| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân hứng khởi vươn khơi thu 'lộc biển' đầu năm

Thứ Năm 06/02/2025 , 08:53 (GMT+7)

BÀ RỊA - VŨNG TÀU Những ngày này, bà con ngư dân đang tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến biển đầu xuân, khởi đầu cho một năm đánh bắt mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Theo thông lệ, ngày lành mở biển, xuất bến đầu năm của ngư dân thường bắt đầu từ mùng 6 - 10 Tết và kéo dài đến tận 20 tháng Giêng. Từ sáng sớm, nhiều lão ngư lớn tuổi đã chuẩn bị đồ cúng để làm lễ cầu an, cầu may trên thuyền. Sau nghi thức cúng, nhiều tàu thuyền đã xuất phát, mở đầu cho một năm thu "lộc biển".

Các tàu thuyền đang tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn biển đầu năm. Ảnh: Bình Phương.

Các tàu thuyền đang tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn biển đầu năm. Ảnh: Bình Phương.

Chuyến biển đầu năm luôn được các chủ tàu chuẩn bị rất chu đáo, bởi quan niệm có suôn sẻ đầu năm mới may mắn cả năm. Xuất hành đầu năm, ghe tàu ra khơi nhiều nhưng giá cả hầu hết các mặt hàng nhu yếu phẩm, xăng dầu đều ổn định giúp ngư dân thêm phấn khởi với chuyến biển đầu tiên trong năm.

Toàn huyện Long Đất (Bà Rịa - Vũng Tàu) có 3.512 tàu thuyền. Trong đó có 1.529 tàu đánh bắt vùng khơi, 456 tàu đánh bắt vùng lộng. Năm 2025, huyện phấn đấu đạt sản lượng khai thác thuỷ sản đạt 87.460 tấn. Từ mùng 6 - 8 Tết, toàn huyện có hơn 80 tàu thuyền đánh bắt xa bờ xuất bến với gần 2.000 thuyền viên. Dự kiến từ nay đến 20 tháng Giêng các tàu cá còn lại sẽ lần lượt ra khơi.

Ông Hồ Văn Thu, ngư dân thị trấn Phước Hải (huyện Long Đất) phấn khởi chia sẻ: "Ngư dân chúng tôi chỉ mong cầu biển êm, sóng lặng và đi ra cửa thì thông thoáng luồng lạch để bà con làm ăn năm mới thuận tiện".

Còn ông Đồng Thanh Điền, ngư dân xã Phước Hội cho biết sẽ cố gắng thu kéo những mẻ lưới đầy khoang, lấy động lực cho cả năm vươn khơi thuận buồm xuôi gió. "Năm rồi mình đi biển kém quá nên cũng hơi buồn. Năm nay khí thế mới nên hi vọng may mắn sẽ đến với ngư dân. Chúc cho các thuyền, ngư dân một năm suôn sẻ, đầy khoang sau mỗi chuyến đi", ông Điền phấn khởi.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên truyền cho bà con ngư dân các quy định về chống khai thác IUU trước khi xuất bến. Ảnh: Bình Phương.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên truyền cho bà con ngư dân các quy định về chống khai thác IUU trước khi xuất bến. Ảnh: Bình Phương.

Để thuận lợi cho tàu thuyền xuất bến, từ trước Tết Nguyên Đán, Ban quản lý cảng cá Bến Lội - Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) đã sắp xếp lịch trình cho từng ghe lấy nhiên liệu, ngư lưới cụ. Nhờ đó công tác chuẩn bị của các tàu cá khá thuận lợi để vươn khơi bám biển đầu năm.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định chống khai thác IUU cho ngư dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các địa phương cũng tổ chức các đoàn tuyên truyền kiến thức cho ngư dân.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Các biện pháp phòng bệnh cho gia cầm mùa nồm ẩm

THÁI NGUYÊN Bà con cần giữ chuồng trại khô ráo, định kỳ phun khử khuẩn, thay chất độn chuồng, cũng như bổ sung vitamin và chất điện giải để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.