 tấn trở lên rất hiếm, không nhiều bằng năm ngoái. Ảnh: V.Đ.T.

Theo anh Thiện, tổn của chuyến biển này hết 4,7 tấn dầu, chi phí hơn 93 triệu đồng, tiền mua 650 cây đá và lương thực thực phẩm cho thuyền viên ăn suốt chuyến biển hết gần 150 triệu đồng. Tổng tiền bán sản phẩm được 156 triệu đồng, coi như anh Thiện bị lỗ đứt tiền “mua bạn” gần 50 triệu đồng.

Theo Ban quản lý các cảng cá Bình Định, trong chuyến biển xuyên Tết, số lượng tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương đạt sản lượng từ 1,5 - 2 tấn trở lên rất hiếm, không nhiều bằng năm ngoái. Những ngày sau Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, chủ những tàu cá đánh bắt không đạt sản lượng cập bờ với gương mặt buồn thiu. Ví như ngư dân Nguyễn Ngọc Xuyên ở thị xã Hoài Nhơn.

Ông Xuyên chia sẻ: “Chuyến biển này tàu của tôi đã tiêu tốn hơn 4.000 lít dầu trong khoảng 20 ngày nhưng chỉ câu chưa đến 1 tấn cá. Có lẽ do con nước thay đổi nên biển vắng cá. Tàu của tôi sẽ tiếp tục ra khơi trong tuần tới, hi vọng chuyến biển sau sẽ đạt hiệu quả hơn”.

“Trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, Bình Định có 3.464 tàu với 13.498 lao động đánh bắt xuyên Tết, tăng 213 tàu so với năm trước. Trong đó, có 1.314 tàu với 9.198 lao động khai thác xa bờ, tăng 163 tàu”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Các biện pháp phòng bệnh cho gia cầm mùa nồm ẩm

THÁI NGUYÊN Bà con cần giữ chuồng trại khô ráo, định kỳ phun khử khuẩn, thay chất độn chuồng, cũng như bổ sung vitamin và chất điện giải để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.