| Hotline: 0983.970.780

Niferco liên tiếp giành 3 giải thưởng lớn

Thứ Hai 23/03/2015 , 09:40 (GMT+7)

Vừa qua, tại Hà Nội, Cty CP Phân lân Ninh Bình (Niferco) đã vinh dự nhận tới 3 giải thưởng lớn gồm: “Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ XI”, “Giải Vàng chất lượng Quốc gia 2014”, “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2015”.

“Thương hiệu mạnh Việt Nam” là giải thưởng uy tín và lâu đời nhất, được tổ chức thường niên dành cho các doanh nghiệp (DN) hàng đầu có những đóng góp xuất sắc trong năm qua. Giải thưởng được được trao tặng dựa trên 7 tiêu chí đánh giá bao gồm: Năng lực lãnh đạo, chất lượng sản phẩm - dịch vụ, năng lực đổi mới DN, nguồn nhân lực, bảo vệ thương hiệu, kết quả hoạt động và tính ổn định của DN.

“Giải Vàng chất lượng Quốc gia 2014” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức, được trao cho 65 DN, trong đó 19 DN được trao giải vàng, 46 DN được trao giải bạc. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Việt Nam nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương của Tổ chức Chất lượng châu Á- Thái Bình Dương (APQO). 

Giải thưởng chất lượng quốc gia được xem xét dựa trên 7 tiêu chí lớn: Vai trò của lãnh đạo; hoạch định chiến lược; định hướng vào khách hàng; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; định hướng vào nguồn nhân lực; quản lý quá trình hoạt động; kết quả hoạt động. 

Các DN tham gia được đánh giá theo 7 tiêu chí nói trên đối với từng loại DN và theo phương pháp chuyên gia đánh giá cho điểm. DN được xét tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia phải có số điểm từ 600 điểm trở lên. DN được xét tặng giải Vàng chất lượng Quốc gia phải có số điểm từ 800 điểm trở lên.

Các giải Vàng chất lượng Quốc gia được tặng cho DN xuất sắc nhất theo tuyển chọn của Hội đồng Quốc gia trong số các DN đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia. Từ cơ sở đề xuất của Hội đồng sơ tuyển cấp địa phương, Hội đồng Quốc gia sẽ quyết định danh sách DN để đề nghị Bộ trưởng Bộ KH-CN trình Thủ tướng trao tặng giải. 

Trước đó, ngày 25/2, Niferco vinh dự là 1 trong 9 đơn vị trong ngành SX phân bón đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2015” do người tiêu dùng bình chọn. 9 năm liên tục, từ năm 2007 đến nay, thương hiệu Niferco đều được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm