Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kiểm tra thực tế tại cảng cá Đông Tác, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: KS.
Chiều 26/2, Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế cảng cá Đông Tác; Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá Đông tác (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tình hình thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tại đây, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nắm bắt việc quản lý tàu cá, hồ sơ, nhật ký khai thác và xử phạt vi phạm hành chính.
Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. Tiếp đoàn có bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch tỉnh và lãnh đạo Sở, ban ngành và địa phương.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác của Bộ NN-PTNT kiểm tra hồ sơ tại Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá Đông tác. Ảnh: KS.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống IUU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành 2 kế hoạch, 5 thông báo và nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, phổ biến, tuyên truyền trong hệ thống chính trị, toàn dân, ngư dân và các doanh nghiệp thủy sản, từng bước nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống IUU, thực hiện các khuyến nghị của EC.
Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Phối hợp xử lý tàu cá vi phạm về mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép trên biển; xử lý dứt điểm tàu cá “3 không” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Ông Lê Tấn Hổ báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ NN-PTNT. Ảnh: KS.
Theo ông Lê Tấn Hổ, toàn tỉnh có 3.090 tàu cá đã được đăng ký trên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia - Vnfishbase. Trong đó 1.683 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m, 726 tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m, 681 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên.
Đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên còn hạn giấy phép khai thác thủy sản là 656/681 tàu (đạt 96,33%). Số tàu cá đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (đạt 96,77%).
Số tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 98,68%. Còn 9 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, trong đó 3 tàu cá hư hỏng, nằm bờ không hoạt động khai thác; 6 tàu cá vừa thực hiện cấp giấy đăng ký.
Đối với việc kiểm soát, giám sát tàu cá hoạt động trên biển cũng được tỉnh thực hiện chặt chẽ. Theo đó, danh sách tàu cá mất kết nối giám sát hành trình trên biển; tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển đều được thông báo đến các cơ quan liên quan như: Đồn biên phòng, UBND cấp huyện quản lý tàu cá, các Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá chỉ định của tỉnh, Trung tâm Thông tin Thủy sản, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi cục Thủy sản các tỉnh ven biển phối hợp xử lý; cũng như tổ chức làm việc với thuyền trưởng/chủ tàu khi tàu về bờ. Các trường hợp vi phạm đều bị xử phạt theo quy định.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao tỉnh Phú Yên không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từ năm 2019 đến nay. Ảnh: KS.
Tỉnh cũng đã kiểm soát 100% tàu cá cập cảng, rời cảng, cũng như giám sát chặt chẽ sản lượng và thành phần loài thủy sản qua 4 cảng cá chỉ định. Với sự nỗ lực trên, từ năm 2019 đến nay, tàu cá của tỉnh Phú Yên không vi phạm khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.
Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao tỉnh Phú Yên thời gian qua đã quản lý tốt, không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên để góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục quản lý đội tàu, giám sát đội tàu chặt chẽ cả trên bờ lẫn dưới biển. Trong đó, vai trò của lực lượng biên phòng là trên biển, còn trên bờ là lực lượng công an cùng với Trung tâm Giám sát tàu cá và các cảng cá.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng lưu ý việc truy xuất nguồn gốc thủy sản và xử phạt hành chính cũng cần thực hiện nghiêm ngặt. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tin tưởng rằng, với sự chung tay, quyết tâm của Phú Yên cùng 27 tỉnh thành có biển trên cả nước, chúng ta sẽ gỡ “thẻ vàng” của EC trong năm 2025.
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm IUU. Đồng thời yêu cầu các sở, ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau cũng như phân rõ trách nhiệm trong việc thực hiện IUU.